Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH

Thứ ba, 15:22 21/01/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng nay (21/1), Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH, Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014.

Tới dự buổi lễ có TS Dương Quốc Trọng – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; ông Phạm Ngọc Chính - Ủy viên thường vụ Đảng bộ Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Đảng bộ Bộ Y tế.
 
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH 1
Tham dự Lễ công bố có TS Dương Quốc Trọng (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ; đồng chí Phạm Ngọc Chính - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, Chánh văn phòng Đảng bộ Bộ Y tế

Tới tham dự còn có các lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ; các ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Tổng cục cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, phóng viên, công nhân viên báo GĐ&XH.
 
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH 2
Đồng chí Lương Thế Khanh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục đã đọc Quyết định nâng cấp Chi bộ Báo GĐ&XH thành Đảng bộ bộ phận báo GĐ&XH, trực thuộc Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ kể từ ngày 1/1/2014.
 
Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH có 5 đồng chí do TS Lê Cảnh Nhạc làm Bí thư Đảng bộ. Đảng bộ bộ phận báo có 5 Chi bộ với 28 đảng viên.
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH 3
TS Dương Quốc Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ, trao Quyết định cho Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH.
 
Phát biểu tại Lễ công bố, TS Dương Quốc Trọng chia sẻ: Việc nâng cấp Chi bộ Báo GĐ&XH thành Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH là một sự kiện đánh dấu sự tưởng thành của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nói chung và của  báo GĐXH nói riêng. Chúng ta có một hạt nhân lãnh đạo trước đây là Chi bộ nay là Đảng bộ bộ phận. Điều này khẳng định bước đi lên của Đảng bộ chúng ta.
 
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH 4
TS Dương Quốc Trọng phát biểu tại Lễ Công bố

TS Dương Quốc Trọng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên trong Báo trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, để tờ báo GĐ&XH xứng đáng là cơ quan ngôn luận không chỉ của Tổng cục DS-KHHGĐ mà còn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Báo cũng cần cố gắng khắc phục những nhược điểm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ này. Đảng bộ phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo.
 
“Trước hết, cấp ủy, lãnh đạo phải thực sự đoàn kết, làm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê và tự phê để cùng làm việc tiến bộ, không thủ tiêu đấu tranh và phải trên tinh thần đồng chí, tương thân tương ái” – TS Dương Quốc Trọng nói.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cũng nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh của báo chí hiện đại, Báo vẫn phải cố gắng để đảm bảo cuộc sống của cán bộ công nhân viên. TS Dương Quốc Trọng cho rằng, mọi nội dung phản ánh trên Báo phải đúng tôn chỉ mục đích của Báo.
 
“Chúng ta phải tự nhìn nhận xem đối tượng, nội dung, mục đích bài báo là có lợi cho ai? Nội dung các bài trên báo GĐ&XH phải vì nhân dân, vì sức khỏe nhân dân, vì công tác DS-KHHGĐ. Làm được điều đó, những bài báo của chúng ta sẽ có sức hấp dẫn, thuyết phục độc giả” – TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.
Tổng cục trưởng cho rằng các cán bộ, phóng viên cần bám sát thực tế, nâng cao trình độ, rèn giũa tâm của mình thật sáng, để các tác phẩm được độc giả đón đọc; để Báo GĐ&XH thực sự trở thành món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.
 
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH 5
TS Lê Cảnh Nhạc- Bí thư Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH, Tổng biên tập Báo GĐ&XH trân trọng cảm ơn những chỉ đạo kịp thời của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
 
Thay mặt Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH, TS Lê Cảnh Nhạc – Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã hết sức cảm ơn những chỉ đạo kịp thời của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ. Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ đã giao, đặc biệt là năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập báo GĐ&XH.
 

Võ Thu
Ảnh: Chí Cường

vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top