Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh

Thứ ba, 14:08 22/04/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh tại Hải Dương là 118,9 bé trai/100 bé gái. 7/12 huyện, thành phố trong tỉnh có mức chênh lệch cao hơn mức chung toàn tỉnh.

Ngày 21/4, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng.
 
Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh 1
TS Dương Quốc Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác Dân số tỉnh Hải Dương
 
Báo cáo về công tác Dân số năm 2013, quý I năm 2014 do ông Nguyễn Văn Sai – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương trình bày cho thấy: Trong năm 2013, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 của địa phương này (10,93%) đã giảm nhưng còn cao so với mức chung của cả nước. Đối với huyện Cẩm Giàng, 3 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã lên đến gần 13%.

Đặc biệt, năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh của Hải Dương là gần 118,9 bé trai/100 bé gái, tiếp tục là một trong những tỉnh “dẫn đầu” cả nước.
 
Ông Sai cho hay: Dù đã giảm 2,4 điểm phần trăm so với năm 2012, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với toàn quốc (112,4/100) và khu vực đồng bằng sông Hồng (117/100). Toàn tỉnh Hải Dương có 12 huyện, thành phố, thì có tới 7 huyện có tỷ số cao hơn mức chung của tỉnh (từ 119-122,6/100). 3 tháng đầu năm nay, con số thống kê ngành Dân số toàn tỉnh cho kết quả tỷ số giới tính khi sinh còn 114,9 bé trai/100 bé gái, đã giảm 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2013.
 
Tuy nhiên, để giữ được tỷ số - dù con cao - này trong năm nay, đối với một địa phương mang đậm văn hóa Á Đông như Hải Dương là thử thách rất lớn.
 
Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh 2
Ông Đoàn Mạnh Tiến – Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho hay: Sở đã thành lập các đoàn đến các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở khám, siêu âm thai nhi, để tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh.

Để góp phần giải quyết tình trạng “nóng” từ nhiều năm này, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
 
Ông Đoàn Mạnh Tiến – Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho hay: Sở đã thành lập các đoàn đến các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở khám, siêu âm thai nhi, để tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh. Đồng thời, phối hợp cùng các ngành liên quan đến kiểm tra sách, báo để nghiêm cấm tuyên truyền các cách sinh con theo ý muốn.
Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh 3

Bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương, thành viên Ban Chỉ đạo - cho biết: Hội đã tổ chức các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền viên dân số cho các hội viên hội Phụ nữ trong đó, các nội dung mới trong công tác dân số được chú trọng tìm hiểu

 
Tại huyện Cẩm Giàng, bà Mai Thị Thơ - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng chia sẻ quan điểm: Tại Cẩm Giàng, tỷ số giới tính khi sinh còn cao (trên 119/100), có xã đặc biệt lên tới gần 127/100. Nhiều phụ nữ mang thai tháng 3, thứ 4, khi được hỏi về giới tính con mình, hầu như họ đều biết.
 
"Dù không có con số chính xác, nhưng tôi cho rằng, không thiếu những phụ nữ khi biết mình mang con thứ 2 lại là gái, họ đã phá bỏ" - bà Thơ nói.
 
Bà Thơ đề nghị nghiên cứu các hình thức nghiêm cấm, xử phạt các trường hợp lựa chọn giới tính khi sinh. Cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở y tế có siêu âm giới tính.
 
"Ngoài ra, cần phát động nhiều hơn nữa các phong trào thi đua, mô hình không sinh con thứ 3 trở lên, để động viên các cá nhân, gia đình, tập thể hạn chế việc sinh con thứ 3" - bà Thơ nói.
 
Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh 4

Từ trái sang: Bà Mai Thị Thơ - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng; TS Dương Quốc Trọng; ông Nguyễn Văn Sai - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương

 
Tại các buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng cần có các chế tài xử lý mạnh những trường hợp đảng viên, cán bộ sinh con thứ 3 trở lên để làm gương cho nhân dân, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: Công tác dân số luôn được khẳng định là một "cuộc vận động lớn", đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân chấp nhận sinh đủ hai con, coi con trai cũng như con gái; để từng cá nhân, gia đình gắn quyền lợi của mình với quyền lợi xã hội, chia sẻ trách nhiệm với toàn thể cộng đồng. 
 
