Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: “Quan tâm, đầu tư hơn nữa cho những người phụ nữ”

Giadinh.net - Sáng 10/7, tại lễ Mít tinh Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới , Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu quan trọng nêu rõ vai trò vị trí của công tác dân số trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định: Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm cao, tạo các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phụ nữ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng.
 
Thưa quý vị đại biểu, các vị khách Quốc tế.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách trong nước và quốc tế, đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là cán bộ Dân số và KHHGĐ cơ sở tiêu biểu  năm 2009 đại diện 160.000 cán bộ chuyên trách dân số dự mít tinh trọng thể kỷ niệm Ngày dân số Thế giới năm này với chủ đề "Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho sức khỏe phụ nữ  là sự lựa chọn sáng suốt".

Thưa quý vị và các bạn,
 
Dân số và chất lượng cuộc sống luôn là mối quan tâm mang tính toàn cầu của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Như chúng ta đều biết, một nửa dân số trên thế giới là phụ nữ chỉ có họ có thiên chức làm người mẹ, làm người vợ, người nuôi dưỡng mọi thế hệ tương lai của một dân tộc, là trụ cột tinh thần, là nôi văn hóa, đạo đức của mỗi gia đình. Phụ nữ là lực  lượng xã hội hết sức quan trọng, góp phần phát triển mỗi quốc gia và thế giới. Chính vì vậy, đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng chính là đầu tư cho hạnh phúc mỗi gia đình, cho sự hưng thịnh của mỗi quốc gia.
 
Chúng ta Kỷ niệm Ngày dân số thế giới năm nay trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã và đang tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong đó phụ nữ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề. Các quốc gia đều đang nỗ lực vượt qua khó khăn này bằng nhiều cách khác nhau nhưng việc lấy con người và nhất là phụ nữ làm đối tượng trung tâm để hỗ trợ phát triển là một cách đặt vấn đề hết sức xác đáng. Vì vậy chúng ta hoan nghênh việc chọn chủ đề "Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt" cho ngày dân số Thế giới năm nay.
 
Ở Việt Nam, phụ nữ với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" đã có vai trò rất quan trọng và đã có những đóng góp hết sức to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm cao, tạo các điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp phát triển của phụ nữ thông qua những chủ trương, chính sách  và các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể. Nhờ đó mà công tác DS- KHHGĐ đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào: Tốc độ gia tăng dân số giảm, đạt mức sinh thay thế, quy mô gia đình nhỏ trở thành chuẩn mực xã hội, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm.
 
Trong một năm qua, hưởng ứng thông điệp do Liên Hợp Quốc đưa ra với nội dung chính là "kế hoạch hoá gia đình", mặc dù đang phải nỗ lực ứng phó với những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình, bằng việc tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ như thông tin, tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình; triển khai dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ đến tận cấp phường, xã; tiếp tục triển khai các đề án nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh,vv...
 
Trong quá trình giải quyết các vấn đề về dân số và phát triển, về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bình đẳng giới, bên cạnh sự nỗ lực của chính mình, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ rất quý báu, rất thiết thực của cộng đồng quốc tế đặc biệt là của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc về nguồn lực, kỹ thuật và kinh nghiệm. Nhân dịp này, thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc và Tổ chức quốc tế mà các quý vị có mặt hôm nay là đại diện, về sự hợp tác hỗ trợ quý báu này.
 
Thưa quý vị và các bạn,
 
Bên cạnh các thành tựu trên, công tác DS- KHHGĐ của Việt Nam vẫn đang đối mặt với các thách thức rất gay gắt như: Chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh ở mức báo động từ năm 2007 tỷ lệ là 112 bé trai/100 bé gái, vượt ra tỷ lệ thông thường của quy luật tự nhiên (104 bé trai/100 bé gái). Chất lượng dân số còn thấp, chiều cao, cân nặng của thanh niên Việt Nam còn thua kém nhiều nước. Đội ngũ làm công tác DS- KHHGĐ ở cơ sở biến động mạnh, chế độ thù lao thấp.
 
Hưởng ứng thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân Ngày Dân số Thế giới năm nay, thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội, đặc biệt là ngành Y tế, Dân số các cấp Hội Phụ nữ hãy chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi cấp để thực hiện tốt những cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ em gái Việt Nam, khắc phục những tồn tại về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục gắn liền với việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ đa dạng, an toàn, có hiệu quả đến tận người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ của Chiến lược Dân số, Chiến lược chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010.
 
Với sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của đông đảo nhân dân, với sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp  tục làm hết sức mình để thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, các mục tiêu của Chiến lược Dân số, Chiến lược chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010, vì sức khoẻ nhân dân, sức khoẻ phụ nữ Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước. Mỗi người chúng ta hãy quan tâm, đầu tư hơn nữa cho những người phụ nữ ở gia đình mình, cơ quan mình, ở xã, phường, thôn bản, khu phố và địa phương mình.
 
Xin chúc quý vị sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.
 
Xin cảm ơn quý vị.
 
* Tít bài do tòa soạn đặt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top