Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo "Đại biểu dân cử các tỉnh phía Nam với chính sách, pháp luật về di dân: "Nóng" vấn đề di dân

Thứ năm, 10:30 21/10/2010 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Tình hình di dân vào Đông Nam Bộ lớn nhất cả nước và có xu hướng ngày càng tăng khiến tỷ lệ tăng dân số khu vực này cao nhất với 3,2%/năm. Tây Nguyên cũng là vùng có tỷ lệ nhập cư rất cao, dân số tăng nhanh với tỷ lệ bình quân 2,3%/năm...

Tạo áp lực đô thị

Trên đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Đại biểu dân cử các tỉnh phía Nam với chính sách, pháp luật về di dân”, ngày 3/12 tại TP HCM. Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho hay, trong 10 năm qua, nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng khiến làn sóng di dân trong nước trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo ông Nguyễn Văn Tiên, dân nhập cư là lực lượng lao động góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt là góp phần xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi. “Tuy nhiên, làn sóng di dân đang tạo áp lực lên an sinh xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng tại các đô thị lớn. TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là những nơi đón nhận làn sóng di dân nhiều nhất vì đây là vùng có tốc độ đô thị hóa cao; tốc độ phát triển công nghiệp và đầu tư nước ngoài ở khu vực này lớn nhất nước” – ông Tiên nói.
 
Dân số tăng cơ học quá nhanh tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông của TP HCM (Ảnh: T.Trực).

Ông Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM, đại biểu Quốc hội cho biết, người di cư đang đóng góp 30% GDP của thành phố. Bên cạnh đó, tiền gửi của lao động nhập cư đang góp phần cải thiện bộ mặt kinh tế ở các vùng nông thôn, chiếm từ 8 - 45% thu nhập hộ gia đình. Di cư góp phần giảm nghèo thông qua vòng tuần hoàn chu chuyển giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi đến và nơi đi. Mặc dù, di cư mang lại nhiều lợi ích cho phát triển xã hội, song theo ông Lập, làn sóng di cư khiến dân số tại đô thị lớn tăng cơ học quá nhanh và tạo nên áp lực lớn lên hệ thống giao thông, nhà ở, điện nước, hệ thống y tế và giáo dục. Bên cạnh đó, cũng làm nảy sinh nhiều tệ nạn văn hóa và xã hội khác.

Ở góc độ khác, ý kiến của ông Nguyễn Đức Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội cho thấy những tác động khác liên quan đến quyền lợi, đời sống tinh thần, sức khỏe của người lao động nhập cư và có thể để lại hậu quả lâu dài về mặt xã hội. Ông Thụ cho rằng, lao động nhập cư là đối tượng ít được bảo vệ, tiền lương được trả hiện nay chưa tương xứng với sức lao động của họ. Lao động hầu như không được ký hợp đồng chính thức. Ngoài ra, do thu nhập thấp, họ khó được tiếp cận các dịch vụ nhà ở xã hội, sống trong môi trường chật hẹp, ô nhiễm và không được chăm sóc y tế khi ốm đau do không có bảo hiểm y tế.

Khó quản lý theo hộ khẩu

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở trên địa bàn TP HCM 2009, dân số thành phố đã tăng 2.068 triệu người sau 10 năm (tăng 41,4%) với mật độ đạt 3.400 người/km2 (so với 2.404 người/km2 năm 1999).

Với số dân thành thị chiếm hơn 83% tổng dân số, cao gấp đôi so với Hà Nội (40,8%), TP HCM có mức đô thị hóa cao nhất cả nước -  ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân TP HCM cho hay. Hiện nay, dân nhập cư từ các tỉnh khác đến chiếm 30,1% trong tổng số dân TP HCM. Tỷ lệ dân nông thôn nhập cư chiếm đa số với khoảng 80%, trong đó có 31,46% đến từ Đồng bằng sông Cửu Long và 17,7% đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Cũng theo ông Minh, người dân thành phố được chính quyền quản lý theo hộ khẩu. Đây là một công cụ để quản lý dân cư đô thị, tuy nhiên thực tế cho thấy một số địa bàn chỉ có 2.000 nhân khẩu nhưng có đến 30.000 người nhập cư.

Bà Nguyễn Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho biết: “Thực trạng số dân vượt quá hộ khẩu ở địa phương là có thật. Tôi từng thị sát dân số ở một xã của tỉnh Đồng Nai, chỉ có 7.000 nhân khẩu nhưng thực chất lại có đến 21.000 người. Chính vì vậy, vấn đề số dân và quản lý dữ liệu dân cư đã được quy định ở Pháp lệnh Dân số cần có văn bản hướng dẫn cụ thể”. Còn theo ông Nguyễn Quang Huấn - Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng thì di dân là vấn đề nóng của xã hội, cơ chế tiến tới bỏ hộ khẩu là rất cần thiết, không nên quản lý theo hộ khẩu.

Để bảo đảm công bằng cho người nhập cư, các đại biểu dân cử khuyến nghị nên lồng ghép di cư vào các chương trình phát triển xóa đói giảm nghèo nhằm tăng hỗ trợ tài chính cho người di cư. Tạo điều kiện cho họ qua các chương trình bảo trợ xã hội và nâng cao khả năng có nơi ở ổn định, đơn giản hóa thủ tục và tiến tới việc xóa hệ thống đăng ký hộ khẩu nhằm tạo quyền bình đẳng trong việc hưởng phúc lợi xã hội, đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 
Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top