Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực để gánh vác trọng trách

Thứ sáu, 09:16 01/08/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 31/7, Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là tỉ số giới tính khi sinh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tiến – ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Lê Ngọc Chính – Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng bộ Bộ Y tế; đồng chí Dương Quốc Trọng – Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Tổng cục.
 
Nỗ lực để gánh vác trọng trách 1

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (thứ hai từ trái qua) trao Bằng khen cho Tổng cục DS-KHHGĐ. Ảnh: Chí Cường

 
Khó khăn vẫn hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Bước vào năm 2014, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm và luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy Tổng cục đã chú trọng lãnh đạo các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ thuộc Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Từng chi bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng cao. Những thuận lợi như truyền thống đoàn kết nhất trí trong ngành, trong cơ quan tiếp tục được duy trì, củng cố; Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành qua thực tiễn công tác; Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cơ quan Tổng cục được cải thiện đã góp phần vào các thành công của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Tân cũng nhấn mạnh những khó khăn, thách thức của ngành. Đó là tổ chức bộ máy chưa thực sự ổn định, hợp lý; ngân sách đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giảm mạnh (40%)...

Nhận thức đầy đủ những khó khăn, thuận lợi trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ đã có nhiều giải pháp phát huy vai trò tiên phong, tinh thần sáng tạo, gương mẫu của đội ngũ, cán bộ, đảng viên đã tranh thủ các yếu tố thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả tốt trên tất cả các mặt. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ, các Chi bộ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo về công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Năm 2014, ngân sách đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ bị cắt giảm 40% so với năm 2013 và là năm kinh phí nhà nước đầu tư thấp nhất trong 3 năm 2012-2014. Kinh phí bị cắt giảm tập trung chủ yếu vào kinh phí đầu tư cho công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động về DS-KHHGĐ của năm 2014. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, tranh thủ những yếu tố thuận lợi, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và đạt được những kết quả tốt. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014: Số trẻ em sinh ra 6 tháng đầu năm 2014 là 634.836 trẻ, giảm 82.383 trẻ (giảm 21,3%) so với cùng kỳ năm 2013. Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 55.032 trẻ, giảm 7.376 trẻ (giảm 11,8%) so với cùng kỳ năm 2013. Mức giảm sinh năm 2014 dự kiến đạt 0,1%o – hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về giảm tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh ước đạt trên 50% kế hoạch năm 2014.
 
Giảm tỉ số giới tính khi sinh – cần quyết liệt hơn nữa
 
Nỗ lực để gánh vác trọng trách 2

Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Y tế.Ảnh: Chí Cường


Nhấn mạnh về kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ thời gian qua, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Năm 2014 là năm thứ 8 liên tiếp, ngành Dân số giữ vững, duy trì được dưới mức sinh thay thế.

“Chúng tôi tin tưởng rằng những chỉ tiêu về quy mô dân số chắc chắn sẽ đạt theo tinh thần của ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 11 cũng như Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản  giai đoạn 2011 – 2020 đề ra” – TS Dương Quốc Trọng nói. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ: Ngành Dân số thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và điều đáng quan tâm trong thời gian tới là hai lĩnh vực cơ cấu dân số và chất lượng dân số.

TS Dương Quốc Trọng chia sẻ, Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về vấn đề già hóa dân số nhưng chúng ta vẫn chưa có chính sách thích ứng với già hóa dân số. Về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, Tổng cục DS-KHHGĐ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong chức năng, quyền hạn của mình, song những nỗ lực đó vẫn là chưa đủ, chưa khống chế được tốc độ tỉ số giới tính khi sinh (năm 2013, tỉ số này là 113,8 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái). Theo TS Dương Quốc Trọng, nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội ngay từ bây giờ thì đến năm 2055, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và giống nòi của dân tộc Việt Nam. “Công tác DS-KHHGĐ là công tác có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là đối với tương lai của đất nước. Những việc ngành Dân số làm ngày hôm nay thì tới 15 – 20 năm sau mới nhận được thành quả hoặc hệ lụy nếu ta làm tốt hoặc không tốt. Nếu chúng ta không làm tốt ngay từ bây giờ thì thế hệ con cháu chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả”, TS Dương Quốc Trọng nói.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Công tác dân số rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho; được lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác dân số vẫn vô cùng khó khăn và nặng nề, do đó Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đề nghị lãnh đạo Tổng cục tiếp tục duy trì sự ổn định trong công tác bộ máy tổ chức; Trong năm 2015 phải hoàn thành được dự thảo Luật Dân số sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác DS-KHHGĐ. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, để gánh vác được trọng trách, trong thời gian tới, toàn ngành DS-KHHGĐ cần nỗ lực và đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian qua của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Y tế và các vụ, cục, đơn vị của Bộ Y tế. Ông cũng khẳng định, thời gian tới, toàn ngành Dân số sẽ nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để tìm ra giải pháp tốt nhất cho công tác DS-KHHGĐ.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Chính – Phó Bí thư, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đức Quang – Vụ Cơ cấu chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2013 cho 17 đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2013.
 
Hà Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top