Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2015 khu vực phía Bắc: Nhiều vấn đề “nóng” được mổ xẻ

Thứ tư, 13:51 08/07/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 7/7, tại Nghệ An, Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo ngành Dân số 31 tỉnh, thành phía Bắc cùng đại diện địa phương, các sở, ban, ngành liên quan. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân chủ trì hội thảo.

 

Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo ngành Dân số 31 tỉnh, thành phía Bắc cùng đại diện địa phương, các sở, ban, ngành liên quan.	 ảnh: Hồ Hà
Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo ngành Dân số 31 tỉnh, thành phía Bắc cùng đại diện địa phương, các sở, ban, ngành liên quan. ảnh: Hồ Hà

 

Cần sớm kiện toàn bộ máy tổ chức

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao những thành quả mà ngành Dân số đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng yêu cầu các đại biểu cần thẳng thắn đóng góp ý kiến, cách làm hay để tìm ra những giải pháp hay cho công tác dân số trong thời gian tới…

Làm thế nào để đảm bảo hậu cần việc cung cấp các phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015 cũng như các phương án, giải pháp đảm bảo vấn đề này cho giai đoạn sắp tới? Định hướng hoạt động truyền thông - giáo dục, triển khai các mô hình, đề án sao cho hiệu quả trong thời gian tới?... Đó là một số nội dung chính đã được các đại biểu bàn thảo sôi nổi. Năm 2015 là năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ, nhiều tỉnh, thành chưa chủ động bố trí kinh phí. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động, đặc biệt là các mô hình nâng cao chất lượng dân số bị ảnh hưởng. Bộ máy tổ chức cán bộ dân số cơ sở tại nhiều địa phương đã được củng cố, hoàn thiện song vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả. Phương tiện tránh thai không đủ đáp ứng cho nhu cầu của nhóm đối tượng thuộc diện được cấp miễn phí. Cùng đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ KHHGĐ chất lượng cao cho người dân. Đây là những trở ngại mà ngành Dân số mỗi địa phương cần tìm ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhất. Dịp này, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến để Tổng cục DS-KHHGĐ hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 39 của Chính phủ về quy định phương thức hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách...

Liên quan đến vấn đề tổ chức, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn vì sao đến thời điểm này mà Trung ương vẫn chưa khẳng định và hướng dẫn địa phương thực hiện mô hình tổ chức bộ máy công tác dân số phù hợp và hiệu quả hơn? Hiện rất nhiều tỉnh dù tích cực tham mưu nhưng vẫn chưa thể đưa đội ngũ chuyên trách vào viên chức được. Điều này ảnh hưởng không nhỏ cho công tác dân số cơ sở.

Tại nhiều địa phương, hiện vẫn chưa thành lập được Trung tâm Tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, hoặc nếu đã thành lập cũng gặp vô số khó khăn. Đơn cử, Nghệ An là một trong những tỉnh đã thành lập được Trung tâm và đạt được những hiệu quả nhất định, nhưng cũng đang nằm trong kế hoạch giải thể hoặc sáp nhập vào một cơ quan có chức năng tương đương (?!).

Vấn đề chế độ phụ cấp ngành, chế độ cho các cộng tác viên dân số cũng được nhiều đại biểu đề cập. Đến hết năm 2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ sẽ chấm dứt, vậy phải có phương án như thế nào để đảm bảo quyền lợi, tránh sự thiệt thòi cho đội ngũ này? Các đại biểu đề nghị và mong muốn cần kịp thời có Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ để đảm bảo kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Cung cấp dịch vụ KHHGĐ hiệu quả nhất

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn việc giao chỉ tiêu về tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Hiện nay, việc giao chỉ tiêu tạm được chia thành hai mảng: Chỉ tiêu miễn phí và chỉ tiêu tiếp thị xã hội. Vấn đề đặt ra là khi chỉ tiêu miễn phí có hạn, công tác và ý thức xã hội hóa của người dân phần nào đã được nâng lên thì việc đáp ứng lại chưa đủ.Ví dụ, vấn đề tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai (đặc biệt là đặt vòng tránh thai), duy trì và đảm bảo chất lượng như thế nào? Nếu người dân có nhu cầu “không miễn phí” thì mua ở đâu, giá bao nhiêu?

