|
Đội ngũ cán bộ dân số cơ sở đã đóng góp rất nhiều công sức vào sự thành công của công tác DS- KHHGĐ. Ảnh: Dương Ngọc |
Cùng với các vấn đề như tình hình kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn nạn tham nhũng, sức mua tụt giảm… các đại biểu cũng đã cho ý kiến về công tác cán bộ cấp cơ sở, trong đó có cán bộ làm công tác dân số.
Thế giới đánh giá cao
Đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế về Kinh tế xã hội, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho rằng có một khía cạnh xã hội mà các đại biểu và báo cáo chưa nói tới, đó là Việt Nam luôn được thế giới đánh giá cao về công tác xã hội, đặc biệt là chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việt Nam đã đạt thành tựu về tuổi thọ trung bình (72 tuổi), về những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại được ứng dụng trong khám, chữa bệnh, vv...
Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Tiên đã đưa ra thông tin về thực trạng đáng báo động về sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thì tỷ lệ là 125 - 130 bé trai/100 bé gái. Đại biểu Tiên cho rằng Chính phủ cần có các giải pháp lâu dài, nếu không hậu quả sẽ rất khó khắc phục. “Trước hết hãy củng cố đội ngũ cán bộ xã, bản làm công tác dân số, bởi vì thực tế hiện nay một số tỉnh đã lợi dụng biên chế của cán bộ dân số để tuyển thêm cán bộ y tế và làm mất đi chức năng xã hội hóa của cán bộ dân số”, đại biểu Tiên nhấn mạnh.
“Điểm nghẽn” tại cơ sở
Đại biểu Hà Văn Khoát (Bắc Kạn) kiến nghị trong quá trình sắp xếp, điều chỉnh lại những dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo chủ trương cơ cấu lại thì cũng phải đảm bảo tổng mức đầu tư và không nên thu hẹp bởi phần nhiều các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, ở miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.
Đại biểu Khoát cho rằng, việc đình, hoãn, giãn triển khai các chương trình dự án theo Nghị quyết 11 của Chính phủ là những việc làm cần thiết để kiềm chế lạm phát. Nhưng qua thực tiễn cho thấy nếu tiếp tục đình hoãn một số dự án như trường học, bệnh viện, bệnh xá, trụ sở xã và một số chương trình dự án thuộc Chương trình 30A thì sẽ ảnh hưởng nhiều mặt.
Cũng theo đại biểu Khoát, việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa cần được quan tâm đầu tư hơn nữa. “Tôi cho rằng đây đang là một điểm nghẽn trong việc thực hiện chính sách pháp luật nói chung và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới hiện nay”, đại biểu Khoát nhận định.
|
50 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản. “Theo dự báo năm 2012 sẽ có khoảng 50.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản. Riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tính đến thời điểm 31/5 có khoảng 847/2.118 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến ngừng hoạt động, chiếm tỷ lệ gần 40%. Đây là hiện tượng bất thường, nhưng con số này vẫn tiếp tục gia tăng, chủ yếu ở những doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng”.
ĐB Nguyễn Cao Sơn - Hòa Bình
Cảnh giác với nhóm lợi ích. “Tôi không đủ dữ liệu để kết luận hiện nay các nhóm lợi ích đã có tác động như thế nào, xấu hay tốt đối với chính sách các mặt của chúng ta? Nhưng tôi cho rằng các nhóm lợi ích đã và đang ráo riết tác động ở mọi nơi, mọi lúc, ở tất cả các cửa. Vì vậy, tôi xin đề nghị Chính phủ và Quốc hội cần cảnh giác đến tác động của các nhóm lợi ích, không chỉ trong các tháng còn lại của năm 2012, mà cả trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế sắp tới”.
ĐB Huỳnh Ngọc Đáng - Bình Dương
Còn Vina nào? “Dư luận xã hội và cử tri đặc biệt quan tâm đến các "quả đấm thép" của nền kinh tế, đó là các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn kính cẩn nghiêng mình gọi là các ông lớn, các đại gia. Sau PMU 18, Vinashin nay là Vinaline, mỗi doanh nghiệp này đã làm thất thoát, lãng phí, nợ đọng hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước, của nhân dân, cử tri thấp thỏm chờ xem tiếp theo còn xuất hiện các “Vina” nào nữa?”.
ĐB Lê Như Tiến - Quảng Trị
Cục máu đông của nền kinh tế: “Chỗ nghẽn hiện nay là nền kinh tế không hấp thụ được, bị nghẽn từ hệ thống dòng vốn của nền kinh tế giống như hệ tuần hoàn mạch máu có cục máu đông nằm trong động mạch, tĩnh mạch. Cục máu đông đó là nợ xấu ngân hàng, nếu không làm xẹp đi cục máu đông này, nền kinh tế không hấp thụ được”.
ĐB Trần Du Lịch, TP HCM Lê Minh (ghi) |
Võ Hải