Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hành động vì một   xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2014. Lễ phát động Tháng hành động sẽ được Bộ LĐ,TB&XH phối hợp tổ chức vào ngày 31/5 tới đây, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Huyện Krông Pắk tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Huyện Krông Pắk tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) hiện có 71.200 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 32,7% dân số). Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 22.890 cháu; trẻ em trong gia đình nghèo có 4.512 cháu. Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho trẻ em, trong nhiều năm trở lại đây, công tác trẻ em luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đặc biệt quan tâm.

"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã

"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Gần như buổi sáng của hội nghị được dành để thực hiện chuyên đề trên. Trong khi hội nghị tiếp tục với những chuyên đề khác thì Viện Chiến lược-Chính sách Y tế rốt ráo thăm dò ý kiến nhiều đại biểu.

Hoa hậu Ngô Phương Lan khỏe khoắn đạp xe trong sáng hè Hà Nội

Hoa hậu Ngô Phương Lan khỏe khoắn đạp xe trong sáng hè Hà Nội

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan đã có hoạt động rất ý nghĩa - đạp xe vì sức khỏe người cao tuổi (NCT) với CLB Sức khỏe ngoài trời TP Hà Nội trong buổi sáng Chủ nhật vừa qua.

Hội thảo huy động nguồn lực cho mô hình cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân các khu công nghiệp

Hội thảo huy động nguồn lực cho mô hình cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân các khu công nghiệp

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 23/5, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức hội thảo huy động nguồn lực cho mô hình cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân các khu công nghiệp.

Tổng cục DS – KHHGĐ tổ chức “Hội thảo phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014”

Tổng cục DS – KHHGĐ tổ chức “Hội thảo phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức “Hội thảo phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014” (đợt 1) vào ngày 22/5/2014 tại trụ sở Tổng cục DS – KHHGĐ.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ

Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 19/5, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức họp báo thông tin Giải báo chí toàn quốc về công tác DS - KHHGĐ năm 2014.

Xem xét đưa Quảng Bình vào Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Xem xét đưa Quảng Bình vào Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ (TC-CB) cùng Việc Chiến lược và Chính sách Y tế đã tổ chức hội nghị các chuyên đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ năm 2014

Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ năm 2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 19/5, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức họp báo thông tin Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014.

Tuổi thọ trung bình thế giới tăng thêm 6 năm

Tuổi thọ trung bình thế giới tăng thêm 6 năm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa được công bố. Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 6 năm. Tuổi thọ cao nhất của nam là ở Iceland với 81 tuổi và nơi có tuổi thọ phụ nữ cao nhất là Nhật Bản với 87 tuổi.

Huế: Nam nông dân vùng biển không đứng ngoài công tác DS- KHHGĐ

Huế: Nam nông dân vùng biển không đứng ngoài công tác DS- KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2014, Huế tiếp tục nhân rộng hoạt động mô hình CLB nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại nhiều xã, huyện.

Hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu Chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt I/2014

Hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu Chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt I/2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chiến dịch đạt vượt các chỉ tiêu là nhờ tổng hợp được nhiều nguồn lực, nhận được sự ủng hộ từ nhiều ban ngành-đoàn thể.

Già hóa dân số và nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội

Già hóa dân số và nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam đã chính thức bước vào già hóa dân số từ năm 2011, sớm trước 6 năm so với dự báo từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Số người cao tuổi của Việt Nam hiện khoảng 10 triệu người. Một trong những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà xã hội, các nhà quản lý đang quan tâm là hiện trạng già hóa dân số dẫn tới nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội.

Truyền thông kiến thức chăm sóc vị thành niên

Truyền thông kiến thức chăm sóc vị thành niên

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau 4 năm thực hiện thí điểm Mô hình sinh hoạt ngoại khóa (SHNK), 15 trường trung học phổ thông trên địa bàn Bắc Giang đã tổ chức hoạt động truyền thông kiến thức chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên (SKSS VTN/TN) với nhiều hình thức phù hợp.

