Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại phía Nam: Hoàn chỉnh bộ máy dân số tuyến xã

Thứ tư, 08:57 19/05/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ 14-19/5, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Tại hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An, Đoàn công tác chú trọng đến hiệu quả của Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên được triển khai từ năm 2007-2010.

Sớm chuyển đổi mục tiêu

BS. Tôn Thất Khoa, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Hiện nay, 100% cấp xã đã có cán bộ chuyên trách, được tuyển dụng là viên chức chính thức của trạm y tế. Trong đó, trên 80% cán bộ cấp xã có trình độ trung cấp trở lên, đạt tỷ lệ cao nhất cả nước.

"Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp đã được thành lập. Các chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ cũng được UBND tỉnh phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm. UBND tỉnh cũng quyết định mức phụ cấp ưu đãi cho ngành y tế 30%. Ngoài mức phụ cấp 20% từ ngân sách TƯ, một số cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ có chuyên môn y tế cũng được hưởng mức ưu đãi phụ cấp của tỉnh"-BS. Khoa báo cáo.
 

Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng thăm một điểm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại Long An.

Tại buổi làm việc với ngành dân số thị trấn Cần Đước, Long An, Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng ghi nhận việc thành lập ban chỉ đạo dân số của địa phương gồm 28 thành viên, đặc biệt có điểm khác với các địa phương khác là mời tất cả cộng tác viên dân số tham gia. Mặt khác, Long An cũng là địa phương đi đầu trong việc hoàn chỉnh bộ máy cán bộ chuyên trách tuyến xã. Ngoài chế độ bồi dưỡng theo chương trình mục tiêu, kinh phí địa phương còn hỗ trợ thêm cho 1 cộng tác viên 50.000 đồng/tháng và 1 thẻ bảo hiểm.

Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng cũng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả tích cực của ngành DS-KHHGĐ Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong năm 2009 và đầu năm 2010. Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Tổng Cục trưởng yêu cầu ngành DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sớm chuyển đổi chiến lược hoạt động từ mục tiêu giảm sinh sang chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số...

"Ngành DS-KHHGĐ Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được những thànhg tích đáng kể. Tuy nhiên, so với sự phát triển kinh tế-xã hội của Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian qua thì các kết quả đạt được chưa tương xứng. Do đó, ngành DS-KHHGĐ phải sớm chuyển đổi mục tiêu để theo kịp, xứng tầm với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh" - Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.

Giúp đỡ người nhiễm HIV

Ngày 18/5, Đoàn công tác làm việc với Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Cao Lãnh, UBND phường 2, TP Cao Lãnh- Đồng Tháp.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng nhận xét: "Tỷ suất sinh tại phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp vẫn còn khá cao. Tệ nạn tiêm chích, mại dâm ở đây vẫn còn, đòi hỏi sự can thiệp mạnh hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trình độ cán bộ chưa theo kịp nhu cầu nhiệm vụ đặt ra. Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên triển khai khá chậm. Đây là năm thứ 3 thực hiện dự án nhưng tại địa phương đến cuối năm 2009 mới triển khai nên vướng không ít khó khăn…".
Đồng đẳng viên Nguyễn Văn Long, thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An kể: " Công việc của một đồng đẳng viên là tiếp cận với các đối tượng thanh niên trong địa bàn, tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS, cơ chế lây, truyền bệnh. Có gia đình có con chết vì căn bệnh này, tâm sự với tôi rằng, nếu biết đến những đồng đẳng viên này sớm hơn thì con họ không chết sớm đến thế. Những bậc cha mẹ này giờ đã  trở thành những tuyên truyền viên rất tích cực”.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thu, cán bộ chuyên trách dân số thị trấn Cần Đước, Long An chia sẻ với đoàn công tác: Việc thực hiện dự án HIV/AIDS cho thanh niên hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Không ít thanh niên vẫn còn tâm lý e ngại. Khi vận động đi xét nghiệm HIV thì cứ nghĩ mình bị gì mới bắt đi xét nghiệm(?!).Vận động được rồi nhưng đến khi cần đi xét nghiệm thì đối tượng lại trốn. Các gia đình khác thì ngại những người xung quanh dị nghị...".

Chị Thu cũng cho hay, chị đã tiếp cận với  4 thanh niên đã được xác định dương tính với HIV, nhưng không dám nói sâu vào việc bản thân người ta bị bệnh, chỉ tuyên truyền, hướng dẫn cách ly, kỹ năng sống...

Về vấn đề này, Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng cho rằng: Hiện nay, việc triển khai phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên đôi khi còn thiên về bề nổi. "Việc thay đổi nhận thức tương đối dễ vì ai cũng đã biết HIV là nan y, khó điều trị nhưng thay đổi hành vi lại là điều rất khó. Làm sao để họ nâng cao ý thức, tránh được sự lây truyền căn bệnh chết người này; làm thế nào để những thanh niên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục không an toàn. Công tác khám, sàng lọc, xét nghiệm phải tập trung ở đối tượng thanh niên có nguy cơ cao, những đối tượng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, gái mại dâm, người nghiện, hút, chích"- Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Trong buổi làm việc với UBND P.10, TP. Vũng Tàu, một địa bàn khá phức tạp về các tệ nạn xã hội, Tổng Cục trưởng đã lưu ý việc tuyên truyền vận động phải nhắm đến các đối tượng "đích" một cách tập trung nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Cần sử dụng nhiều cộng tác viên đồng đẳng để tiếp cận đối tượng nghiện, nhiễm HIV. Mặt khác, địa phương phải lập bằng được danh sách đối tượng nghiện, nhiễm để theo dõi và áp dụng các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. "Kinh nhiệm cho thấy, đối với những người nghiện, nhiễm, chúng ta càng đẩy họ ra xa thì tỷ lệ lây nhiễm càng cao. Chỉ có che chở, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện, người nhiễm thì tình hình lây nhiễm HIV/AIDS mới giảm thiểu" - TS  Dương Quốc Trọng nói.
 

Theo báo cáo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trong năm 2009 điều đạt và vượt: Tổng các biện pháp tránh thai trong năm 2009 đạt 105,87% kế hoạch giao. Đình sản (210 người/305, đạt 68%), đặt vòng (14.500 người/14.400, đạt 100,09%), thuốc tiêm (2.221 người/1.600, đạt 138,8%), thuốc cấy (175 người/100, đạt 175%), thuốc uống (24.756 người/23.500, đạt 105,34%), bao cao su (24.741 người/23.000, đạt 107,56%). Riêng trong 4 tháng đầu năm 2010, một số chỉ tiêu DS-KHHGĐ của địa phương  đã thực hiện vượt hơn 85% so với kế hoạch cả năm.

Tại Long An, qua gần 2 tháng diễn ra Chiến dịch đợt I năm 2010, kết quả gói KHHGĐ đạt 83,19% so với kế hoạch đề ra; dụng cụ tử cung: 86,54% kế hoạch, đình sản:46,67%; thuốc tiêm: 60,79%; thuốc cấy: 86,67%. So với Chiến dịch đợt 1 năm 2009, biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 83,19%, tăng 14%. Có 3/14 huyện, thành phố vượt chỉ tiêu kế hoạch Chiến dịch.

 
Thanh Giang - Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top