Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn làm tốt công tác vận động phải gắn chặt với thực tế tại địa phương

Thứ bảy, 07:00 31/03/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là phương châm được đúc kết từ tâm huyết 9 năm làm công tác dân số của chị Nguyễn Thị Lan, cộng tác viên dân số của thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai). Chị Lan đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích nhiều năm không có người sinh con thứ 3 của thôn Hợp Hòa và là cộng tác viên duy nhất của huyện vừa được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Gia Lai biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc về công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở.


Chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em ở Gia Lai. Ảnh: TD

Chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em ở Gia Lai. Ảnh: TD

Khéo léo, vận dụng những biện pháp phù hợp

Gắn bó với công tác dân số ở thôn Hợp Hòa từ năm 2008, nhớ lại ngày mới đảm nhận công việc này, chị Lan kể: Thôn Hợp Hòa có địa bàn rộng, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với trách nhiệm của một cộng tác viên dân số kiêm cộng tác viên y tế, chị luôn tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện tốt việc xóa đói giảm nghèo.

Những ngày đầu, chị Lan gặp không ít khó khăn, bởi lúc ấy trên địa bàn chị phụ trách, tình trạng sinh con thứ 3 còn phổ biến, quan niệm “trọng nam, khinh nữ” rất nặng nề. Vì vậy, chị phải dành thời gian “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thăm hỏi thường xuyên những gia đình cần tiếp cận các dịch vụ tránh thai để từ đó tư vấn, giúp đỡ. Cách thức tuyên truyền cho các hộ dân trong thôn cũng đòi hỏi chị phải khéo léo, vận dụng những biện pháp phù hợp. Ngay trong các cuộc họp, các dịp sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của thôn, chị đều tổ chức truyền thông về DS-KHHGĐ để trang bị thêm kiến thức cho người dân. Chị còn luôn gần gũi chị em, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn cho các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai.

Qua nhiều lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số cơ sở do tỉnh và huyện tổ chức cũng như quá trình công tác, chị nhận thấy, muốn làm tốt công tác vận động thì phải thông qua quá trình hoạt động từ thực tế tại địa phương; phải nắm chắc số đối tượng trên địa bàn; luôn gần gũi với người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ; tuyên truyền tới các cặp vợ chồng đã sinh đủ 2 con, đặc biệt là những cặp vợ chồng sinh con một bề, nhằm động viên, giải thích cho họ hiểu được việc sinh con thứ 3 trở lên sẽ ảnh hưởng không tốt đến kinh tế gia đình, không có điều kiện thuận lợi để quan tâm, chăm sóc các con. Đồng thời, chị cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát những cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để động viên họ luôn duy trì tốt các biện pháp tránh thai đã lựa chọn, thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.

Góp phần vào phát triển bền vững ở địa phương


Chị Nguyễn Thị Lan tại Lễ biểu dương.

Chị Nguyễn Thị Lan tại Lễ biểu dương.

Trước đây, Hợp Hòa là thôn có dân số đông đứng đầu trong xã nhưng nhờ phương pháp tiếp cận vận động của chị nên thôn này đã kéo giảm được tình trạng sinh nhiều con, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm hẳn.

Hiện thôn có 501 hộ với 2.204 khẩu. Năm 2017, chỉ có 3 hộ sinh con thứ 3. Nhờ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hiện toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo do có người đau ốm thường xuyên. Điều đáng mừng là nhận thức của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) được nâng cao, trong thôn có 367 cặp vợ chồng biết sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Các chị em phụ nữ khi mang thai đã có ý thức đi khám thai định kỳ đầy đủ và thực hiện sàng lọc trước sinh; nhờ đó mà chẩn đoán và phát hiện sớm được bệnh tật cho thai nhi.

Không chỉ là cộng tác viên năng động, nhiệt tình trong công việc, chị Lan còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, nuôi dạy 2 con chăm ngoan, hiếu thuận. Với nỗ lực của bản thân trong công tác DS-KHHGĐ, chị Nguyễn Thị Lan vừa được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng là cộng tác viên có thành tích xuất sắc về công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở.

Những đóng góp của chị Lan cũng như nhiều cộng tác viên dân số khác của xã Ia Drăng trong công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói riêng của xã cũng như của huyện Chư Prông và tỉnh Gia Lai nói chung. Là huyện thuần nông, xác định nông nghiệp là thế mạnh, đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, Chư Prông đã tập trung mọi nguồn lực, giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp bền vững. Huyện đang chỉ đạo phát triển một nền nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Huyện Chư Prông phấn đấu năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2017 xuống còn 10,16%.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 541/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 do UBND tỉnh giao, cùng chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DS-KHHGĐ, để chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018.Thời gian triển khai chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 25-3 đến 30-4, đợt 2 từ ngày 10-7 đến 30-10.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã,thành phố trên cơ sở kế hoạch được giao và hướng dẫn của Sở Y tế, chủ động chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai chiến dịch ngay trong quý I năm 2018, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí địa phương phục vụ công tác DS-KHHGĐ và chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS-KHHGĐ.

T.Phong – Đ.Yến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top