Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua "tinh binh" hàng chợ (1): Rước họa cho "tương lai"

Thứ sáu, 07:50 20/08/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 17/8, Thanh tra Sở Y tế TPHCM lập biên bản một cơ sở y tế tư nhân liên quan đến vấn đề cho - nhận tinh trùng.

Các bác sĩ cảnh báo: Việc "thân chủ" mua tinh trùng ở những cơ sở y tế không tin cậy sẽ rước họa bởi những dị tật, bệnh truyền nhiễm cho chính con cái họ.

Khó xử lý!

Trong biên bản thanh tra, đoàn thanh tra yêu cầu BS Trương Thị Hằng, phụ trách phòng khám chuyên khoa phụ sản-KHHGĐ (số 75, Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM) cam kết không thực hiện thụ tinh nhân tạo tại cơ sở, đồng thời khắc phục những thiếu sót khác như thiếu bảng tên nhân viên... Trong phần ý kiến của cơ sở được thanh tra, BS Hằng vẫn khẳng định: "... tôi khám bệnh và tư vấn cho bệnh nhân để họ hiểu thêm, không thực hiện thủ thuật tại cơ sở". Trong phần ghi nhận các dụng cụ y tế, đoàn thanh tra chỉ đánh giá dụng cụ khám hợp vệ sinh theo quy trình, không có ghi nhận nào về dụng cụ "thực hiện thụ tinh nhân tạo tại cơ sở". Trong khi đó, biên bản ghi nhận khẳng định của "bệnh nhân" Trương Ngọc Tú (28 tuổi): "BS Hằng tư vấn làm tại cơ sở với giá 5 triệu đồng".
 
Phòng bảo quản ngân hàng tinh trùng
của BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Ảnh: Mai Hạnh

Trưa 19/8, PV Báo GĐ&XH tìm gặp BS Hằng, BS này tỏ ra bức xúc vì cho rằng mình bị bẫy. BS Hằng thuật lại: Trước đó có hai người đàn ông đã đến phòng khám, nhờ tư vấn 2 lần. Một người là "bệnh nhân" Trương Ngọc Tú, một người là phóng viên mà sau này BS Hằng mới biết. Ông Tú khẳng định mình bị bệnh hư tinh trùng và yêu cầu BS Hằng tư vấn. "Tôi đã yêu cầu bệnh nhân đi xét nghiệm và đưa vợ đến khám nhưng ông này viện lý do này nọ, chỉ hỏi tôi những chuyện về giá tiền". BS Hằng một mực khẳng định: Mình chưa bao giờ thực hiện việc thụ tinh nhân tạo tại cơ sở, cũng như việc mua bán tinh trùng.

Trong khi đó, BS Phạm Hữu Quốc, Trưởng đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết: "Đối với hành vi tư vấn mua bán và bơm tinh trùng trái phép, thanh tra Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, những người có hành vi này thường lén lút và hoạt động rất "khôn". Lúc phát hiện, người của cơ sở này chỉ đang tư vấn chứ chưa "bắt quả tang" nên rất khó để xử lý.
 
Liên quan đến chuyện "gài bẫy", BS Quốc cũng chỉ khẳng định: Đoàn thanh tra nhận được tin báo từ một phóng viên.

Tinh trùng... "tiểu ngạch"

Tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, một ca thụ tinh nhân tạo tốn khoảng 50-70 triệu đồng. Vì vậy nhiều người cứ ngỡ việc mua tinh trùng không qua con đường "chính ngạch" là các khoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản lớn, mà mua đường "tiểu ngạch" sẽ rẻ hơn.
 