Khánh Hòa: Triển khai Đề án 52 tại 46 địa phương ven biển

Khánh Hòa: Triển khai Đề án 52 tại 46 địa phương ven biển

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2014, Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) giai đoạn 2010-2020 tại 46 xã, phường, thị trấn ven biển, đảo thuộc 5 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Kiên Giang: Thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ- KHHGĐ năm 2014

Kiên Giang: Thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ- KHHGĐ năm 2014

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ ngày 24/4 đến 24/5 tỉnh Kiên Giang triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2014 tại 11 xã khó khăn thuộc 5 huyện trong tỉnh gồm: Giang Thành, Giồng Riềng, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên.

“Tôi có cơ hội sống để nuôi con khôn lớn rồi”!

“Tôi có cơ hội sống để nuôi con khôn lớn rồi”!

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thai phụ N.T.C ở quận 9,TP HCM thốt lên xúc động khi biết mình sẽ được điều trị HIV/AIDS suốt đời mà không phải tốn tiền, theo một chương trình đầy tính nhân văn vừa được chính quyền thành phố ban hành.

TP Điện Biên Phủ triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2014

TP Điện Biên Phủ triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2014

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Vừa qua, Trung tâm Dân số/KHHGĐ thành phố Điện Biên Phủ đã tham mưu họp ban chỉ đạo công tác Dân số/KHHGĐ để triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã Thanh Minh.

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Nếu năm 2012, ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho công tác Dân số, năm 2013, mức kinh phí này tăng lên 38 tỷ đồng. Năm 2014, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng để thực hiện các nội dung trong công tác DS-KHHGĐ.

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tại Thị xã Cửa Lò, công tác tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai đã dần ổn định. Nhãn hiệu bao cao su NightHappy đã dần được tiếp nhận. Cửa Lò cũng là điểm sáng trong công tác dân số tỉnh Nghệ An, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai.

Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số

Hà Tĩnh cần quyết liệt giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 hơn để nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Với tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức hơn 24% như hiện nay, cứ 4-5 người dân Hà Tĩnh lại có một người sinh con thứ 3 trở lên.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm chính sách dân số

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm chính sách dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an- Đại tướng Trần Đại Quang vừa ký ban hành Thông tư số 12/VBHN-BCA, quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an Nhân dân sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

Bất bình đẳng giới, chức tước hay đòn roi?

Bất bình đẳng giới, chức tước hay đòn roi?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những cuộc họp bàn ở cấp cao thường mới chú ý nhiều đến vấn đề tỷ lệ cán bộ nữ, những vấn đề to lớn. Còn thực chất, bất bình đẳng giới, đôi khi được thể hiện ở những chuyện nhỏ nhặt nhất, ở những đối tượng dễ tổn thương nhất… Một đại biểu đã nói đại ý như vậy trong phiên họp toàn thể thứ 7 của Ủy ban về các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội chiều 24/4.

Băn khoăn trường hợp mẹ vợ mang thai hộ con rể

Băn khoăn trường hợp mẹ vợ mang thai hộ con rể

Dân số và phát triển

Nhiều Đại biểu Quốc hội băn khoăn về tính luân lý trong việc mang thai hộ.

Mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh

Mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 21/4, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do TS Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương. Tại địa phương này, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm nhưng vẫn còn cao hơn mức chung của cả nước, đặc biệt là tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn đặc biệt cao.

Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số

Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 22/4, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo với công tác dân số.

Đảm bảo việc tiếp cận thông tin, dịch vụ CSSKSS cho mọi đối tượng

Đảm bảo việc tiếp cận thông tin, dịch vụ CSSKSS cho mọi đối tượng

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ủy ban Dân số và Phát triển (CPD) vừa tổ chức phiên họp lần thứ 47 tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại Mỹ. Mục tiêu chính của phiên họp là “Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển (ICPD)”.

Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh

Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh tại Hải Dương là 118,9 bé trai/100 bé gái. 7/12 huyện, thành phố trong tỉnh có mức chênh lệch cao hơn mức chung toàn tỉnh.

Top