Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc

Thứ tư, 08:17 07/11/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 6/11, tại Yên Bái, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc.

Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 1
TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - 
phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ và các đội tham dự Liên hoan Tuyên truyền viên dân số cơ sở năm 2012 của 26 tỉnh, thành phía Bắc. Trước đó, hai hội thảo cùng nội dung khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã được tổ chức tại Phú Yên, khu vực phía Nam tại Bạc Liêu.
 
Phát biểu chi đạo tại Hội thảo, TS Lê Cảnh Nhạc đã khẳng định: Trong 50 năm qua, công tác DS-KHHGĐ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là giảm sinh thì giờ đây thực tế chúng ta có nhiều nhiệm vụ mới: Nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát quy mô dân số ở mức thấp, hợp lý, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để cung cấp thông tin chuyển đổi hành vi trong tất cả các lĩnh vực của công tác DS-KHHGĐ.

Hội thảo là một trong hai nội dung rất quan trọng của Liên hoan Tuyên truyền viên dân số cơ sở năm 2012. Nếu như công tác DS-KHHGĐ có hai nhiệm vụ chính là truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Trong đó, công tác truyền thông luôn là giải pháp đầu tiên và giữ vai trò quan trọng, trong đó đội ngũ cán bộ chuyên trách Dân số xã, cộng tác viên dân số thôn bản vẫn là lực lượng xung kích thực hiện giải pháp này.
 
Ông Lường Văn Hom – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái - cho biết: Công tác DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái đã đạt được một số kết quả khả quan như tỷ suất sinh thô là 19,5%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 9,3%. Một số chỉ tiêu như tỷ lệ chết mẹ, các biện pháp tránh thai, phụ nữ mang thai được khám thai từ 3 lần trở lên... đạt kết quả cao. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn hạn chế như Yên Bái vẫn là 1 trong 20 tỉnh có mức sinh cao của cả nước, tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao và có xu hướng tăng trong thời gian tới (110,9 bé trai/100 bé gái). Chất lượng dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ... còn thấp, chỉ số phát triển con người chỉ đạt mức trung bình so với cả nước, bộ máy cán bộ thực hiện công tác DS-KHHGĐ còn nhiều biến động. 

Hiện nay, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái vẫn chưa được vào biên chế. Dự kiến, kỳ họp HĐND cuối năm 2012 sẽ thông qua các chính sách về dân số, chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu để đưa cán bộ chuyên trách vào biên chế. Trình độ nghiệp vụ cán bộ chuyên trách cơ sở còn hạn chế, trang thiết bị tuyên truyền còn thiếu. Một số tuyến huyện mới được trang thiết bị siêu âm, nội soi, số này rất ít ỏi. 

Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa công tác DS-KHHGĐ, theo ông Hom, trong thời gian tới, cần tăng cường hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, củng cố bộ máy tổ chức, triển khai đồng bộ có sự huy động của toàn bộ hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chương trình lồng ghép...
 
Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 2

Ông Lường Văn Hom – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.


Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Truyền thông – Giáo dục đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai các mô hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-HHGĐ khu vực phía bắc 3 năm qua (2009-2011), về tham mưu đề xuất, về đội ngũ truyền thông, về kiểm tra, giám sát công tác truyền thông...
 
Về kinh phí truyền thông, bà Hiền cho biết: Về trang thiết bị, tài liệu, sản phẩm truyền thông, trên cơ sở nhân bản các sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu của Trung ương, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh cũng chủ động sản xuất một số tài liệu sản phẩm khác như: Bản tin dân số, tờ bướm, lịch, sổ tay truyền thông, áo mưa tuyên truyền, pano, sách mỏng... 

Một số tỉnh đã sản xuất sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc như Cao Bằng sản xuất băng đĩa truyền thông bằng tiếng H'Mong và tiếng Tày – Nùng, Dao; Hà Giang sản xuất tài liệu bằng thiếng H’Mong; Điện Biên, Lào Cai sản xuất tờ rơi, tranh lật bằng tiếng H’Mong, Sơn La, Hòa Bình sản xuất tài liệu truyền thông bằng tiếng Thái...
 
Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 3
Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Truyền thôn.

Kinh phí dành cho công tác truyền thông được tăng cường qua các năm nhưng vẫn ở mức thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ và chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế (cấp tỉnh chỉ đáp ứng được 65%; cấp huyện là 55%; cấp xã là 40%). 

Đặc biệt, một số tỉnh đã huy động được nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho công tác truyền thông như: Hà Nội (4 tỷ đồng/năm cho công tác truyền thông); Hải Phòng (trên 640 triệu); Hà Nam (550 triệu), Ninh Bình (350 triệu); Hải Dương (691 triệu); Thái Nguyên (185 triệu), Lai Châu (100 triệu)...

Ước tính, hoạt động thăm và tư vấn tại hộ gia đình do đội ngũ cán bộ chuyên trách và CTV thôn bản thực hiện thường xuyên hàng tuần, hàng tháng tại địa bàn được phân công quản lý, trung bình mỗi năm có từ 1,5 - 1,7 triệu lượt đối tượng được tư vấn tại hộ gia đình, tương ứng từ 1 – 1,5 lần tư vấn tại hộ/tháng/cộng tác viên; truyền thông, tư vấn nhóm nhỏ thực hiện bình quân 30.500 cuộc, mỗi cuộc truyền thông từ 10-12 người và trung bình tổ chức từ 17-19 cuộc/năm/xã. Hàng năm cơ sở tổ chức từ 540.500 - 750.000 cuộc truyền thông lồng ghép với số người tham dự lên đến trên 9.300.000 lượt người với khoảng hơn 320.000 tổ, câu lạc bộ đang sinh hoạt.

Hội thảo là cơ hội để những người làm công tác DS-KHHGĐ từ cấp tỉnh đến xã, thôn chia sẻ những bí quyết, cách làm hay, hiệu quả thiết thực, những khó khăn, thách thức trong truyền thông chuyển đổi hành vi. Đây cũng là dịp để khẳng định thêm vai trò rất quan trọng của công tác truyền thông cũng như vai trò của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở. 

Hội thảo tập trung thảo luận 3 vấn đề chính về cơ cấu dân số, quy mô dân số và chất lượng dân số. Một lần nữa, các vấn đề về giảm sinh; mất cân bằng giới tính khi sinh; tảo hôn – kết hôn cận huyết; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; truyền thông SKSS vị thành niên; sàng lọc trước sinh, sơ sinh... đã làm “nóng” hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 4

Từ trái qua: TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục DS-KHHGĐ; ông Lương Kim Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Yên Bái; ông Võ Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu dân số – Tổng cục DS-KHHGĐ.

Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 5

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu 26 tỉnh, thành phía Bắc.

Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 6
Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở khu vực phía Bắc 7

Tiết mục văn nghệ tham dự Hội thảo của các địa phương.

 
Thu Nguyên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top