Từ lâu tại TPHCM đã xuất hiện rất nhiều tinh trùng "tiểu ngạch". Thật không khó để tìm trên mạng Internet một ai đó muốn bán tinh trùng. Trên trang www.shop....vn có một mẩu tin như sau: "Em hiện nay đang là sv năm cuối đang học ở DH BK TPHCM, em có đọc được trên vài trang web về dịch vụ bán "Tinh trùng" nên em mạo muội lên rao bán trên trang web này. Sơ lược bản thân: năm nay em được 23t, cao 1m70, nặng 77kg, sức khỏe hoàn toàn tốt, không tiêm chích xì ke ma túy (chỉ có mỗi hút thuốc lá thôi, nhưng không nghiện)... Hiện nay vì đang có vấn đề về kinh tế nên em mới dùng hạ sách này, nếu bác nào có nhu cầu xin liên hệ số đt 09766770... hoặc 012545352... gặp trực tiếp thương lượng".

Thế nhưng hậu quả của việc này là khó lường: "Nếu bệnh nhân tự ý đi mua tinh trùng thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho cả hai vợ chồng, đứa trẻ sinh ra dễ mắc phải những bệnh di truyền thể ẩn như bệnh thiếu máu di truyền... Tốt nhất, nên vào các bệnh viện có chuyên khoa Hiếm muộn để theo dõi và điều trị theo đúng chuyên môn"- BS. Quốc khuyên. Mặt khác, một ca bơm tinh trùng tại Bệnh viện Từ Dũ có chi phí vài triệu đồng, không nhất thiết phải "phiêu lưu" với tinh trùng... "tiểu ngạch".

Người hiến tinh trùng phải được chọn lọc kỹ

Văn bản liên quan đến việc hiến tặng tinh trùng

Nghị định 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học: Xác định cha, mẹ cho con sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, có điều 21 quy định: Con được sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không được quyền yêu cầu quyền thừa kế, quyền được nuôi dưỡng đối với người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi.

 
TS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết:
 
"Mỗi người đều có quyền hiến và nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo nhưng phải đủ điều kiện mà luật pháp đưa ra. Nam giới đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật.
 
Người đến hiến tinh trùng tại Bệnh viện Nam học phải được chọn lọc kỹ về hình thái như cao, khỏe mạnh và có trình độ đại học trở lên. Khi đến hiến, người hiến tinh trùng sẽ được xét nghiệm máu để xem có mắc bệnh HIV, viêm gan, bệnh truyền nhiễm hay không. Đồng thời, người đến hiến được yêu cầu cung cấp thông tin về phả hệ như ông bà, bố mẹ, anh chị em có ai mắc bệnh hiểm nghèo, di truyền...".
 
Cũng theo TS. Vệ, tại Bệnh viện của ông không có chuyện mua - bán tinh trùng nhưng nguồn tinh trùng do các nam thanh niên đến hiến rất dồi dào. Bệnh viện hiện có khoảng 5 - 6 ngàn mẫu tinh trùng.
 
Trong văn bản luật số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã nêu rõ việc hiến, nhận mô phải hoàn toàn tự nguyện, vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học, không nhằm mục đích thương mại.
 
Tuy nhiên trên thực tế vẫn xuất hiện việc mua bán tinh trùng chui có thể là do Pháp luật hiện nay cho phép 1 người được hiến tặng tinh trùng 1lần/đời người nên nhiều người lợi dụng quy định này để lách luật.
 

Nghị định của Chính phủ số 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học quy định rõ: chỉ các cơ sở y tế được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận đủ điều kiện mới được thực hiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm.

Bộ Y tế quy định cụ thể về quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện đối với cơ sở y tế được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Bộ Y tế thẩm định và công nhận cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Bộ Y tế thẩm định và công nhận cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế hoặc trực thuộc các bộ, ngành khác đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định với sự tham gia của Bệnh viện phụ sản khu vực hoặc trung ương và công nhận cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của địa phương đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo.

Cũng theo Nghị định trên, người cho tinh trùng, cho noãn phải bảo đảm các điều kiện sau: Từ đủ 20 tuổi đến 55 tuổi đối với người cho tinh trùng; từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi đối với người cho noãn; có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay các bệnh di truyền khác.

V.Khánh

 
Huyền Trang-Trường Giang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top