Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây dựng chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020: Đảm bảo các vấn đề được ưu tiên

Thứ hai, 14:38 24/08/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Quyết tâm khống chế tốc độ gia tăng của tỉ số giới tính khi sinh; nhanh chóng thích ứng với sự già hóa dân số; tận dụng giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”; đáp ứng nhu cầu chăm sóc SKSS của vị thành niên, thanh niên, người di cư, đồng bào dân tộc...

 
Đó là những nội dung ưu tiên đạt được sự đồng thuận của Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam trong các cuộc họp định hướng về xây dựng chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020.

Triển khai đồng bộ 4 lĩnh vực của công tác DS-KHHGĐ

Ở Việt Nam, theo các điều tra biến động về dân số trong một vài năm gần đây, mức tăng mất cân bằng giới tính khi sinh là 1 điểm phần trăm/năm. Ông Bruce Campbell đánh giá: Điều đó cho thấy, để có vào tỉ số giới tính khi sinh cao (120 trẻ trai/100 trẻ gái) như của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ thì Việt Nam chỉ mất 1/2 thời gian mà họ bước vào. Theo ông, Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc, đã đưa tỉ số giới tính khi sinh quay trở lại bình thường bằng đúng thời gian từ tỉ số bình thường lên cực điểm.

Tại cuộc làm việc với UNFPA, ngày 20/8, TS Dương Quốc Trọng - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết những kết quả thành công của chương trình dân số trong thời gian qua, đặc biệt là mục tiêu giảm sinh và KHHGĐ. Những mục tiêu của Chiến lược Dân số và Chiến lược SKSS đến năm 2010 cũng đã được Việt Nam hoàn thành một cách hết sức xuất sắc và ngoạn mục, có một số chỉ tiêu đã đạt được trước 2 - 3 năm.

TS Dương Quốc Trọng cho biết thêm, Tổng cục DS-KHHGĐ dự kiến sẽ triển khai đồng bộ 4 lĩnh vực của công tác DS-KHHGĐ. “Về quy mô dân số cũng như là KHHGĐ - Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan, không thoả mãn với những thành tích đã đạt được mà sẽ tiếp tục thực hiện chính sách KHHGĐ và duy trì mức sinh thấp hợp lý”, TS Trọng nói. TS Trọng cũng cho hay, mục tiêu giảm sinh và KHHGĐ trước đây có thể coi là mục tiêu duy nhất của công tác DS-KHHGĐ thì tới đây sẽ là mục tiêu thứ 3. Mục tiêu ưu tiên số 2 sẽ là cơ cấu dân số, trong đó sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: Quyết tâm khống chế cho bằng được tốc độ gia tăng của tỉ số giới tính khi sinh; nhanh chóng thích ứng với sự già hóa dân số; tận dụng bằng được giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”. Mục tiêu ưu tiên số 1 cho công tác DS-KHHGĐ giai đoạn tới là nâng cao chất lượng dân số (CLDS), gắn chặt với nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng thể nâng cao CLDS với 5 dự án cụ thể, trong đó chú trọng việc tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh để có những công dân khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Lĩnh vực tiếp theo trong mục tiêu nâng cao CLDS là sẽ cải thiện chất lượng giống nòi của một số dân tộc có nguy cơ suy giảm, đặc biệt là nguy cơ suy giảm về chất lượng; thích ứng với giai đoạn già hóa dân số; triển khai một loạt các nghiên cứu khoa học để đáp ứng việc nâng cao CLDS.
 

Nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu ưu tiên số 1 cho công tác DS-KHHGĐ giai đoạn tới (Ảnh: CH).

Về lĩnh vực chăm sóc SKSS, TS Nguyễn Duy Khê - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, nhấn mạnh 5 nội dung ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc SKSS được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy – Phó Trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020 kết luận tại Hội thảo định hướng xây dựng Chiến lược. TS Khê cũng nêu thêm một số nội dung khác được đề cập trong hội thảo nhằm xem xét đưa vào Chiến lược DS/SKSS giai đoạn tới.

Đánh giá cao những ưu tiên

5 nội dung cần ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc SKSS thời gian tới

1. Cải thiện chăm sóc trước, trong, sau sinh và chăm sóc sơ sinh. Làm mẹ an toàn phải kết hợp chặt chẽ và không thể tách rời với chăm sóc sơ sinh.

2. Cung cấp dịch vụ KHHGĐ có chất lượng. KHHGĐ không chỉ nhằm mục đích kiểm soát gia tăng dân số mà còn tạo điều kiện cho người phụ nữ giãn khoảng cách sinh. KHHGĐ cũng đồng thời bao gồm cả dự phòng và điều trị vô sinh.

3. Giảm phá thai và loại trừ phá thai không an toàn.

4. Dự phòng và kiểm soát các bệnh nhiễm khuẩn/bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV, ung thư cổ tử cung, ung thư vú và các bệnh phụ khoa khác.

5. Sức khỏe tình dục, SKSS vị thành niên, phòng chống bạo lực, lạm dụng tình dục.

(Kết luận của TS Nguyễn Bá Thủy tại Hội thảo định hướng xây dựng Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020) 

Ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho hay “toàn cầu đang để mắt đến chúng ta bởi rất nhiều lý do”. Đầu tiên là do các thành tựu kỳ diệu về kinh tế, dân số và sức khỏe mà Việt Nam đã đạt được so với các nước trong thời gian qua. “Tôi được biết và thấu hiểu rằng, tất cả các tổ chức quốc tế có quan sát tới Việt Nam không chỉ là về những thành tựu đạt được mà cả những vấn đề mới đang xuất hiện như tỉ số giới tính khi sinh, mô hình gia đình nhỏ, việc sử dụng các kết quả của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, chất lượng các dịch vụ SKSS...” – ông Bruce nói.

Ông Bruce đánh giá cao về những chia sẻ của Tổng cục DS-KHHGĐ về định hướng Chiến lược DS/SKSS trong thời gian tới với các ưu tiên không chỉ nâng cao về CLDS, mà còn đảm bảo tính liên tục của việc sử dụng các dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Ông cũng đồng ý với các ưu tiên của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức và cơ hội về cơ cấu dân số. Theo Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, ít có nước nào cùng một lúc có đặc điểm về cơ cấu dân số như Việt Nam khi đồng thời bước vào thời kỳ “dân số vàng” và “dân số già”, bên cạnh đó là tỉ số giới tính khi sinh cao. Ông cũng cho biết rất ấn tượng với poster cổ động tuyên truyền hình ảnh gia đình hạnh phúc có hai vợ chồng với hai cô con gái. “Tuy nhiên, để thay đổi được hành vi, tập quán thích sinh con trai là cả một nỗ lực và chặng đường dài”.

Trong Chiến lược mới để giải quyết được các vấn đề DS/SKSS của các nhóm vị thành niên/ thanh niên, di dân, người nghèo, vùng dân tộc ít người, trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu... ông Bruce Campbell nhấn mạnh, cần có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc luôn sẵn sàng ủng hộ Việt Nam thực hiện các vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực DS/SKSS trong thời gian tới, hỗ trợ tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đảm bảo có một Chiến lược DS/SKSS giai đoạn tới đạt chất lượng cao.

 Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy cảm ơn UNFPA thời gian qua đã đóng góp vai trò quan trọng trong sự thành công của công tác DS-KHHGĐ. Thứ trưởng cũng bày tỏ, mong muốn nhận được sự giúp đỡ cả về nhân lực và nguồn lực của UNFPA trong giai đoạn tới, đặc biệt là giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược DS/SKSS trong giai đoạn 2011 – 2020.

Hà Thư

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top