Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì những công dân biển khỏe mạnh

Thứ hai, 09:33 19/01/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thời gian qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã tích cực, chủ động tham gia phối hợp với ngành DS- KHHGĐ tỉnh, thực hiện hiệu quả công tác dân số, đặc biệt là ở khu vực biên giới biển của tỉnh thông qua mô hình “Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trên khu vực biên giới biển giai đoạn 2010 – 2015”.

 

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã sát cánh cùng ngành DS-KHHGĐ trong việc tuyên truyền người dân vùng biển đảo thực hiện tốt chính sách dân số.  	ảnh: C. Tạo
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã sát cánh cùng ngành DS-KHHGĐ trong việc tuyên truyền người dân vùng biển đảo thực hiện tốt chính sách dân số. ảnh: C. Tạo

 

Bộ đội Biên phòng cùng vào cuộc

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định hiện được giao quản lý 72 km bờ biển, với 4 cửa sông lớn là cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Hà Lạn (sông Sò), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ), cửa Đáy (sông Đáy) và 2 khu vực cồn nổi là Cồn Lu (huyện Giao Thủy) và Cồn Mờ (huyện Nghĩa Hưng). Khu vực biên giới biển của tỉnh Nam Định gồm 18 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với dân số là 156.000 người, tỷ lệ giáo dân chiếm 41,3%. Dọc 72 km bờ biển của tỉnh có 30 khu vực bến đậu tàu thuyền cũng là nơi thu mua thủy hải sản. Số phương tiện thường xuyên hoạt động trong địa bàn là 2.562 tàu thuyền, mủng, với trên 12.000 lao động và có trên 2.000 lều chòi với hàng nghìn lao động nuôi trồng thủy hải sản…

Vào mùa khai thác ngao vạng giống, số lao động đến khu vực này lên tới hàng chục nghìn người, chủ yếu là lao động trẻ trong độ tuổi sinh sản. Nhiều năm qua, hậu quả của việc sinh nhiều con ở khu vực biên giới biển đã để lại nhiều hệ lụy do trình độ dân trí còn thấp, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, cố đẻ để có người “nối dõi tông đường” còn đè nặng lên vai nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhất là phụ nữ. Bên cạnh đó, việc phân tán khỏi địa bàn khu dân cư đi làm ăn theo mùa vụ trên biển, đầm bãi đã ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyên truyền, hạn chế kết quả thực hiện các biện pháp KHHGĐ gây ra tình trạng gia tăng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh…

Trong năm vừa qua, nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động của mô hình “Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trên khu vực biên giới biển giai đoạn 2010 – 2015” góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện tốt chính sách về dân số cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao.

Xác định tuyên truyền, vận động vẫn là hoạt động trọng tâm, quan trọng nhất, từ đầu năm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng các đồn biên phòng phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ 3 huyện tuyến biển và cộng tác viên dân số các xã, thị trấn khu vực biên giới biển xác định địa bàn, đối tượng và có những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

Nhân rộng mô hình quân - dân - y kết hợp

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tập trung vào 2 biện pháp tuyên truyền chính là thông qua các hội nghị lồng ghép và tuyên truyền tập trung thành từng điểm, lấy các chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên… làm đơn vị tuyên truyền, gắn với tuyên truyền cá biệt thông qua cộng tác viên. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền có sự đổi mới, trong đó chuyển sang tập trung vào hình thức tuyên truyền miệng để tăng hiệu quả.

Năm 2014, các đồn biên phòng đã chỉ đạo lực lượng vận động quần chúng, quân y sỹ của đơn vị tăng cường phối hợp với ban DS-KHHGĐ, cộng tác viên dân số, cán bộ thôn, xóm, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong dòng họ và các khu dân cư tăng cường tuyên truyền công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em, vệ sinh môi trường, tuyên dương những gương gia đình điển hình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số... Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cấp phát hàng trăm tài liệu truyền thông, 1.200 tờ rơi tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ cho ngư dân làm ăn trên biển, đầm bãi nuôi trồng thủy hải sản.

Ngoài kết hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh được 240 lượt/18,5 giờ, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức được 288 buổi sinh hoạt với 5.670 lượt người tham gia của Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” và các chi đoàn thanh niên, các tổ tự quản. Đồng thời, tổ chức 8 buổi nói chuyện chuyên đề với 768 lượt người tham gia, thông tin truyền thông 6 buổi cho ngư dân đi biển tại các trạm kiểm soát biên phòng, các khu vực neo đậu tàu thuyền và vận động được 61 ca đình sản cùng với nhiều hội viên phụ nữ ký cam kết không sinh con thứ 3.

Lồng ghép với các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” theo định kỳ là hoạt động cấp phát dụng cụ tránh thai, tờ rơi cho hội viên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Trong năm 2014 đã cấp phát 3.500 tờ rơi, 3.121 bao cao su tránh thai. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng cũng duy trì 2 trạm quân - dân - y kết hợp tại địa bàn cụm dân cư xã Giao An (Giao Thủy) và xã Nam Điền (Nghĩa Hưng). Các trạm quân y này đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế, ban dân số các xã, thị trấn khu vực biên giới biển tổ chức khám, tư vấn về SKSS/KHHGĐ cho 1.650 lượt phụ nữ, nam thanh niên trong độ tuổi sinh sản và cấp thuốc miễn phí. Trong năm vừa qua, đã có hàng nghìn lượt phụ nữ đến trạm y tế các xã, thị trấn khu vực biên giới biển khám sức khỏe sinh sản và 100% trẻ sơ sinh được tiêm phòng đầy đủ…

 

Trong năm 2015, thông qua mô hình “Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trên khu vực biên giới biển giai đoạn 2010 – 2015”, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là phụ nữ và nam thanh niên, trung niên chấp hành nghiêm chính sách dân số. Đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của 2 trạm quân - dân y trong công tác khám, tư vấn sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho bà mẹ và trẻ em, trọng tâm là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ cùng phối hợp với các địa phương hỗ trợ cho những cặp vợ chồng thực hiện nghiêm chính sách dân số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết vấn đề dân số ở khu vực biên giới biển Nam Định.

 

Thùy Dung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top