Nhân dịp này, các cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tại huyện Cẩm Giàng đã bày tỏ những khó khăn khi triển khai công tác Dân số tại cơ sở, đặc biệt là trong công tác truyền thông, vận động.
 
Hải Dương cần đặt mục tiêu số một là giảm tỷ số giới tính khi sinh 5

Chị Vũ Thị Thuần - Cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ thị trấn Lai Cách chia sẻ những khó khăn trong tuyên truyền, vận động

 
Chị Vũ Thị Thuần - cho biết: Tại thị trấn Lai Cách, có nhiều khu công nghiệp thu hút lượng đông đảo công nhân đến làm việc, phần lớn là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, dân số biến động liên tục.
 
Giờ làm việc của công nhân cũng gây khó khăn cho cán bộ tuyên truyền, khi cán bộ đến từng xóm trọ tuyên truyền cho công nhân thì không thể gặp vì công nhân bận tăng ca, làm thêm. Khi tuyên truyền trên loa phát thanh, tổ nhóm, số công nhân này cũng bận đi làm nên không tới dự được.
 
Bên cạnh đó, sự phối hợp trong công tác này còn chưa nhiều, phần lớn là giữa cán bộ dân số và hội Phụ nữ.
 
Nhiều cán bộ chuyên trách đã đồng ý với những khó khăn này, coi đây là khó khăn chung của cán bộ dân số cơ sở.
 
Chị Vũ Thị Huệ - Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng cho hay: Hiện nhiều cán bộ chuyên trách Dân số là viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, làm việc tại xã nhưng chưa được bố trí chỗ ngồi tại UBND hay tại Trạm Y tế xã. Nhiều cán bộ chuyên trách mong muốn được làm việc tại UBND xã, để thuận lợi cho việc tham mưu cho Trưởng ban dân số xã và phối hợp với các thành viên trong Ban dân số.
 
Về vấn đề này, bà Mai Thị Thơ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các cán bộ chuyên trách. Bà Thơ cho rằng, nếu được bố trí về làm việc cùng trụ sở với cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên... thì việc phối hợp để làm tốt công tác Dân số sẽ tốt hơn rất nhiều.
 
Tại các buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh đối với công tác Dân số Hải Dương trong thời gian qua; đồng thời, TS Dương Quốc Trọng đánh giá cao sự đồng thuận trong các ban, ngành, đoàn thể đã chung tay, chia sẻ trách nhiệm trong công tác DS-KHHGĐ.

Theo TS Dương Quốc Trọng, mục tiêu số một của Hải Dương trong thời gian tới là giảm cho được tỷ số giới tính khi sinh, bên cạnh việc duy trì mức sinh hiện nay. Tổng cục trưởng mong muốn Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sớm ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là chìa khóa huy động hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết tình trạng “nóng” này.
 
Ngoài ra, cội rễ của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề văn hóa, do đó, cần vận động bền bỉ để người dân thay đổi tập quán, thói quen, phong tục từ ngàn đời nay đã “ăn sâu bám rễ” với người dân đồng bào sông Hồng nói chung, và người dân Hải Dương nói riêng.
 
Tại các buổi làm việc, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đã giới thiệu mô hình tổ chức bộ máy công tác dân số tại tuyến huyện, xã. Đó là Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, trực tiếp tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện; tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; thuận lợi cho việc đầu tư nguồn lực của huyện. Đối với cấp xã, cán bộ chuyên trách Dân số là viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ, biệt phái làm việc tại UBND xã, giúp việc trực tiếp cho đồng chí Trưởng ban Dân số xã. Hiện đã có 11 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mô hình này và đang lan rộng ra. Việc quyết định đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh.
 

Võ Thu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top