Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sát cánh vì sự nghiệp dân số

Thứ sáu, 13:51 28/12/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2012 là một năm rất khó khăn đối với công tác DS-KHHGĐ: Số sinh tăng do quan niệm năm Nhâm Thìn là năm “đẹp”, tỉ số giới tính khi sinh tiếp tục gia tăng, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giao muộn...

Sát cánh vì sự nghiệp dân số 1

Tuổi trẻ Thủ đô ra quân cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2012. Ảnh: Chí Cường.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành dân số và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đoàn thể, công tác dân số đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các hoạt động phối hợp hiệu quả

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: Công tác DS-KHHGĐ mang tính xã hội hóa rất cao và sự thành công mà ngành dân số có được đều có vai trò rất quan trọng từ sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể.

Theo đó, đến nay có 100% cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều đã thành lập Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ và cấp xã là Ban DS-KHHGĐ do đồng chí Phó Chủ tịch của UBND làm Trưởng ban với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể. Ở Trung ương, tất cả các cuộc họp do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì về công tác dân số đều mời các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia.

Với sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ trong nhiều năm qua, ngay từ đầu năm 2012, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với 10 bộ, ngành, đoàn thể trung ương và 3 cơ quan thông tin đại chúng lớn. Báo cáo về kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2012 với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chiều ngày 27/12, bà Nguyễn Thị Hiền - Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Năm 2012, các đơn vị phối hợp đã triển khai khá bài bản việc chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc của mình; các hoạt động hội thảo, hội nghị triển khai Chương trình Hành động thực hiện Chiến lược DS&SKSS; cung cấp các tài liệu tới các vị lãnh đạo bộ, ngành và các cấp tại địa phương.

Hầu hết các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đều thực hiện tốt việc xây dựng mô hình, sản xuất các tài liệu, truyền thông tư vấn nhóm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hội thi tìm hiểu về DS/SKSS/KHHGĐ, truyền thông sự kiện… Trong năm 2012, Mặt trận Tổ quốc VN đã tổ chức mô hình Đồng bào Công giáo/ Đồng bào Phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hưng Yên; Hội LHPNVN tổ chức CLB Mẹ và con gái, mô hình SKSS và cân bằng giới; Bộ Quốc Phòng thực hiện chương trình Bộ đội giúp dân thực hiện công tác DS-KHHGĐ; Hội KHHGĐVN thực hiện Lễ đăng ký kết hôn trang trọng lồng ghép với tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân…

Sự lan tỏa của sức mạnh tổng hợp

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sự nỗ lực của ngành dân số, công tác DS-KHHGĐ năm 2012 đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đến thời điểm này, tỉ suất sinh thô đạt 0,1%o thấp hơn so với năm 2011 (0,2%o). Tỉ số giới tính khi sinh dù có tăng từ 111,9/100 (năm 2011) lên 112,3/100 (năm 2012) nhưng đã được khống chế, chỉ tăng 0,4 điểm phần trăm so với giai đoạn trước đây là 1,15 điểm phần trăm. Tỉ lệ các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt khoảng 80%, trong đó áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 70%. Các chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt và vượt chỉ tiêu được giao…

Tại Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động phối hợp ngày 27/12, đại diện các bộ, ban, ngành đánh giá cao hiệu quả của sự phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ. TS Nguyễn Thiện Trưởng – Phó Chủ tịch thường trực Hội KHHGĐ nhấn mạnh mô hình “Trao giấy kết hôn trang trọng lồng ghép khám tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân” là một mô hình hay trong các hoạt động xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ. Mô hình này đã cho người dân thấy việc trao giấy kết hôn được nâng lên tầm “văn hóa dân số” chứ không chỉ đơn thuần là mang tính hình thức. Hay các mô hình CLB Nam nông dân không sinh con thứ 3 (Hội Nông dân VN), CLB Sức khỏe sinh sản và cân bằng giới tính (Hội LHPNVN)… đều là những mô hình có sức ảnh hưởng lớn tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong công tác DS-KHHGĐ.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí trong suốt thời gian qua và đặc biệt là trong năm 2012 đã cùng đồng hành với ngành DS-KHHGĐ tổ chức triển khai nhiều hoạt động giúp cho ngành dân số đạt được nhiều thắng lợi. “Chúng tôi ý thức rất rõ công tác dân số nếu chỉ để riêng ngành dân số, ngành y tế làm thì chắc chắn sẽ không thành công mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các ban, ngành, đoàn thể. Sự phối hợp ấy không dừng lại ở việc triển khai ở Trung ương mà đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng” – TS Dương Quốc Trọng nói.

Chương trình truyền thông là một trong hai giải pháp cơ bản để thực hiện thành công công tác DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, năm 2013 sẽ có khó khăn lớn khi toàn bộ chương trình truyền thông nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về dân số bị cắt nên các hoạt động cũng bị cắt giảm. TS Dương Quốc Trọng đề nghị các đơn vị cùng thông cảm, chia sẻ và Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đang đề xuất với Bộ Tài chính các kinh phí để tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

- Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2012, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông đại chúng, đặc biệt là 3 cơ quan lớn:
 
 Đài Truyền hình Việt Nam: Duy trì chuyên mục “Vì chất lượng dân số” trên VTV1. Hơn 60 chương trình với các chủ đề liên quan đến DS-KHHGĐ phát sóng rộng rãi trên các kênh VTV của Đài THVN.
 
 Đài Tiếng nói Việt Nam: 80 chuyên mục “Dân số và Chất lượng sống” được đăng tải trên hệ VOV2; 25 phóng sự được đăng tải trên hệ VOV2 phát sóng 90 lần với thời lượng 1 phút/mỗi lần vào giờ vàng trong ngày.
 
 Thông tấn xã Việt Nam: Đăng tải nhiều tin, bài chủ đề DS-KHHGĐ; thực hiện 3 chuyên đề đặc biệt về Dân số và Phát triển.
 
- Sự  kiện Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng Hành động Quốc gia về dân số: Hầu hết các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đều tổ chức các hoạt động truyền thông khá rầm rộ. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và phối hợp với các tỉnh, thành đoàn tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2012).
 
TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức mít tinh và Hội thi Giao lưu các Câu lạc bộ nông dân với công tác DS-KHHGĐ nhân hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2012. Hoạt động đã huy động được sự tham gia của đại diện Lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Chi cục DS-KHHGĐ, Hội Nông dân tỉnh, đại diện các ban, ngành có liên quan, các cơ quan báo, đài và hơn 500 hội viên, nông dân đến tham dự...

Hà Thư

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top