Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành phố Hồ Chí Minh: Tránh thai... miễn phí

Thứ tư, 09:05 07/03/2012 | KHHGĐ

GiadinhNet - Điểm mới của chính sách dân số của TP HCM giai đoạn 2011-2015 là từ ngày 5/3/2012, người cư trú trên địa bàn từ 6 tháng trở lên sẽ được miễn phí khi áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

 
Chính sách dân số của TP HCM (giai đoạn 2011-2015) sẽ được áp dụng theo Quyết định 06 (ngày 24/2) của UBND TP. Chính sách này có nhiều điểm thuận lợi giúp cho ngành Dân số nỗ lực hơn, tạo đà đột phá mới.
 

Từ ngày 5/3/2012, người cư trú trên địa bàn TP HCM từ 6 tháng trở lên sẽ được miễn phí khi áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Ảnh: Đ.B

 
Điểm mới
 
Theo quyết định này, người tránh thai bằng phương pháp đặt vòng hoặc triệt sản sẽ được miễn phí hoàn toàn, được cấp thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Riêng người triệt sản sẽ được bồi dưỡng 1 triệu đồng (thay vì 700 nghìn đồng như trước) cùng với thẻ bảo hiểm thời hạn 2 năm.

Các phường, xã không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên trong vòng một năm sẽ được thưởng 7 triệu đồng, 2 năm liên tiếp sẽ được thưởng 15 triệu đồng. Khu phố, ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên được thưởng 1 triệu đồng, hai năm liên tiếp sẽ được thưởng 2 triệu đồng.

“Những người được ghi nhận áp dụng các phương pháp tránh thai, nếu “vỡ kế hoạch” hoặc xảy ra biến chứng sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí. Những người có công tuyên truyền, vận động đối tượng khác thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được hưởng 100 ngàn đồng thay vì 25 ngàn đồng như trước đây. Các cơ sở y tế cũng được hưởng 20 ngàn đồng cho một ca triệt sản nam và 5 ngàn đồng cho mỗi trường hợp nữ.
 
Việc thực hiện biện pháp tránh thai này được thực hiện tại tất cả cơ sở y tế: Trạm y tế phường xã, phòng khám sản phụ khoa khu vực, nhà hộ sinh, bệnh viện huyện, các bệnh viện có khoa sản và KHHGĐ thuộc thành phố. Với chính sách này, ngành dân số TP HCM sẽ đạt chỉ tiêu về triệt sản”, bà Tô Thị Kim Hoa - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM cho biết.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số
 

Website Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM ra mắt tại địa chỉ www.dansohcm.gov.vn vào cuối tháng 2 vừa qua là một sự kiện đáng nhớ đối với đội ngũ những người làm công tác dân số. Bởi Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM đã phải “dành dụm” lâu lắm mới làm được và để “nuôi” trang web này phát triển, toàn thể CB-CTV ngành phải vào cuộc hết mình.
Website ra đời với mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực DS-KHHGĐ, SKSS rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố và cả nước…

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cho biết: Công tác DS-KHHGĐ đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Tại thời điểm này, TP HCM đặt mục tiêu lớn nhất là nỗ lực nâng cao chất lượng dân số. Khi người dân chấp nhận sinh ít con là họ đã ý thức tạo mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dạy con cái. Đây chính là điều kiện để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai. “Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cũng là một trong những vấn đề mà ngành Dân số cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới…”, ông Hứa Ngọc Thuận nói.

Theo bà Kim Hoa, kết quả thực hiện công tác dân số năm 2011 vừa qua rất khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch T.Ư giao. Cụ thể, tỷ lệ giảm sinh đạt 9,73‰, tỷ lệ giảm sinh con thứ ba là 3,23%, tỷ lệ giới tính khi sinh 106 nam/100 nữ. Số người triệt sản mới, đặt dụng cụ tử cung mới, uống thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai… đều vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đều đạt và vượt kế hoạch. TP HCM còn là địa phương triển khai khá hiệu quả Đề án 52 (kiểm soát dân số vùng biển đảo tại huyện Cần Giờ), triển khai mô hình sức khỏe tiền hôn nhân đến các đối tượng trẻ sắp kết hôn…

