Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển

Thứ tư, 17:55 28/10/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức hội thảo với chủ đề “Đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển” nhằm đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác Dân số và Phát triển các cấp.

Ngày 28/10, tại TP Vũng Tàu, Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến địa phương đối với Dự thảo Đề án Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về Dân số và Phát triển các cấp".

Tham dự hội nghị ngoài lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Tổng cục DS - KHHGĐ còn có các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các Sở Y tế, Chi cục DS - KHHGĐ thuộc các tỉnh phía Nam.

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển - Ảnh 1.

Các lãnh đạo ngành Dân số, chuyên gia tham dự hội thảo. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế cho biết đây là một việc rất quan trọng đối với ngành Dân số, nhất là trong bối cảnh hệ thống tổ chức bộ máy ngành Dân số đang có nhiều biến động, đặc biệt là tại cấp huyện.

Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã thành lập Ban Soạn thảo có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để xây dựng lên Dự thảo Đề án. Hội thảo ngày hôm nay là dịp để Tổng cục - đơn vị đầu mối của Bộ Y tế trong việc xây dựng Đề án - xin ý kiến các địa phương đối với các nội dung của dự thảo Đề án. 

Sau hội thảo tại 2 miền, Tổng cục sẽ tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành ở Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan có liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế. Ảnh: Ngọc Quyên

"Chính vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu, nhất là các đại biểu địa phương tập trung trí tuệ thảo luận thẳng thắn, công khai và tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của mô hình tổ chức bộ máy ngành Dân số hiện nay; nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp liên ngành và mạng lưới cộng tác viên dân số nhằm thực hiện được những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21- NQ/TW và phù hợp với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước", ông Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh.

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển - Ảnh 3.

GS. Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch HĐKH Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình, Trẻ em chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Quyên

Cũng tại hội thảo, GS Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch HĐKH Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình, Trẻ em cho biết: “Từ năm 1961-2007, tổ chức bộ máy quản lý Dân số triển khai theo 2 mô hình chính. Mô hình 1 (giai đoạn 1961-1991) có Ban chỉ đạo là Uỷ ban Quốc gia Dân số & Sinh đẻ có kế hoạch nhưng đều là kiêm nhiệm. Ở mô hình này, hiệu quả không thể cao vì lĩnh vực Y tế và Dân số khác nhau ở tính chất công việc. Y tế luôn khẩn trương, khẩn cấp; Dân số quan trọng nhưng là công việc mang tính lâu dài. Vì vậy, khi Dân số đặt trong Y tế thường bị chìm trong công việc khẩn trương, khẩn cấp trong bối cảnh nguồn lực có hạn”.

GS Nguyễn Đình Cử cũng cho biết, mô hình 2 (1992-2007), bộ máy quản lý dân số đã phát huy hiệu quả gấp 5 lần mô hình 1 nhờ có sự thay đổi về hình thức tổ chức, có trụ sở riêng và có người đứng đầu, cơ quan thường trực làm nhiệm vụ chuyên trách. 

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển - Ảnh 4.

Ông Lương Quang Đảng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế. Ảnh: Ngọc Quyên

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp đến từ các diễn giả, các chuyên gia, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Hội thảo đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển - Ảnh 5.

Nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Chi cục DS-KHHGĐ đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Ảnh: Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top