Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ưu tiên hậu cần cung cấp phương tiện tránh thai

Thứ hai, 13:04 03/08/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Những bệnh thường gặp đường sinh sản; Chăm sóc SKTD/SKSS vị thành niên, thanh niên; Cung cấp các dịch vụ KHHGĐ…là những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại “Hội thảo về các ưu tiên SKSS/KHHGĐ giai đoạn sau 2015”. Hội thảo do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 31/7 tại Hải Phòng.

 

Nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.	 Ảnh N.Mai
Nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo. Ảnh N.Mai

 

Đối diện nhiều khó khăn, thách thức

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Năm 2015 là mốc thời gian quan trọng để các quốc gia trong đó có Việt Nam đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Đối với Việt Nam, năm 2015 cũng là năm kết thúc giai đoạn đầu thực hiện các mục tiêu của Chiến lược về DS/SKSS giai đoạn 2011-2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2006, Việt Nam đạt mức sinh thay thế và đã duy trì liên tục trong 10 năm qua. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai luôn được duy trì ở mức cao (77,2%). Chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cũng được cải thiện rõ rệt thông qua tỷ lệ phụ nữ sinh được cán bộ y tế đỡ, tỷ lệ phụ nữ được khám thai, tỷ lệ sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, tỷ lệ sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh…

Bên cạnh đó, công tác dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ cũng đang đối diện với nhiều khó khăn như: Mức sinh còn khác biệt lớn giữa các địa phương; Tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất chết trẻ em cũng còn nhiều khác biệt giữa các vùng, miền. Tử vong mẹ, trẻ sơ sinh ở khu vực miền núi vẫn còn cao; Tỷ lệ quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở vị thành niên/thanh niên ngày càng tăng; Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa được đầu tư thỏa đáng trong bối cảnh già hóa dân số. Hệ thống tổ chức bộ máy, nhân sự tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế. Nhân lực chuyên ngành sản khoa và nhi khoa thiếu trầm trọng ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện…

Bà Ritsu Nacken - Quyền trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông tin: “Kể từ khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhờ đó, sẽ đạt được hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, theo các báo cáo đánh giá về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ năm 2013, vẫn còn tồn tại sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực đô thị và nông thôn, giữa các vùng địa lý và các nhóm dân cư. Những người nghèo, ở cả khu vực thành thị và nông thôn nghèo vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKTD/SKSS. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ chưa lập gia đình và phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn không tiếp cận được các dịch vụ có chất lượng tốt”.

Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh

Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia lĩnh vực dân số đã đưa ra những vấn đề ưu tiên trong công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tiếp theo. Liên quan đến vấn đề chăm sóc SKSS, bà Lưu Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) chỉ ra các đối tượng trung tâm của chương trình là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; Bà mẹ trong thời gian mang thai, trong cuộc đẻ, sau đẻ; Bà mẹ cho con bú; Trẻ sơ sinh và trẻ em đến hết 5 tuổi. Trong đó, đặc biệt ưu tiên các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc ít người và các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bà Hồng kiến nghị, cần củng cố và phát triển mạng lưới chăm sóc SKSS thông qua việc tăng tính sẵn có của dịch vụ cấp cứu sản khoa/sơ sinh cơ bản và toàn diện. Lồng ghép  dịch vụ chăm sóc SKSS với các dịch vụ liên quan để dự phòng, phát hiện, điều trị sớm các bệnh liên quan đến đường tình dục, đồng thời mở rộng dịch vụ thân thiện với vị thành niên để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Bảo đảm nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn phụ sản, nhi, sơ sinh cho cán bộ y tế các tuyến. Thực hiện việc giảm quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa…

Một vấn đề cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm là việc đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ KHHGĐ trong thời gian tới.

Bà Vũ Thị Liên Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô DS-KHHGĐ (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết: Ở Việt Nam hiện nay, quy mô dân số nữ trong độ tuổi sinh đẻ lớn (24,7 triệu phụ nữ từ 15-49 tuổi) kéo theo nhu cầu về biện pháp tránh thai rất lớn. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, 10% phụ nữ tuổi từ 15-49 và 30% vị thành niên vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai an toàn.

Theo bà Vũ Thị Liên Hương, trong thời gian tới cần tập trung đầu tư cho các tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế, ưu tiên đối với những huyện có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số theo hướng Nhà nước bao cấp đối tượng chính sách và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa... Các đối tượng còn lại tự chi trả hoặc chi trả một phần; Điều chỉnh các kênh phân phối phương tiện tránh thai.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top