Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai trương phòng Ghi hình tại Tổng cục Dân số - KHHGĐ

Thứ sáu, 21:52 26/12/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 26/12, Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ (CPCS) thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức khai trương Phòng ghi hình mới tại Tổng cục DS-KHHGĐ; đồng thời tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh Hạnh phúc gia đình năm 2014

Phát biểu tại đây, ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho hay: Khắp nơi trên cả nước hôm nay đang rộn ràng với các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam. Tiếp nối các hoạt động truyền thông tâm huyết và sôi nổi, sự kiện khai trương phòng ghi hình của Tổng cục DS-KHHGĐ chắc chắn sẽ có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định hướng đi mới của ngành Dân số trong việc chuyển đổi các hình thức tư vấn, truyền thông từ phương pháp truyền thống sang truyền thông có sử dụng công nghệ kỹ thuật số để theo kịp thời đại.

 

Từ phải qua: Thầy thuốc nhân dân, TS Dương Quốc Trọng (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ), ông Hồ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Đặng Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ KH-TC cắt băng khai trương Phòng ghi hình mới.

Từ phải qua: Thầy thuốc nhân dân, TS Dương Quốc Trọng (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ), ông Hồ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Đặng Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ KH-TC cắt băng khai trương Phòng ghi hình mới.

Đánh giá về tính hiệu quả của ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong ngành Dân số, ông Hồ Chí Hùng chia sẻ:

“Ngành Dân số - KHHGĐ đã rất thành công trong việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý bộ máy, xây dựng bộ dữ liệu chuyên ngành và quản lý bằng hệ thống báo cáo điện tử. Về lĩnh vực truyền thông, website Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Dân số - KHHGĐ, với lượng truy cập tăng mỗi ngày, đang ngày càng khẳng định là kênh truyền thông hữu hiệu của ngành Dân số. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ ngỏ được lĩnh vực tư vấn, truyền thông và tương tác xã hội các nội dung liên quan đến công tác DS-KHHGĐ. Đấy là bài toán đặt ra cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ trong  hệ thống ngành Dân số - KHHGĐ”.

 

Phòng ghi hình được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại

Phòng ghi hình được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại

Trong bối cảnh này, ông Hồ Chí Hùng cho rằng việc đề xuất xây dựng một phòng ghi hình nhằm mục đích ghi lại các cuộc phỏng vấn, tọa đàm, talkshow của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và sản xuất các sản phẩm truyền thông, tổ chức sự kiện tư vấn online… là hết sức chính đáng và thiết thực. “Phòng ghi hình sẽ giúp ngành Dân số chủ động sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm truyền thông phong phú và đa dạng, đáp ứng yêu cầu của công tác DS-KHHGĐ trong thời kỳ mới” – Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng khẳng định.

Cũng trong chiều nay, Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ đã tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Hạnh phúc gia đình”.

Tác phẩm ảnh “Hạnh phúc giản đơn” của tác giả Nguyễn Thị Phương Thanh (Tp Đà Nẵng) đạt giải Nhất cuộc thi.

Tác phẩm ảnh “Hạnh phúc giản đơn” của tác giả Nguyễn Thị Phương Thanh (Tp Đà Nẵng) đạt giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức trên trang thông tin điện tử www.cpcs.vn , khởi động chính thức từ ngày 1/10/2014. Đến ngày 15/12, Ban tổ chức đã nhận được 171 ảnh tham gia của các tác giả không chuyên  trong và ngoài ngành DS-KHHGĐ.

Các tác phẩm mang tính kỹ thuật, nội dung chuyển tải đa dạng, phong phú, ghi lại những khoảnh khắc gia đình yêu thương, chan chứa tình cảm.

Cuộc thi cũng đã thu hút được gần 8.000 lượt bình chọn từ trên 40 tỉnh, thành phố cho các tác phẩm dự thi.

“Ban tổ chức nhận thấy mỗi tác phẩm dự thi đều gửi tới một thông điệp riêng, cùng tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và trẻ em gái trong việc tạo dựng, giữ gìn hạnh phúc và các giá trị gia đình… Chúng tôi nghĩ, giải thưởng lớn nhất mà người dự thi nhận được chính là sự yêu thương sẻ chia cùng nhau giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều này cũng đã được thể hiện trong các tác phẩm gửi về cuộc thi” – bà Lê Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ cho hay.

Thành viên Ban giám khảo cuộc thi, ông Vũ Mạnh Cường – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức cuộc thi đầy ý nghĩa này của Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ. Ông Vũ Mạnh Cường khẳng định đây là cuộc thi có ý nghĩa, bởi cuộc thi vừa gắn các vấn đề gia đình, đồng thời với sức mạnh của mạng xã hội, đã giúp lan tỏa sức mạnh ý nghĩa các tác phẩm, vừa quảng bá hình ảnh trang web của Trung tâm.

“Các tấm hình độc giả gửi đến tham dự cuộc thi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Trong số đó, có những tấm ảnh được ghi lại từ những khoảnh khắc ấm cúng, giản dị, không hề được giàn xếp, vì thế càng ý nghĩa và ấn tượng. Chúng tôi đánh giá rất cao những tác phẩm đó”

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 30 tác phẩm có lượt bình chọn cao nhất để chấm điểm và trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, và 5 giải Khuyến khích.

Cù Thị Gấm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top