Chưa đến giờ khai mạc nhưng không khí trong hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã hết sức rộn ràng, vui vẻ, vì có rất đông đại biểu và cổ động viên các đội đến dự, hứa hẹn một Liên hoan sôi nổi, hào hứng, nhiều thú vị.
|
|
|
Ông Lê Thành Chiến - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện
Tân Hiệp phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Thành Dũng |
Qua tìm hiểu được biết, việc nô nức tham gia Liên hoan đã được các xã chuẩn bị hơn hai tháng qua, với quyết tâm đem đến cho Liên hoan nhiều kinh nghiệm trong hoạt động và kỹ năng, tài năng của cộng tác viên dân số, trong quá trình truyền thông tại cơ sở.
Sự háo hức tham gia Liên hoan tuyên truyền viên dân số của các đội có được, một phần do huyện là đơn vị dẫn đầu phong trào tuyên truyền nhân dân thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ, ý thức và tinh thần trách nhiệm của Ban Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn tham gia Liên hoan rất cao.
Điểm nổi bật trong phần nội dung của hội thảo và tiểu phẩm là chủ đề tuyên truyền về tác hại của việc lựa chọn giới tính về sinh con trai với nhiều lý do, tuyên truyền tác hại việc mất cân bằng giới tính khi sinh.
Có 8/9 tiểu phẩm của các đội tham gia đề cập đến vấn đề giới tính, lựa chọn giới tính khi sinh. Các đội đã khai thác đa dạng những nguyên nhân dẫn đến việc lựa chọn giới tính, xuất phát từ các cặp vợ, chồng trẻ; vợ chồng có con gái đầu lòng; con một bề gái; từ cha, mẹ bên chồng, bên vợ; từ ông bà hai bên; từ sự chê bai của bạn bè người thân... dẫn đến quyết định phải có con trai.
Các tiểu phẩm “nối dõi tông đường” của xã Tân Hòa, “con trai, con gái” của xã Thạnh Trị, “cùng nhau kế hoạch” của xã Thạnh Đông là những tiểu phẩm, được biên tập về phần kịch bản, dàn dựng và diễn xuất có chất lượng, nội dung, tình huống phù hợp với thực tế trong cuộc sống, giải quyết vấn đề hợp lý, được khán giả và ban giám khảo đánh giá cao.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Các tiết mục tham dự Liên hoan tuyên truyền Dân số huyện Tân Hiệp. |
Trả lời câu hỏi: "Vì sao chủ đề muốn có con trai, sinh con trai lại được các đội khai thác ở hai nội dung chính của Liên hoan?" - Anh Lê Thành Chiến, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tân Hiệp - cho biết:
"Tân Hiệp là một huyện chuyên canh lúa cao sản hàng hóa, với những cánh đồng lớn cho năng suất từ 10 -12 tấn/ha năm, hiện nay đời sống của đại bộ phận nhân dân về vật chất rất khấm khá, dư giả, có của ăn, của tích lũy, nên một số gia đình đang có tư tưởng muốn sinh con trai, hoặc ông, bà, cha mẹ “ lệnh” cho con mình phải kiếm con trai. Đây là vấn đề “ nóng” ở các xã hiện nay nên các đội đã chọn đưa vào Liên hoan để tuyên truyền”.
Thực trạng trên của huyện Tân Hiệp đang nằm trong nhóm nguyên nhân cơ bản, một trong 3 nguyên nhân chính làm phát sinh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, nhất là những vùng nông thôn, đang có xu hướng phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân khởi sắc như các xã ở huyện Tân Hiệp. Sự nhận biết vấn đề một cách đúng đắn để tuyên truyền vận động và đưa vào chủ đề Liên hoan, nhằm tuyên truyền tác hại việc phải sinh con trai, làm gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, là việc làm kịp thời, phù hợp của đội ngũ cán bộ dân số các xã thuộc huyện Tân Hiệp.
Qua những tình huống và cách giải quyết tuyên truyền trong liên hoan, cho thấy năng lực và lý thuyết trong tuyên truyền về vấn đề, tác hại của việc lựa chọn giới tính về sinh con trai của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở rất vững vàng và mang tính thuyết phục cao. Sự thành công của Liên hoan ngoài chất lượng của các đội dự thi, vấn đề quan trọng là các đội đã biết khai thác vấn đề “nóng” hiện nay đang âm thầm đi vào nhận thức của nhân dân từ việc muốn có con trai, lựa chọn giới tính khi sinh, để tuyên truyền tác động cho nhân dân nhận thức để chuyển đổi hành vi, xem việc con trai hay con gái cũng là con, thực hiện việc sinh, đẻ theo hình thức tự nhiên.
Ban giám khảo đã trao giải Nhất cho đội xã Tân Hòa, giải Nhì xã Thạnh Trị, giải Ba xã Thạnh Đông, cùng các giải chuyên đề về phần diễn xuất, chào hỏi, tiểu phẩm.
Liên hoan Tuyên truyền viên huyện Tân Hiệp đã trở thành một sân chơi đa dạng, đa năng về kiến thức và kỹ năng cho cộng tác viên dân số cơ sở có thêm nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, góp phần vào việc vận động nhân dân thực hiện tốt KHHGĐ, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi, tạo nên nguồn nhân lực mới cho xã hội, khỏe về thể chất, dồi dào về trí tuệ, đáp ứng sự nghiệp phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Thanh Dũng
(Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Kiên Giang)