Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thế giới cần các cô đỡ hơn bao giờ hết”

Thứ tư, 08:48 05/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi năm, hàng trăm ngàn phụ nữ chết và 3 triệu trẻ sơ sinh không thể sống qua tuần đầu tiên do thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và các cô đỡ có kỹ năng. Đồng thời với cái chết bi thương của mỗi bà mẹ thì có tới 20 phụ nữ khác chịu những đau đớn và bệnh tật lâu dài.

Chính vì vậy, nhân ngày Quốc tế nữ hộ sinh 5/5/2010, Liên minh các nữ hộ sinh quốc tế (ICM) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) có thông điệp chung “Thế giới cần các cô đỡ hơn bao giờ hết” - kêu gọi các quốc gia giải quyết khẩn cấp việc thiếu 350.000 nữ hộ sinh có kỹ năng trên toàn thế giới, nhằm giúp đảm bảo cuộc sống cho mọi phụ nữ và trẻ em.
 
“Không nên có bất cứ phụ nữ nào phải chết trong quá trình sinh con. Cần thiết phải gia tăng đầu tư vào đội ngũ cô đỡ có kỹ năng cũng như các dịch vụ cấp cứu và đây cần phải là một ưu tiên hàng đầu trong chương trình, chính sách và ngân sách của ngành y tế”, bà Thoraya Ahmed Obaid, Giám đốc Điều hành UNFPA nói. Còn bà Agneta S.Bridges, Tổng Thư ký ICM cho rằng: “Cô đỡ có kỹ năng là hết sức cần thiết đối với các cộng đồng xa xôi hẻo lánh, đặc biệt trong các hoạt động cung cấp kế hoạch hoá gia đình, tư vấn và phòng chống HIV từ mẹ sang con. Việc các bà mẹ được chăm sóc tốt trong cả quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc sau sinh, có thể giúp phòng chống tới 90% tỉ lệ chết bà mẹ”.
 

Giờ học thực hành của lớp "Cô đỡ thôn bản" tại Bệnh viện tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Uyên Ly)

 
Tiến sĩ Lưu Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong những năm qua, các chỉ số về sức khoẻ bà mẹ - trẻ em của Việt Nam được đánh giá là khá tốt so với nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập quốc dân trên đầu người. Các tỷ lệ chết mẹ và tỷ lệ chết trẻ em đều đã giảm nhanh và giảm đáng kể. Tuy nhiên, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tỉ lệ tử vong mẹcòn cao gấp 3 - 4 lần so với ở vùng đồng bằng.
 
Theo số liệu của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, năm 2009, trung bình tỉ lệ phụ nữ sinh đẻ do cán bộ được đào tạo hỗ trợ, chăm sóc trên cả nước đạt 94,8%. Tuy nhiên, theo báo cáo vẫn còn 5,2% số bà mẹ trong toàn quốc, 20%  số bà mẹ ở các tỉnh miền núi Tây Bắc khi đẻ chưa được cán bộ được đào tạo hỗ trợ, chăm sóc. Nguyên nhân chính là do đường sá đi lại nên việc tiếp cận với các cơ sở y tế có nhiều khó khăn; Tập tục của người dân ở đây thường đẻ tại nhà, không cho người ngoài đỡ đã dẫn đến những tai biến sản khoa đáng tiếc.
 
Để ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng trên, thời gian qua Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em đã có các khóa đào tạo cô đỡ dân tộc có kỹ năng cho các tỉnh Hà Giang, Kon Tum, Ninh Thuận, Cao Bằng, Điện Biên. Hơn 500 cô đỡ được đào tạo đã góp phần tư vấn và phát hiện chuyển tuyến kịp thời các trường hợp thai phụ có nguy cơ cao trên địa bàn của mình. Có nơi, người dân vẫn sinh con tại nhà, các cô đỡ đã đến tận nơi để giúp đỡ. TS Hồng cho biết thêm, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em phối hợp với UNFPA, chính phủ Hà Lan, UNICEF đào tạo thêm hơn 100 cô đỡ có kỹ năng. Đồng thời, trong thời gian tới Vụ tiếp tục chương trình đào tạo các cô đỡ có kỹ năng cho 14 tỉnh vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 
Hà Thư
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top