Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số

Chủ nhật, 11:47 27/04/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Nếu năm 2012, ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho công tác Dân số, năm 2013, mức kinh phí này tăng lên 38 tỷ đồng. Năm 2014, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng để thực hiện các nội dung trong công tác DS-KHHGĐ.

Chiều 25/4, đoàn công tác của Tổng cục DS- KHHGĐ do TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An.

Quan tâm tới cán bộ dân số cơ sở

Hiện nay, 480 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tại Nghệ An đã được tuyển dụng vào biên chế, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Số cán bộ này làm việc tại UBND xã, phường, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện.
 
Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số 1

Đối với cộng tác viên dân số thôn, bản kiêm nhiệm, toàn tỉnh có 6.517 người, ngoài 100.000đ được hưởng từ Chương trình MTQG, còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 0,1 mức lương tối thiểu (bắt đầu từ năm 2013). Ngoài ra, nhiều địa phương còn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng này. Ví dụ, tại Thị xã Cửa Lò, ngân sách Thị xã đã hỗ trợ 0,1 mức lương tối thiểu cho cộng tác viên dân số.

Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Hồng Hoa cho biết: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thời gian qua đã rất quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ, ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan đến công tác này.

“Nếu năm 2012, ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho công tác Dân số, năm 2013, mức kinh phí này tăng lên 38 tỷ đồng. Năm 2014, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng để thực hiện các nội dung trong công tác DS-KHHGĐ” – bà Hồng Hoa nói.

Giảm sinh đạt mức "kỷ lục"

Năm 2013, báo cáo chuyên ngành DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An cho thấy: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 11,5%. Tổng số trẻ sinh ra giảm, số lượng và tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm (còn 17,95% - giảm 0,23% so với năm 2012). Tỷ suất sinh thô còn 18,06%o, giảm 0,8%o so với năm 2012, đạt 160% kế hoạch giao (0,4-0,5%).

Năm 2013 cũng là năm giảm sinh mạnh kỷ lục của Nghệ An khi hai năm trước đó (2011-2012) tỉnh này không đạt kế hoạch giảm sinh.
 
Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số 2

Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An

“Quy mô dân số Nghệ An ở mức hơn 3,1 triệu dân, đứng thứ 4 trên cả nước. Hiện tổng tỷ suất sinh của Nghệ An vẫn xung quanh 2,5 con, trong nhóm 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước, do vậy, giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt tại vùng giáo dân, vùng sâu, vùng xa, vùng biển…” – bà Hồng Hoa cho hay.

Một vấn đề khác tại Nghệ An đang là điểm “nóng” đó là mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động can thiệp giảm thiểu tỷ số giới tính khi sinh.

Theo Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, năm 2013, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở y tế, nhà sách… Qua đó, đã phát hiện 6 đầu sách tại 3 cơ sở kinh doanh ấn phẩm có hướng dẫn sinh con theo ý muốn; đã phát hiện tại 2 cơ sở y tế vi phạm thông báo giới tính, vi phạm quy định tại Pháp lệnh Dân số.
 
Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số 3

Bà Nguyễn Hồng Hoa - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An

Bà Hồng Hoa cho hay: Năm 2009, tỷ số này ở mức 123 bé trai/100 bé gái, năm 2012 là 115/100, tới năm 2013, tỷ số này đã giảm xuống 114,56/100. Dù đã giảm mạnh so với năm 2009, nhưng mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức khá cao.

Đề nghị quan tâm hơn đến các đối tượng đặc thù

Tại buổi làm việc, ông Trần Kim Đôn – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, một đơn vị tham gia rất tích cực trong công tác Dân số, cho biết: Các hội viên của Hội đã tích cực vận động con cháu thực hiện KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe.
 
Nghệ An: Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho công tác Dân số 4
Ông Trần Kim Đôn – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đề nghị cần thành lập khoa Lão khoa trong bệnh viện 700 giường sắp được khánh thành tại tỉnh này.

Ông Kim Đôn cho rằng vấn đề nổi trội hơn cả trong công tác DS-KHHGĐ tại Nghệ An hiện nay là mất cân bằng giới tính khi sinh. Một phần là người dân vẫn còn tư tưởng sinh con trai để nối dõi tông đường. Nhưng một phần khác, trên thực tế, “Nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người neo đơn, người nghèo, họ cảm thấy có con trai thì “yên tâm” khi về già sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng” – ông Đôn nói.

Do đó, ông đề nghị cần có phương thức truyền thông hợp lý để người dân dần chuyển đổi tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Đặc biệt, ông đề nghị tỉnh, Sở Y tế mở khoa Lão khoa tại bệnh viện 700 giường sắp đưa vào hoạt động tại Nghệ An.

Ngoài ra, ông Đôn cho rằng cần tạo điều kiện để xây dựng cơ sở dưỡng lão để chăm sóc cho các cụ neo đơn, đau yếu, không nơi nương tựa.

Ông Bùi Đình Long -  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho rằng: Đối với một tỉnh có quy mô dân số lớn, mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, đông đồng bào giáo dân, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như Nghệ An, cần có những chính sách dân số đặc thù tương tự như Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển đang thực hiện rất tốt tại 39 xã thuộc 5 huyện trong tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã đánh giá rất cao và cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt, cam kết chính trị mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc chung tay thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua.

Nghệ An là một trong những tỉnh đã thực hiện rất quyết liệt mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3. Trong năm 2013, công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã có dấu hiệu khởi sắc, nhiều chỉ tiêu chỉ báo (như giảm mức sinh, giảm sinh con thứ 3…) đã cho thấy những văn bản mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên tiếp ban hành trước đó đã được thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả.

Nghệ An cũng đã triển khai đều khắp, đồng bộ các mô hình đề án nâng cao chất lượng dân số cho các nhóm đối tượng.  Tổng cục trưởng lưu ý Nghệ An cần đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh, sơ sinh; khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân… cần quan tâm đến đối tượng người nghèo, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa…

Tuy nhiên, theo TS Dương Quốc Trọng, dù đã rất quyết liệt thực hiện, các chỉ số đã giảm nhưng chưa thực sự được như mong muốn.

Phân tích cụ thể hơn, Tổng cục trưởng cho hay: Trong mấy năm gần đây, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình mỗi bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ) của Nghệ An xung quanh mức 2,5-2,6 con. Trong khi, từ nhiều năm nay, cả nước đã đạt mức sinh thay thế (dưới 2,1 con). Do đó, Nghệ An vẫn cần đặt mục tiêu ráo riết giảm sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, dù đây là một quãng đường dài đầy thử thách, khó khăn, nhưng đây là điều kiện để Nghệ An nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, dù đã vào cuộc quyết liệt, bằng nhiều cách thức, sự tham gia của nhiều ban, ngành, tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh tại Nghệ An vẫn ở mức cao (từ 114 -115/100). Vì vậy, Nghệ An kiên quyết trong việc giảm mức chênh lệch giới tính khi sinh để tránh hậu quả khôn lường trong tương lai.

TS Dương Quốc Trọng cũng giới thiệu tới các đại biểu tham dự buổi làm việc mô hình Trung tâm DS - KHHGĐ trực thuộc UBND cùng cấp để thuận lợi cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể…

Hiện có 11 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai mô hình này và đang phát huy hiệu quả tốt. Việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND cùng cấp quản lý nằm trong thẩm quyền quyết định của tỉnh.

 
Thu Nguyên
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top