Hà Nội
23°C / 22-25°C
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định có thể “hô mưa, gọi gió”, ĐBQH thì cho rằng nên... giám định

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định có thể “hô mưa, gọi gió”, ĐBQH thì cho rằng nên... giám định

Xã hội

GiadinhNet – Trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định ông có thể hô mưa, gọi gió, thì khi chia sẻ về vụ ly hôn nghìn tỷ, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân lại cho rằng cần giám định để làm rõ xem ông Vũ có bị chứng hoang tưởng không.

Đặng Lê Nguyên Vũ nhắn nhủ đàn em: 'Đàn ông tính làm chuyện lớn, đừng bao giờ lấy vợ giống Qua'

Đặng Lê Nguyên Vũ nhắn nhủ đàn em: 'Đàn ông tính làm chuyện lớn, đừng bao giờ lấy vợ giống Qua'

Xã hội

Giữa bão tố tụng, kêu cứu liên tục của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã trải lòng với báo giới về câu chuyện gia đình và chuyện Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua đâu có bị gì mà bà Thảo phải cứu'

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua đâu có bị gì mà bà Thảo phải cứu'

Xã hội

"Cô đi nói những người quen biết qua là cứu lấy Trung Nguyên, cứu lấy anh Vũ. Trung Nguyên có làm sao đâu mà phải cứu? Bản thân qua cũng đâu có bị gì", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng thấy quá trình xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ "không bình thường"

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng thấy quá trình xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ "không bình thường"

Xã hội

GiadinhNet – “Trong quá trình xét xử có những vấn đề bộc lộ rất rõ là không bình thường như việc đánh giá các loại chứng cứ và xác định về mặt tài sản. Với một vụ án liên quan tới rất nhiều tài sản, nếu chúng ta không làm cẩn thận sẽ nảy sinh những xung đột tiếp theo” – Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói.

Hồ sơ về “thế lực muốn chiếm đoạt Trung Nguyên” đã được bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi tới Bộ Công an

Hồ sơ về “thế lực muốn chiếm đoạt Trung Nguyên” đã được bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi tới Bộ Công an

Xã hội

GiadinhNet – Đây là khẳng định của bà Lê Hoàng Diệp Thảo với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội về vụ việc mà gia đình bà đang vướng vào nhưng chưa có lối thoát hợp tình, hợp lý.

Diễn biến mới vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Diễn biến mới vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 17/5 vừa qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã chuyển đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tới Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM.

Bật mí về phiên tòa phúc thẩm vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Bật mí về phiên tòa phúc thẩm vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Xã hội

GiadinhNet – Theo luật sư, trường hợp bà Thảo rút đơn khởi kiện và được ông Vũ đồng ý trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lọt top 10 nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam sau vụ ly hôn nghìn tỷ?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lọt top 10 nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam sau vụ ly hôn nghìn tỷ?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đã kết thúc, số tài sản được chia cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên đến con số khổng lồ: hơn 3.000 tỷ đồng.

Vợ chồng chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên phải đóng bao nhiêu tiền án phí?

Vợ chồng chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên phải đóng bao nhiêu tiền án phí?

Xã hội

Nếu tòa xử ly hôn, chia tài sản chung, án phí mà vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đóng cho tòa có thể lên đến hàng tỉ đồng.

Khát khao về "gia đình bình thường" của Đặng Lê Nguyên Vũ

Khát khao về "gia đình bình thường" của Đặng Lê Nguyên Vũ

Gia đình

GiadinhNet - Được coi là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với những người trẻ trong khi khởi nghiệp, như bao người đàn ông khác, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có những khát khao về một gia đình yên ấm, với những tiêu chí rõ ràng đòi hỏi ở người phụ nữ trong gia đình.

