Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019

Thứ hai, 11:56 12/08/2019 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 12/8, tại tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo Chuyên đề công tác dân số năm 2019.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng; ông Lê Minh Định - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; ông Vũ Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cùng đại diện các Vụ, đơn vị của Tổng cục Dân số; lãnh đạo Chi cục Dân số 32 tỉnh/thành trên cả nước.

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho biết, công tác dân số trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Năm nay là năm thứ 13 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức sinh thay thế; tỷ lệ tăng dân số bình quân trong giai đoạn 2009 – 2019 là 1,44%/năm; tỷ suất chết trẻ em, tỷ số tử vong bà mẹ đều giảm; tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên…

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ và địa phương tham dự Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Tuy nhiên, công tác dân số của nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Mức sinh không đồng đều giữa các vùng; tỷ số giới tính khi sinh đang ở mức cao và có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, kinh phí Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số bị cắt giảm nhiều gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu. So với thời điểm năm 2018, tình hình thực hiện các chỉ tiêu là không đạt kế hoạch.

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, công tác tổ chức bộ máy ở địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc tổ chức sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế đa chức năng huyện.

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Các vị đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Trên thực tế, tại nhiều địa phương, việc sáp nhập đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số khiến việc triển khai các công tác chuyên môn gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ nhấn mạnh: Hội thảo lần này là dịp các địa phương ngồi lại cùng nhau để chia sẻ những khó khăn, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy ở địa phương.

"Chúng ta cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đưa ra những giải pháp để đạt được các chỉ tiêu chuyên môn 6 tháng cuối năm", Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan nhấn mạnh.

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày báo cáo tại Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Tại Hội thảo, ông Đặng Văn Nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) cho biết, năm 2019, Bộ Y tế giao 5 chỉ tiêu cơ bản và 7 chỉ tiêu chuyên môn, trong đó, giao 6/7 chỉ tiêu giao từng tỉnh.

Về nguồn kinh phí, theo lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, kinh phí Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương cắt giảm nhiều, không đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện các hoạt động cơ bản của công tác dân số. Việc giao dự toán và kế hoạch của một số nơi quá chậm khiến việc triển khai các hoạt động bị động, nhất là nơi không bố trí ngân sách địa phương.

Theo tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm của các tỉnh, nhiều chỉ tiêu không đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể: Số trẻ em mới sinh ra so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,9%; tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc thời điểm hiện tại là 110,1 bé trai/100 bé gái, ước đạt toàn năm 2019 là 114,1 bé trai/100 bé gái, không đạt kế hoạch đề ra.

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Theo ông Lê Văn Hợi, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy dân số ở địa phương đã có nhiều thay đổi. Ảnh: N.Mai

Bên cạnh đó, số trẻ sinh ra được sàng lọc là 200.187 ca, đạt 32% kế hoạch năm, ước tính cả năm 2019, không đạt kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tổng số người sử dụng các biện pháp tránh thai; chỉ tiêu tăng tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ cũng không đạt được kế hoạch.

Trình bày báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở địa phương, ông Lê Văn Hợi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) cho biết, hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW, mô hình tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số ở địa phương đã có nhiều thay đổi.

Nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 6.

Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú trao Cờ thi đua của Bộ Y tế cho đại diện các chi cục đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: N.Mai

Về mô hình tổ chức, theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, hiện nay đã có tỉnh Tây Ninh thực hiện chuyển Chi cục thành Phòng trực thuộc Sở Y tế; tỉnh Sơn La đã xây dựng Đề án để chuyển Chi cục để thành Phòng, còn lại không có chủ trương sáp nhập.

Tại cấp huyện, hiện đã có 45 tỉnh đã sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế; 16 tỉnh đã và đang xây dựng Đề án sáp nhập; 2 tỉnh (Phú Thọ và TP Hồ Chí Minh) chưa có chủ trương sáp nhập. Tại cấp xã, hầu hết các tỉnh, viên chức dân số xã thuộc Trạm Y tế xã quản lý trực thuộc Trung tâm Y tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, chia sẻ về thực trạng công tác dân số tại địa phương mình cũng như những khó khăn cần giải quyết, khắc phục trong thời gian tới. 

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top