Về chỉ tiêu của Đề án Sàng lọc sơ sinh, lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh cũng gặp nhiều bất cập. Hiện nay, mẫu giấy để lấy máu chỉ cung ứng cho đối tượng miễn phí. Nhiều người dân có nhu cầu này thì không biết thực hiện ở đâu, đơn vị nào cung ứng dịch vụ? Các đại biểu đề nghị Tổng cục cần có thêm phương án, phương tiện, thiết bị dự phòng để đảm bảo dịch vụ này được thực hiện tốt nhất.

Quan tâm đến việc duy trì và phát huy hiệu quả của việc triển khai các mô hình đề án về nâng cao chất lượng dân số, trong điều kiện Chương trình mục tiêu Quốc gia bị cắt giảm, không bảo vệ được kinh phí, ngân sách hạn hẹp, các đại biểu cho rằng, nên lồng ghép các mô hình có nội dung tương đương vào làm một để phát huy tính hiệu quả nhất…

Thay mặt Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội thảo. Phó Tổng cục trưởng hoan nghênh sự quan tâm của cấp ủy-chính quyền các địa phương đã giúp hoạt động DS-KHHGĐ đạt nhiều thành quả trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đồng thời ông cũng chia sẻ, nguồn kinh phí phục vụ công tác DS-KHHGĐ sau năm 2015 vẫn hiện hữu khi ngân sách Quốc gia được phân bổ, song tên gọi và phương thức phân bổ có thể sẽ khác so với hiện nay. Ông Nguyễn Văn Tân đề nghị các đại biểu cần chủ động vận động nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ thêm, triển khai hiệu quả các đề án của ngành, nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.

 

Tại Hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo về những chuyển biến tích cực của công tác dân số địa phương trong những năm qua.

Tại Nghệ An, quy mô gia đình có 1-2 con ngày càng được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng… Tuy nhiên, Nghệ An hiện vẫn đang phải thực hiện “nhiệm vụ kép”. Đó là vừa phải tập trung giảm mức sinh thấp bền vững, vừa nâng cao chất lượng dân số. Bà Đinh Thị Lệ Thanh nhấn mạnh, hội thảo lần này là cơ hội tốt để Nghệ An trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác DS-KHHGĐ.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Không thể phủ nhận rằng hút thuốc gây hại tới sức khỏe sinh sản theo nhiều cách. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều thói quen ăn uống khác cũng “đầu độc” cậu nhỏ của nam giới không kém.

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Sau sinh, khu vực xung quanh hậu môn, âm đạo (đáy chậu) của người mẹ thường sưng đau và cần một thời gian để lành lại. Vì vậy, người mẹ cần được chăm sóc, nghỉ ngơi đầy đủ trong vài tuần sau khi sinh để hồi phục sức khỏe hoàn toàn.

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

Thấy con trai song sinh không giống nhau, anh Kiên đi xét nghiệm ADN, kết quả được chuyên gia đánh giá cực hiếm gặp.

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Người đàn ông tên Dũng (*) đã quyết định đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xét nghiệm quan hệ huyết thống cùng đứa trẻ được người yêu cũ đặt trước cửa nhà anh.

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bên cạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay ung thư, hút thuốc lá còn tác động tiêu cực lên khả năng sinh sản của nam giới và bộ gene của tinh trùng.

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mất ngủ, khó ngủ thường gây cảm giác khó chịu, lo lắng... ảnh hưởng tới năng suất lao động và học tập. Thực hiện một số bài tập hiệu quả dưới đây giúp bạn ngủ nhanh và thức dậy sảng khoái hơn.

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cho dù đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, việc tìm hiểu tất cả thông tin có sẵn có thể khiến người bệnh hiểu hơn. Dưới đây là tổng quan đơn giản về ung thư vú và các giai đoạn bệnh, phân tích về cách ung thư vú lây lan, chẩn đoán và điều trị.

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một bệnh viện ở Đồng Nai đã tiếp nhận trường hợp đặc biệt của sản phụ 35 tuổi, nặng 100 ký, thai trên 38 tuần, em bé to, nặng 4,6kg.

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nấm Candida âm đạo gây kích ứng, ngứa dữ dội và tiết dịch nhiều ở âm đạo và âm hộ, bệnh rất dễ tái phát.

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 20/3, ông Phan Nam Bình, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở tại huyện Lệ Thủy.

Top