Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ lụy chạy đua sinh con năm Thìn (5): Không có năm đẹp hay xấu

GiadinhNet - Dự báo năm 2012 mức sinh sẽ tăng đột biến, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội...

 
Tối 12/3, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Năm 2012 – Nguy cơ gia tăng dân số và những thách thức” trao đổi xung quanh vấn đề này, với sự tham gia của TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải – Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.
 

Tối 12/3, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Năm 2012 – nguy cơ gia tăng dân số và những thách thức.

 
Báo động mức sinh tăng

Chủ trương của Tổng cục DS-KHHGĐ là thực hiện tốt định hướng, quan điểm của Đảng, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân chấp nhận việc mỗi cặp vợ chồng có 2 con, trong 2 con đó trai cũng như gái.
Đây là công việc khó khăn vì 50 năm qua chúng ta mới vận động được người dân chấp nhận có 2 con, vì vậy, để người dân coi con trai cũng như con gái là việc làm không thể một sớm một chiều.
Vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng rất quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, thái độ hành vi; để người dân hiểu rằng, sinh con không chỉ là việc riêng của họ mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, đất nước…
 
TS Dương Quốc Trọng
Theo thống kê báo cáo chỉ riêng tháng 1/2012 đã có 87.000 trẻ được sinh ra, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 8.000 trẻ, tăng 2.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2011.
 
Điều đáng nói ở đây là nếu những năm Thìn trước đây (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), mức sinh không có sự gia tăng đột biến so với các năm trước và sau đó thì riêng năm Nhâm Thìn 2012 có sự gia tăng khá mạnh mẽ.
 
Lý giải về vấn đề này, TS Dương Quốc Trọng cho biết, Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi sự truyền thông quá mạnh mẽ về năm Nhâm Thìn của các nước xung quanh. Theo phân tích của TS Dương Quốc Trọng, các nước láng giềng như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản…
 
Họ tuyên truyền Nhâm Thìn là năm tốt có dụng ý bởi tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) của họ rất thấp. Việc tuyên truyền Nhâm Thìn là năm tốt là một cách khuyến khích người dân sinh con nhằm nâng mức sinh lên, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Các nghiên cứu, dự báo cùng thực tế số trẻ sinh ra từ đầu năm và phụ nữ mang thai đang được các bệnh viện quản lý tăng hơn so với năm 2011 cho thấy, năm 2012 mức sinh sẽ tăng đột biến.
 
 Bên cạnh đó, với quan niệm “trai Nhâm, nữ Quý”, năm Nhâm Thìn sinh con trai tốt hơn con gái, nhiều người tìm mọi cách để lựa chọn giới tính khi sinh nhằm sinh bằng được quý tử. Tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh (số trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái) năm 2012 sẽ càng trở lên nóng bỏng. Từ năm 2006, tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam tăng nhanh theo từng năm. Đến năm 2011, tỉ số này là 111,9/100, vượt khá xa so với mức tự nhiên là 103 – 106/100.

Theo TS Dương Quốc Trọng: “Đây là một thách thức rất lớn cho công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới với những hệ lụy rất nặng nề. Các nhà khoa học đã tính toán rằng, sau 20 năm nữa nước ta sẽ có khoảng 2,3 - 4,3 triệu nam giới không thể lấy được vợ là người Việt Nam”. Cảnh báo về vấn đề này, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, khu vực châu Á (trong đó có Việt Nam) hiện nay đang thiếu tới 117 triệu phụ nữ bởi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh này.
 
Hiểu chưa đúng

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, thời gian gần đây nhiều người lựa chọn năm để sinh con cho thấy người ta ngày càng tin vào tướng số, âm dương ngũ hành, phong thủy, thờ cúng… một cách mê tín.

Có nhiều người nhận định về số phận con người theo kiểu: Bính biến vi tù, Ất biến vi vong, Giáp biến vi điền, Nhâm biến vi vương…
Trong cách viết của người Trung Quốc viết chữ Giáp và chữ Điền gần giống nhau, chữ Ất giống chữ Vong, chữ Bính giống chữ Tù…
Thực chất đó là cách biến hóa chữ này sang chữ kia, nên suy luận theo cách nói trên không có căn cứ khoa học.
Nó chỉ là mặt chữ chứ sao lại liên quan đến số phận của con người. Cũng giống như người Nhật thích số 4, nhưng người Trung Quốc đọc số 4 thấy giống chữ tử nên không thích mà họ thích số 6 (lục - phát âm giống chữ lộc), số 8 (bát – phát âm giống chữ phát).
Cũng theo ông Hải, người phương Đông và người phương Tây có các phương pháp tính khác nhau để dự báo cho tính cách và số phận của một con người.
 
