Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ có nguy cơ lãng tai vì đi giày phát ra âm thanh

Thứ hai, 12:55 11/05/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Không ít phụ huynh đã mua những đôi giày, dép có âm thanh, tiếng nhạc “tít tít” hoặc phát ra ánh sáng cho con yêu với lý do nó rất “vui tai, vui mắt”. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, việc lạm dụng mang giày loại này sẽ “lợi bất cập hại” cho sự phát triển bình thường của trẻ.

 

Việc đi giày, dép phát ra âm thanh, ánh sáng có thể khiến trẻ phân tán sự tập trung, quan sát xung quanh. 	Ảnh: Chí Cường
Việc đi giày, dép phát ra âm thanh, ánh sáng có thể khiến trẻ phân tán sự tập trung, quan sát xung quanh. Ảnh: Chí Cường

 

Mang giày kêu tít tít mới chịu ăn cháo!

Bé Bông nhà chị Quỳnh Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) vừa tròn 1 tuổi. Như mọi đứa trẻ khác, bé rất thích chơi với các đồ chơi có phát sáng hoặc phát ra nhạc. Khi là bài hát, khi là đoạn nhạc nước ngoài, cùng ánh sáng rất bắt mắt, bé Bông tỏ ra hào hứng, vui nhộn. Khi bắt đầu tập chững, tập đi men rồi tập đi từng bước lũn chũn, bé được mẹ “sắm” cho rất nhiều giày, dép.

“Bé đặc biệt yêu thích những đôi giày “biết nói”. Mỗi khi bé bước đi, từng bên sẽ phát ra tiếng “tít tít”, “chíp chíp” như có loa ở đế giày. Con thích lắm! Con thích đến mức, chỉ đi giày phát ra âm thanh hoặc có ánh sáng chói mắt mới chịu ăn cháo!”, chị Quỳnh Anh nói. Biết sở thích của con, chị Quỳnh Anh “ưu tiên” lựa chọn những đôi giày, dép có nhạc. Chị bảo, đi giày như thế “lợi cả đôi đường”: Chị vừa dỗ được con ăn, con lại nhanh đi, nhanh chạy hơn vì chăm chỉ tập đi(?!).

Mọi việc sẽ rất bình thường, cho đến khi bà nội Bông từ quê lên Hà Nội chơi, phát hiện cháu đi, đứng thường chúi mũi, “cắm đầu” xuống đất để nghe tiếng kêu phát ra từ đế giày.  “Tôi thấy cháu cứ lao đầu đi, không để ý bên cạnh có gì, bỏ luôn việc phải quan sát thế giới xung quanh. Cháu không nghe thấy gì ngoài việc “nhăm nhăm” thích thú với âm thanh từ đôi giày đang mang. Có hôm còn vấp ngã! Bố mẹ gọi cháu không ngoái lại, không “đáp lời”, nhưng cứ có âm thanh từ đôi giày mới là cháu cười tươi ngay!”, bà nội Bông lo lắng.

Dễ xảy ra vấn đề về an toàn cho bé

Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo: Các bậc phụ huynh không nên cho các bé mang những loại giày, dép này.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), ở Việt Nam hiện chưa có một công trình nghiên cứu hay khảo sát nào liên quan đến vấn đề đi giày, dép phát ra âm thanh hay ánh sáng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hay thần kinh trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, âm thanh, ánh sáng của giày,dép khiến trẻ thiếu tập trung. Không ít trẻ khi mang giày, dép loại này xảy ra các vấn đề về an toàn khi đi, đứng như: vấp ngã, va chạm… Đó là do các bé thường tò mò xem âm thanh phát ra từ đâu, có bé ngồi phịch xuống “khám phá”, có bé lại chúi đầu xuống nền đất dù đang tập đi để quan sát mà không để ý phía trước, xung quanh có gì!

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, không chỉ có vấn đề về an toàn mà trẻ sẽ còn có thói quen đi khom lưng như “bà còng” cũng bởi sự tò mò khám phá nguồn gốc âm thanh, ánh sáng mình nghe, thấy được. Thói quen này về lâu dài sẽ khiến trẻ có tư thế đi kiểu khom lưng, thu ngực lại, dẫn đến gây hại cho cột sống và xương.

Chị Hoài Thương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, con chị đang tuổi tập đi và cũng rất thích đi đôi giày phát ra âm thanh, ánh sáng này. Đối với một đứa trẻ bình thường, khi tập đi, có người lớn dắt tay, sẽ đi bằng lòng bàn chân trước hoặc bằng mũi chân. Nhưng khi đi đôi giày này, con chị lại phát hiện ra nếu dùng gót chân càng giẫm mạnh thì âm thanh phát ra càng lớn nên bé càng thích thú. Vậy nên, con chị dù đang tập đi cũng thích giẫm chân thật mạnh, bước như “một hai một” đi đều.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, tình trạng nếu trẻ giữ thói quen, sở thích này lâu ngày, trọng tâm của trẻ sẽ bị chuyển lệch đi, lực hướng về gót chân phía sau càng lớn hơn, có thể sẽ làm thay đổi tư thế đi, đứng bình thường của một đứa trẻ. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu, tìm hiểu xem loại ánh sáng mà giày, dép phát ra là loại gì, cấu tạo của nó ra sao, phát sáng được bao lâu và có hại cho thị lực của trẻ hay không!

 

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, giảng viên Khoa Công tác xã hội (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho hay, 6 năm đầu đời đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành nền tảng nhận thức, nhân cách của trẻ.

Bộ não của trẻ hầu như chỉ phát triển đến năm 6 tuổi. Và giai đoạn từ 0-3 tuổi (bộ não hoàn thiện 80%) là giai đoạn trẻ có khả năng học tập tốt nhất, khả năng nhớ, liên tưởng,... là vô hạn, nó cũng quyết định sự hình thành về tính cách và năng lực của trẻ.

Việc đi giày, dép phát ra âm thanh, ánh sáng sẽ dễ khiến trẻ phân tán sự chú ý, học thói quen quan sát. Khi thấy giày, dép phát ra ánh sáng lấp lánh, kích thích, bé sẽ nhìn “liên hồi kỳ trận”, có khi chớp mắt liên tục, thị lực trẻ sẽ bị mỏi. Có bé sẽ không “đáp lời” người lớn gọi tên, nhắc nhở bởi đang mải mê với âm thanh, ánh sáng từ đế giày.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top