Năm 2012, ngoài những chỉ tiêu về chuyên môn, ngành dân số TP HCM cũng đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuất phát từ đặc thù của địa phương; bổ sung thêm CTV dân số. Bên cạnh đó, chất lượng dân số đầu đời chưa được chú trọng đúng mức, nhiều chương trình dự án chăm sóc SKSS phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ nhập cư cũng chưa được quan tâm. Tình hình nạo phá thai do mang thai ngoài ý muốn còn khá cao. Ngoài ra, theo bà Kim Hoa, TP HCM đã đề xuất thí điểm thực hiện Đề án “Chăm sóc người cao tuổi”.
 
Ra mắt website về DS-KHHGĐ

Website của Chi Cục DS-KHHGĐ TP HCM ra mắt tại địa chỉ http://www.dansohcm.gov.vn/ vào cuối tháng 2 vừa qua là một sự kiện đáng nhớ đối với đội ngũ những người làm công tác dân số.

“Với mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực DS-KHHGĐ, SKSS đến rộng rãi các đối tượng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố và cả nước, đến các kiều bào ở nước ngoài… Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tham gia góp ý, cũng như sự hợp tác lâu dài của bạn đọc để website ngày càng hoàn thiện hơn”, bà Hoa không giấu nổi niềm vui, nói.

http://www.dansohcm.gov.vn/ có nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, tin tức trong ngành như: Giới thiệu Chi cục DS – KHHGĐ, thư viện tài liệu gồm các chuyên đề: Nâng cao chất lượng dân số, SKSS/KHHGĐ; các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế, DS-KHHGĐ và các lĩnh vực khác; thông tin quản lý chuyên ngành DS – KHHGĐ; tư vấn SKSS/KHHGĐ; tin tức chuyên ngành và tin tức khác; video clip tuyên truyền các hoạt động DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố và cả nước…

 
Chia sẻ thêm về sự ra đời “muộn” so với một vài tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng…, bà Phan Thị Loan, Phó phòng KH-TC, Chi cục DS-KHHGĐ cho biết: Để ra đời trang mạng này, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian tìm nguồn kinh phí. Tìm được nguồn kinh phí đã khó, duy trì, phát triển trang mạng còn nan giải hơn. Sở Thông tin- Truyền thông hướng dẫn: Chi Cục DS-KHHGĐ chỉ là đơn vị cấp 2 nên không có nguồn kinh phí duy trì website 5 triệu đồng/tháng từ ngân sách của thành phố”, bà Loan cho biết.

Trước khó khăn này, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM đã quyết tâm huy động nguồn lực tại chỗ gồm toàn thể CB-NV Chi cục và CB-CTV dân số 24 quận, huyện chung tay duy trì và phát triển website. Truy cập vào http://www.dansohcm.gov.vn/ sẽ thấy ngay lời kêu gọi “mong nhận được sự ủng hộ, tham gia góp ý, cũng như sự hợp tác lâu dài của bạn đọc để website ngày càng hoàn thiện hơn”.
 
Trong chuyến làm việc với ngành dân số TP HCM vừa qua, TS. Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã khuyến cáo TP HCM không nên tiếp tục “hăng say giảm sinh” mà nỗ lực vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Trước câu hỏi: Liệu quyết định 06 có tác động đến chỉ tiêu giảm sinh? bà Tô Thị Kim Hoa khẳng định: “Quyết định này không hề ảnh hưởng tiêu cực, mà nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện chỉ tiêu triệt sản nói riêng và công tác dân số nói chung. Chúng tôi sẽ thực hiện triệt để các chỉ tiêu mà Tổng cục giao. Ví như chỉ tiêu triệt sản năm 2012 là 800 đối tượng, chúng tôi sẽ thực hiện đúng 800, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Vì vậy, Quyết định 06 chỉ khuyến khích những phụ nữ thuộc đối tượng triệt sản (phụ nữ có 3 con trở lên) mà thôi…”.
 
Trang - Long
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top