Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất cân bằng giới tính khi sinh tại Bắc Giang: Quyết liệt xử lý từ gốc

Thứ tư, 09:35 21/03/2012 | Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ tham gia đoàn công tác.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược DS& SKSS giai đoạn 2011-2015, ngày 19/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh Bắc Giang về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
 
Tham dự có ông Bùi Văn Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang. TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ tham gia đoàn công tác.
 

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VT

 
Số liệu “nóng”
 
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trước đó, ngày 6/2, ngày 7/3 Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.
Ngày 21/3, Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên làm Trưởng đoàn sẽ tiếp tục có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2009, Bắc Giang là một trong 5 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) cao nhất cả nước (116,8 bé trai/100 bé gái). Số liệu báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang cho thấy, trong 2 năm 2010-2011, tỷ số này lần lượt là 118,7/100 và 119,7/100.

Ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang - cho hay: Tình trạng mất cân bằng tỷ số GTKS bắt đầu xuất hiện từ năm 2004 (108/100) và không ngừng tăng nhanh qua các năm.
 
Tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn ở một số địa phương như: Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên... Tính trung bình giai đoạn 2009-2011 của các địa phương này tương ứng là 133/100, 124/100, 124/100.

Xã Bích Sơn (Việt Yên) năm 2011 có 85 trẻ sinh ra nhưng chỉ có 26 trẻ là gái. Tỷ số GTKS là 227/100. Là một người gắn bó lâu năm với công tác DS-KHHGĐ cơ sở, chị Thân Thị Mau – Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Bích Sơn chia sẻ:
 
Tâm lý, tư tưởng có con trai để “nối dõi tông đường”, yên tâm khi về già đã in sâu trong mỗi người dân. Những gia đình có con một bề là gái đều tìm mọi “kế sách” để tính toán sinh bằng được con trai. Việc tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn vì dịch vụ siêu âm ngày càng nhiều và tinh vi, trong khi chế tài kiểm soát, xử lý thì chưa nghiêm minh.

Ngoài ra, phải kể đến nguyên nhân khác như cấp ủy Đảng, chính quyền một số địa phương chưa rốt ráo, kinh phí hoạt động hạn chế, phương thức truyền thông chưa đa dạng... 

Ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - nói: Đối với công tác DS-KHHGĐ nói chung, nơi nào chính quyền địa phương quan tâm, nơi đó hiệu quả công tác sẽ tốt. Về vấn đề mất cân bằng tỷ số GTKS, yếu tố văn hóa là nguyên nhân quan trọng, cơ bản nhất.
 
Nếu không thay đổi được tư tưởng mong muốn cố sinh bằng được con trai của người dân thì không thể giải quyết được rốt ráo vấn đề mất cân bằng GTKS. Bên cạnh đó còn phải kể đến sự lạm dụng kỹ thuật siêu âm, bốc thuốc... Bởi nếu để sinh con tự nhiên thì tình trạng mất cân bằng không nhức nhối như thế!
 
Tìm nguyên nhân để có giải pháp thiết thực

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc tham gia công tác DS-KHHGĐ.

Trong thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, thể hiện bằng những con số, chỉ báo rất khả quan. Bắc Giang đã giảm sinh rất quyết liệt, tránh sinh được 100.000 người trong 10 năm, tốc độ gia tăng dân số chỉ bằng 1/3 mức tăng bình quân của cả nước. Tổng tỷ suất sinh đạt 1,94 con - là một trong những tỉnh đi đầu trong thực hiện giảm sinh. Tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên liên tục giảm mạnh...

TS. Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Bên cạnh việc  ổn định mức sinh thay thế, Bắc Giang cần đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh về cơ cấu và chất lượng dân số.
 
Bắc Giang cần có những giải pháp thích ứng với tình trạng già hóa dân số. So với toàn quốc, tốc độ già hóa dân số ở Bắc Giang nhanh hơn, tuổi thọ bình quân cao hơn, nhưng công tác an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi còn nhiều hạn chế.
 
Hơn 70% người cao tuổi phải sống dựa vào con cái. Tâm lý người Á Đông nói chung là rất khát khao có con trai, không những để “nối dõi tông đường” mà còn là sự “bảo hiểm cho tuổi già”. Nếu người già được hưởng chế độ an sinh xã hội tốt thì tâm lý khao khát có con trai để nương tựa tuổi già sẽ giảm đi. Điều này sẽ tác động tích cực đến việc “hạ nhiệt” mất cân bằng GTKS.

Hiện nay Bộ Y tế đang trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng GTKS giai đoạn 2012-2020”. Theo đó, chúng ta không thể một một sớm một chiều giảm ngay tình trạng này, mà trước mắt cần kìm hãm tốc độ gia tăng của nó, cần đề ra các mục tiêu cụ thể, phù hợp tình hình thực tế ở mỗi địa phương. 10 tỉnh có tỷ số GTKS cao nhất trong đó có Bắc Giang, cần phấn đấu để giảm tốc độ gia tăng từ 1 điểm phần trăm mỗi năm còn 0.5 điểm phần trăm mỗi năm.
 
Điều quan trọng là phân tích để tìm ra nguyên nhân đặc thù của Bắc Giang khác với các tỉnh khác ra sao để có phương án can thiệp kịp thời. Ví dụ như theo các phương tiện thông tin đại chúng cho biết là ở Bắc Giang có nhiều thầy lang bốc thuốc, bấm huyệt tác động đến việc lựa chọn giới tính thai nhi trước khi mang thai. Cần kiểm tra thông tin này để có giải pháp xử lý kịp thời. Hy vọng những định hướng triển khai Đề án sẽ giúp Bắc Giang tìm ra được nguyên nhân cơ bản, có kế hoạch hành động thiết thực hơn.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên: Nghiên cứu đưa chỉ tiêu tỷ số GTKS vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Trước vấn đề mất cân bằng tỷ số GTKS tại Bắc Giang, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã có một số chỉ đạo nhằm giải quyết tận gốc vấn đề này như sau:

- Hoàn thiện, củng cố Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp.

- Xây dựng, hoàn thiện và ban hành kế hoạch hành động của tỉnh về DS-SKSS để thực hiện Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các giải pháp đột phá, quyết liệt để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghiêm trọng về mất cân bằng tỷ số GTKS, hằng năm có báo cáo về vấn đề này cho Bộ Y tế để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị nghiên cứu để đưa chỉ tiêu tỷ số GTKS vào chỉ tiêu KT-XH của tỉnh, huyện, xã, để có hướng phấn đấu hàng năm, từng bước đạt mục tiêu.

- Tìm các giải pháp giảm nhanh một cách đồng bộ, quyết liệt với sự vào cuộc, phối hợp với ngành Y tế của toàn thể hệ thống chính trị, các ban, ngành các cấp.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục cho các đối tượng có liên quan trực tiếp đến lựa chọn GTKS.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế. Đồng thời trong ngành cũng phải quán triệt cán bộ y tế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật (Nghị định số 104, ngày 16/9/2003; Nghị định số 114 ngày 3/10/2006 của Chính phủ quy định cụ thể việc nghiêm cấm và xử phạt các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi; Chỉ thị số 22 của Thủ tướng ngày 4/8/2008 về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động siêu âm, chẩn đoán giới tính thai nhi, nghiêm cấm việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, ấn phẩm chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật).

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
 
Võ Thu
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top