Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều bằng khen, giấy khen được trao cho cá nhân, đơn vị làm tốt công tác dân số

Thứ sáu, 16:24 25/12/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet- Trước những đóng góp tích cực trong hoạt động dân số của các tập thể, cá nhân tại Hải Phòng, vừa qua Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) và UBND TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức trao tặng bằng khen, giấy khen cho những cá nhân, đơn vị.

Ngày 23/12, tại TT Hội nghị TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, tổng kết công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 

Tới dự có TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ; ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố; TS Phạm Thu Xanh- Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cùng lãnh đạo UBND các xã, phường cùng cán bộ dân số và đại diện các cộng tác viên được khen thưởng trong năm 2015.

Với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”, tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, sự quan tâm của xã hội đối với người cao tuổi, cam kết bảo đảm cho người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Người cao tuổi cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động của xã hội, bằng kinh nghiệm, vốn sống của mình góp phần thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

 

Ông Phạm Quang Ngọc - PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo kết quả đạt được
Ông Phạm Quang Ngọc - PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo kết quả đạt được

Tại buổi tổng kết, Chi cục DS- KHHGĐ đã báo cáo về những kết quả đạt được trong năm, hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và thành phố giao; duy trì được mức sinh hợp lý 15,27%  đạt kế hoạch giảm 0,05%, giữ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của toàn thành phố ổn định ở mức dưới 1% (đạt 0,98%), tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục được khống chế 112,5/100 so với kế hoạch 113/100; chỉ tiêu các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt và vượt kế hoạch giao (100,66%). Các hoạt động mô hình, đề án, dự án nâng cao chất lượng giống nòi đã được triển khai sâu rộng trên toàn thành phố, phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào nỗ lực nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tình trạng tăng sinh.

 

TS Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại hội nghị
TS Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân số KHHGĐ - Bộ Y tế đã biểu dương kết quả ngành dân số thành phố đạt được năm 2015, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: số sinh con thứ 3 chưa giảm; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có chiều hướng giảm nhưng còn ở mức cao; các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số mới đạt kết quả bước đầu, chưa được mở rộng và chưa có chiều sâu.

Đồng chí yêu cầu, năm 2016, ngành dân số tập trung thực hiện tốt một số nội dung: quan tâm duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tỉ lệ người sinh con thứ 3 xuống mức thấp nhất; thực hiện tốt các quy định của Trung ương và thành phố về xử lý vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã hội. Duy trì và phát triển mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

 

TS Lê Cảnh Nhạc trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục DS_KHHGĐ cho các cá nhân
TS Lê Cảnh Nhạc trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục DS_KHHGĐ cho các cá nhân

Nhân dịp này, hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2015 được Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), UBND thành phố, Sở Y tế biểu dương, khen thưởng. Trong đó 72 người được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp y tế".

 

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top