Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hướng đi mới trong công tác dân số ở Trung Quốc

Thứ ba, 22:39 02/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Từ ngày 27/5 đến 6/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy dẫn đầu sang trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu tình hình thực tế về lĩnh vực DS-KHHGĐ ở Trung Quốc.

Trong buổi làm việc với đoàn tại Bắc Kinh, ông Vương Bội An - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ Trung Quốc đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy và những yêu cầu mới trong lĩnh vực dân số của Trung Quốc.
 
Đoàn Việt Nam tại buổi làm việc với Thứ trưởng, PCN Ủy ban Quốc gia DS-KHHGD Trung Quốc Vương Bội An tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
 
Tổng tỉ suất sinh của Trung Quốc hiện nay là 1,76 con (của Việt Nam là 2,08 con). Trung Quốc phấn đấu đạt mục tiêu trung hạn từ nay đến năm 2030 ổn định quy mô dân số ở mức 1,5 tỉ người; duy trì tổng tỉ suất sinh từ 1,75 – 1,8 con.

Ông Vương Bội An - Thứ trưởng, PCN Ủy ban Quốc gia DS-KHHGD Trung Quốc.
 
 Trọng tâm công tác dân số ở Trung Quốc đang chuyển hướng từ tập trung kiểm soát quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân số; quan tâm đến đời sống an sinh xã hội. Một trong những vấn đề lớn đặt ra là cường độ dân số lưu động đang ngày càng tăng. Số lượng  dân số lưu động hiện nay khoảng 210 triệu người. Dự báo sau 30 năm tới Trung Quốc sẽ có khoảng 500 triệu dân số lưu động. Hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý dân cư, an sinh xã hội, lao động việc làm … đang đặt ra cho công tác dân số ở Trung Quốc nhiều nhiệm vụ mới. 
 
Sau nhiều năm duy trì chính sách mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, hiện nay Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết như mất cân bằng giới tính khi sinh (tỉ số giới tính khi sinh ở Trung Quốc hiện nay là 120 trẻ trai/100 trẻ gái) và vấn đề chăm sóc người cao tuổi. Trong khi tỉ lệ người già ở một số nước đang phát triển từ 3 – 4% thì người già ở Trung Quốc đã lên đến 12% (khoảng 200 triệu người già).
 
Đoàn Việt Nam tại buổi làm việc với Ủy ban DS-KHHGD thành phố Nam Kinh, tỉnhGiang Tô, Trung Quốc.
 
Từ ngày 17 đến 20/10/2009, tại Bắc Kinh sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 14 của Tổ chức các đối tác về dân số và phát triển (PPD) và Hội nghị lần thứ 5 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Thứ trưởng Vương Bội An thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ Trung Quốc đã mời lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ sang trao đổi chương trình hợp tác và tham dự hai Hội nghị trên đây. Ban điều hành PPD cũng đã gửi thư thông báo về hai Hội nghị này và sắp tới sẽ gửi thư mời chính thức Việt Nam tham dự. Ủy ban Quốc gia DS- KHHGĐ Trung Quốc mong muốn được là người đầu tiên giới thiệu Việt Nam gia nhập tổ chức PPD và mong muốn Việt Nam sớm trở thành thành viên chính thức của PPD.
 
Thứ trưởng Vương Bội An, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (giữa) và đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Ủy ban Quốc gia DS- KHHGĐ Trung Quốc.      

Từ ngày 31/5 đến 3/6 đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy dẫn đầu làm việc tại tỉnh Giang Tô và thành phố Nam Kinh; từ 4- 5/6 đoàn sẽ về làm việc với tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.

La Giang

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top