"Tiền không thiếu, nhà này thiếu đạo lý": Từ câu nói của ông chủ cà phê Trung Nguyên bàn đến đến đạo làm vợ làm chồng

"Tiền không thiếu, nhà này thiếu đạo lý": Từ câu nói của ông chủ cà phê Trung Nguyên bàn đến đến đạo làm vợ làm chồng

Gia đình

GiadinhNet - Ở phiên xử ly hôn tại tòa án, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ nói rằng nhà ông thiếu đạo lý và đó là lý do dẫn đến những chuyện đau lòng trong mối quan hệ vợ chồng. Thực hư vợ chồng họ ai là người sống thiếu đạo lý sẽ còn là cả một câu chuyện dài chưa có hồi kết trong dư luận. Tuy nhiên có một sự thật là, bất cứ gia đình nào muốn hạnh phúc cũng phải được xây dựng dựa trên nền tảng đạo lý vợ chồng, cha mẹ, con cái.

Từ câu nói của ông chủ cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: Hạnh phúc gia đình có cần đến trật tự, trên dưới?

Từ câu nói của ông chủ cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: Hạnh phúc gia đình có cần đến trật tự, trên dưới?

Gia đình

GiadinhNet - Ngoài những câu nói về tiền, về kinh doanh đã trở thành hot trend trên mạng xã hội của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa xử ly hôn thì có một câu nói khiến dư luận phải tranh cãi đó là khi ông đề cập đến nguyên nhân khiến gia đình ông tan vỡ đó là đạo lý, về tôn ti trật tự trên dưới trong gia đình.

Phản ứng của bà Thảo khi ông chủ cà phê Trung Nguyên ra điều kiện cho vợ nếu muốn hàn gắn

Phản ứng của bà Thảo khi ông chủ cà phê Trung Nguyên ra điều kiện cho vợ nếu muốn hàn gắn

Xã hội

GiadinhNet - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng vẫn có thể hàn gắn với vợ nếu như bà Thảo tu tâm, tuy nhiên việc tu tâm không phải là chuyện 1 ngày 2 ngày.

Từ vụ ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Khi bố mẹ sử dụng con cái làm công cụ trói buộc hôn nhân

Từ vụ ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Khi bố mẹ sử dụng con cái làm công cụ trói buộc hôn nhân

Gia đình

GiadinhNet - Có một vấn đề gây sự chú ý của không ít người xung quanh câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ, đó là khi cặp vợ chồng này đề cập đến con cái trong việc ly hôn của họ. Nhiều chị em tỏ ra ủng hộ bênh vực bà Hoàng Diệp Thảo, cho rằng bà Thảo làm như vậy là vì con cái, vì để đòi hỏi quyền lợi cho con cái. Trên thực tế những câu chuyện tương tự như của bà Thảo xảy ra khá nhiều. Thực chất việc lấy con ra để níu kéo tình cảm hoặc tiền bạc có đúng là vì con không?

Vụ ly hôn của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Không phải vì con cũng chẳng phải phải vì tiền

Vụ ly hôn của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Không phải vì con cũng chẳng phải phải vì tiền

Gia đình

GiadinhNet - Vụ xử ly hôn của cặp vợ chồng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến dư luận sôi sùng sục với nhiều ý kiến trái chiều. Câu nói Tiền nhiều để làm gì? của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã trở thành Hot trend trên mạng xã hội. Thực chất câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng doanh nhân này không phải vì con, chẳng phải vì tiền mà là vì Trung Nguyên.

"Tiền nhiều để làm gì" của Đặng Lê Nguyên Vũ và cách các tỷ phú nói về tiền

"Tiền nhiều để làm gì" của Đặng Lê Nguyên Vũ và cách các tỷ phú nói về tiền

Sản phẩm - Dịch vụ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bộc bạch tiền với quyền không để làm gì; tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng, ông chủ Tập đoàn Vingroup lại chưa bao giờ xem tiền là mục tiêu mà chỉ là công cụ, phương tiện để làm việc. Trong khi đó, đồng sáng lập Google thì luôn nghĩ rất nhiều tiền sẽ mua được một chút hạnh phúc...

Top