Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai

Thứ ba, 16:54 29/07/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay, 29/7, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp GS.TS F.Ram – Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai, Ấn Độ và GS.TS Usha Ram – Giảng viên Khoa Y tế công cộng và Tử vong của Học viện và hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu, Toronto, Canada.

GS.TS F.Ram và GS.TS Usha Ram đến thăm Tổng cục DS-KHHGĐ trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thống kê phân tích kết quả cuộc Điều tra giữa kỳ Dân số và Nhà ở năm 2014, theo lời mời của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
 
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai 1
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai.

Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai, Ấn Độ (IIPS- International Institute for Population Sciences) được thành lập từ năm 1956 dưới sự bảo trợ của Chính phủ Ấn Độ và Liên Hợp Quốc. Đây là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới về lĩnh vực dân số. Nhiều nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực dân số nói riêng và các vấn đề xã hội nói chung của Việt Nam đã được đào tạo tại đây.

GS.TS F.Ram cho biết, Học viện  Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai, Ấn Độ (IIPS- International Institute for Population Sciences) được thành lập từ năm 1956 dưới sự bảo trợ của Chính phủ Ấn Độ và Liên Hợp Quốc. Học viện là nơi cung cấp đầu vào số liệu cho các đánh giá về DS-KHHGĐ và các nội dung liên quan cho Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình của Ấn Độ. Hiện nay, Học viện cũng là nơi đào tạo các chuyên gia về lĩnh vực dân số của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Học viện cũng đào tạo các khóa học theo yêu cầu của các nước về phân tích số liệu KHHGĐ, dân số và phát triển… Ông mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực dân số trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn và cả dài hạn.

Là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và tử vong, bà Usha Ram chia sẻ: Cá nhân bà sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe bà mẹ và tử vong. “Thế mạnh của chúng tôi là xây dựng các cơ sở số liệu và phân tích số liệu để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách. Do đó, tôi nghĩ Tổng cục DS-KHHGĐ Việt Nam và Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai, Ấn Độ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau vì có nhiều mối quan tâm giống nhau” – bà Usha Ram nói. Từ hệ thống theo dõi về nguyên nhân các bệnh tật tại Ấn Độ cho thấy, xu hướng tử vong hiện nay không phải do bệnh truyền nhiễm mà phần lớn là lối sống. Từ các điều tra này, các chuyên gia sẽ đưa ra các cảnh báo về vấn đề sức khỏe cho người dân và ngành y tế nước này.
 
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai 2
GS.TS F.Ram (bìa trái) – Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai, Ấn Độ và GS.TS Usha Ram – Giảng viên Khoa Y tế công cộng và Tử vong của Học viện.
 
Cảm ơn sự chia sẻ của hai vị Giáo sư, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Việt Nam và Ấn Độ đều có chung các vấn đề về dân số tăng nhanh, đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, chất lượng dân số còn thấp…
 
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai 3
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và Giám đốc Học viện tặng quà  và chụp hình lưu niệm.
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Giám đốc Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai 4
 
Trao đổi với các vị khách, TS Trọng cho biết thêm về thế mạnh của Tổng cục DS-KHHGĐ trong hệ thống thông tin dữ liệu dân số. “Các số liệu mà ngành dân số thu thập được là những con số biết nói, giúp cho công tác hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. TS Trọng cũng hy vọng sẽ có sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Học viện Khoa học Dân số Quốc tế Mumbai trong thời gian tới; đặc biệt là công tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong lĩnh vực DS-KHHGĐ ở tại Ấn Độ và Việt Nam.
Hà Anh 
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top