Nếu phương Tây sử dụng bảng định vị tinh tú của bầu trời thì phương Đông sử dụng tổ hợp năm, tháng, ngày, giờ… tạo ra 520.000 lá số tử vi khác nhau để giải mã tương đối cho cuộc sống của con người. Nhiều người tin rằng các con giáp ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, cuộc đời của những người được sinh vào năm đó.
 
Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, mọi người hiểu không đúng về cách người Trung Quốc đặt cho 12 con giáp. Nguyên lý của người Trung Quốc là nguyên lý âm - dương: cứ một năm dương lại có một năm âm và họ lựa chọn các con vật theo số ngón (ngón lẻ là dương, ngón chẵn là âm) để sắp xếp chúng theo chu kỳ của sao Mộc (ngôi sao này đi hết 1 cung của bầu trời trong 12 năm).

“Người ta sắp xếp các con vật theo số ngón lẻ và chẵn, chứ không phải là tính cách của con vật này ảnh hưởng vào người sinh năm đó. Không phải người nào sinh năm Tí thì sẽ tinh ranh như con chuột, sinh năm Sửu thì vất vả như con trâu, sinh năm Dần thì mạnh mẽ như con hổ, sinh năm Thìn thì linh thiêng, thần kỳ như con rồng…
 
Nếu chúng ta quan niệm như thế thì ai cũng muốn làm con rồng, con hổ, không ai muốn làm con chó, con trâu, con chuột… cả”. Theo ông Hải, trên thực tế, năm nào cũng có người thành đạt và năm nào cũng có những người kém may mắn và cả tù tội... 
 
Thành đạt là do tu dưỡng

Chia sẻ cùng những thông tin của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, TS Dương Quốc Trọng cho biết thêm, theo thống kê không chính thức về những người thành đạt thì tuổi Thìn không phải là tuổi có tỉ lệ nổi trội.
 
Tự nhiên cho chúng ta quy luật cân bằng trong sinh nở về tỉ lệ nam - nữ nhưng hiện nay có nhiều người can thiệp thái quá vào quá trình tự nhiên này. Nhiều người chọn năm để sinh con, thậm chí chọn cả giờ sinh và cách sinh bằng phương pháp mổ đẻ.

Theo TS Dương Quốc Trọng, thế giới hơn 7 tỉ người thì phải có hơn 7 tỉ lá số khác nhau. Ngay cả những người cùng sinh một giây, một giờ, một ngày, một năm nhưng cuộc sống của mỗi cá nhân họ cũng khác nhau, sự thành đạt của con người là do sự tu dưỡng, rèn luyện chứ không phải là sinh vào năm đẹp hay năm xấu. Người dân đua nhau sinh đẻ khiến mức sinh tăng cao sẽ gây áp lực lên y tế, giáo dục, môi trường, việc làm, an ninh lương thực...

TS Dương Quốc Trọng cho hay, năm 2012 được dự báo là mức sinh tăng, ngành Dân số đã lường trước để có được các dịch vụ KHHGĐ phù hợp, đáp ứng nhu cầu người dân. Đồng thời, ngành Dân số cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không “hăng say”, cố gắng chọn sinh con năm Nhâm Thìn.
 
“Tuy nhiên, nếu như mức sinh có tăng một chút thì chúng ta cũng không lấy đấy làm quá lo lắng bởi vì có những người năm nay mới sinh con đầu lòng hoặc con thứ hai. Vấn đề quan trọng đặt ra là chúng ta nhìn vào tổng tỉ suất sinh để có cách ứng xử phù hợp. Không nên thấy mức sinh thấp mà quá tự hào, cũng không vì năm nay nếu tăng một chút thì quá lo lắng.
 
Đối với công tác dân số, chúng ta cần phải nhìn một cách tổng quát xem xu hướng của mức sinh sẽ diễn biến ra sao thì mới có thể đánh giá một cách chính xác. Vì vậy, với những nhà hoạch định chính sách cần phải hết sức bình tĩnh, xem xét một cách thận trọng để từ đó có một quyết sách phù hợp” – TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.
 
Quy luật nhân - quả
 
Là người nghiên cứu trong lĩnh vực triết học phowng Đông, ông Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng hành vi của con người trong cuộc sống gắn với luật nhân - quả. Bất kỳ hành động nào của chúng ta ngày hôm nay đều có tác động rất lớn đến các thế hệ sau.

“Nếu có tin ở nguyên lý âm dương, ngũ hành, quan hệ sinh khắc thì không phải bất cứ người cha, người mẹ nào cũng có thể sinh con năm Nhâm Thìn.
 
Bỏ qua những cái đó, tôi muốn nói một xã hội tốt đẹp phải xây dựng con người như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây/Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chất lượng dân số gắn liền với chất lượng của từng gia đình và của mỗi người con do mỗi gia đình sinh ra” – Ông Nguyễn Phúc Giác Hải nói.
 
Hà Thư
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top