Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Cần duy trì vững chắc mức sinh thay thế

Giadinh.net - Chiều ngày 9/7, Hội nghị biểu dương cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ cơ sở tiêu biểu diễn ra trong không khí trang trọng, đầy cảm động với 404 đại biểu là các cán bộ chuyên trách (CBCT) và cộng tác viên (CTV) dân số ở cơ sở. Bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích và nỗ lực của những người làm công tác dân số tiêu biểu. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể hội nghị,

Trong không khí phấn khởi chào mừng và hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2009. Hôm nay, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2009. Với tình cảm quý mến và kính trọng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu của cả nước đã về dự Hội nghị. Chúc các vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu,

Ngày 14/1 năm 1993, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về chính sách DS và KHHGĐ đã khẳng định “Công tác Dân số-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế-xã hội hàng đầu của nước ta, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội”.
 
Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo nên một bước ngoặt lớn về chính sách dân số của Đảng, là nền tảng vững chắc để cả hệ thống chính trị cùng hành động. Qua một thời gian thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận thức của người dân và toàn xã hội đã nâng cao, nhân dân đã hiểu ít con là văn minh, là tiền đề đầu tiên để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho mỗi gia đình. Mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số ngày càng giảm, đến nay chuẩn mực mỗi gia đình có 2 con đã ngày càng trở nên phổ biến, thay vì mỗi gia đình có 4 hoặc 5 con ở các thập kỷ trước. Thành tích của Việt Nam trong việc giảm nhanh tỷ lệ sinh và tỷ lệ phát triển dân số của thập kỷ 90 đã được cộng đồng quốc tế công nhận thông qua Giải thưởng Dân số của Liên Hợp Quốc cho Việt Nam năm 1999.
 
Thành tích lớn lao này đã khẳng định có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham mưu đầy đủ và trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên trách, có sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn dân thì có vấn đề, khó khăn thách thức nào chúng ta cũng vượt qua.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trò chuyện thân mật với các đại biểu tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí, các anh, các chị,

Để thay đổi quan niệm của người dân cho rằng, đông con nhiều cháu là nhà có phúc, tư tưởng trọng nam hơn nữ là một công việc hết sức khó khăn, lâu dài và phức tạp, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải kiên trì bền bỉ, không chủ quan thoả mãn với những thành tích đã đạt được, cơ quan chuyên trách phải hết sức chủ động, năng động, sáng tạo, trong cách nghĩ, cách làm. Muốn thay đổi nhận thức của mỗi người dân và cộng đồng, truyền thông giáo dục cần phải đi trước một bước.
 
Trong những năm qua, các lực lượng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, các cơ quan truyền thông đại chúng đã đóng một vai trò rất tích cực, tạo được sự đồng thuận trong dư luận xã hội đối với chính sách DS - KHHGĐ; cùng với các phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền vận động trực tiếp đến tận người dân, đặc biệt là những người trong độ tuổi sinh đẻ các vai trò hết sức quan trọng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để vận động, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc thực hiện gia đình ít con.
 
Một trong những lực lượng tiên phong trong việc đạt được mục tiêu giảm sinh trong giai đoạn vừa qua là đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ ở cơ sở với trên 160.000 cán bộ cơ sở và cộng tác viên dân số ở các xã, phường, thôn xóm, bản làng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, đặc biệt là những cán bộ dân số cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng dân tộc ít người, nguồn kinh phí thù lao còn khiêm tốn nhưng với một tấm lòng, một trái tim vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, đội ngũ cán bộ dân số cơ sở đã mang thông tin và dịch vụ y tế, dịch vụ KHHGĐ đến từng nhà, từng hộ thuyết phục từng người dân vượt qua phong tục tập quán  lạc hậu về hôn nhân và sinh đẻ, chấp nhận gia đình ít con. Bản thân những cán bộ dân số cơ sở, các cộng tác viên và gia đình của họ chính là những tấm gương thực hiện gia đình ít con, Các bác, các anh các chị đã làm việc không mệt mỏi, vận động từng người, hiểu biết hoàn cảnh, từng gia đình, từng hộ, phải tranh thủ buổi tối, đêm khuya, đi lại nhiều lần để thuyết phục bà con chấp nhận KHHGĐ.
 
Hôm nay, trong hội nghị này, chúng ta đã chứng kiến  những câu chuyện cảm động, những cách làm hay, sáng tạo có sức thuyết phục cũng như chúng ta đã hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cơ sở. Chính các anh, các chị, các đồng chí là những nòng cốt tích cực, trách nhiệm trong công tác vận động DS-KHHGĐ trong cả nước. Do đó, một lần nữa cho phép tôi nhiệt liệt biểu dương các cán bộ DS- KHHGĐ cơ sở, những tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng, là những đại diện ưu tú nhất đang dự hội nghị hôm nay. Chúc các đồng chí, các anh, các chị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Thưa các đồng chí, thưa các anh, các chị,

Mặc dù đạt được những thành tích rất có ý nghĩa trong công tác DS - KHHGĐ trong thời gian vừa qua, nhất là chúng ta đã có quyết tâm sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số song chúng ta  phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là: qui mô dân số  lớn và tiếp tục tăng; Việt Nam hiện là nước đông dân thứ 13 trên thế giới; dân số mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người, tương đương với số dân của một tỉnh trung bình. Việc mất cân bằng giới tính khi sinh đang trở thành một vấn đề lớn, nếu không được khống chế ngay từ bây giờ thì trong vài thập kỷ nữa sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa nam và nữ như một số quốc gia trong khu vực, dẫn theo những hệ luỵ nghiêm trọng về xã hội. Chất lượng dân số thấp thể hiện ở chiều cao, cân nặng của thanh niên Việt Nam còn thua kém nhiều nước, tỷ lệ người khuyết tật còn cao, trẻ em sinh ra mắc các bệnh di truyền, bẩm sinh còn nhiều. Trong thời gian tới, ngành y tế cần phải tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề nêu trên để các thế hệ tương lai đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thưa quý vị đại biểu, thưa các anh, các chị,

Để thực hiện thắng lợi chính sách Dân số - KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, chúng ta phải nhận thức rằng công tác DS- KHHGĐ là một công tác lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải vận động kiên trì, bền bỉ và liên tục, thuyết phục nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn vùng sâu, vùng xa... hưởng ứng và tự nguyện chấp nhận thực hiện gia đình một hoặc hai con. Chúng ta  phải duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đồng thời nâng cao chất lượng dân số, kiềm chế việc mất cân bằng giới tính khi sinh; lấy tuyên truyền giáo dục là biện pháp chủ yếu, từng bước thể chế hoá các chính sách dân số, xây dựng chiến lược dân số- sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020.

Tôi vui mừng biết rằng trong thời gian qua, Chính phủ và ngành Y tế đã chủ động, tích cực ban hành nhiều văn bản pháp lý để hướng dẫn và ổn định tổ chức bộ máy dân số ở cơ sở, đưa công tác DS - KHHGĐ bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó có những hướng dẫn liên quan trực tiếp đến vị trí, chức năng và chế độ đối với đội ngũ cán bộ DS - KHHGĐ cơ sở. 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, nhân dân; với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn dân, sự cố gắng của toàn thể cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số ở cơ sở, chúng ta tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu về DS- KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xin một lần nữa được kính chúc sức khỏe Giáo sư Mai Kỷ và các vị đại biểu, khách quý.

Xin được kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, các anh, các chị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trước khi kết thúc bài phát biểu tôi xin được phép nói thêm một điều với tấm lòng, tình cảm yêu quý của tôi với tất cả các anh, các chị làm công tác vận động thực hiện KHHGĐ ở cơ sở. Đó là ngay ngày hôm nay, tôi được học ở các anh, các chị rất nhiều. Tôi học được ở các anh các chị chính là một tâm huyết vì dân, vì nước, vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tôi học được ở các chị lòng nhiệt tình, học được ở các anh quyết tâm cao. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả các anh, các chị đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng chúng tôi.
 
* Tít bài do tòa soạn đặt
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top