Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Chủ nhật, 17:50 13/09/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị "Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020".

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Đỗ Trung Hai – Phó Trưởng ban VHXH, HĐND Thành phố, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội, cùng các đồng chí là phái viên, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ và Giám đốc các Trung tâm DS-KHHGĐ 30 quận, huyện, thị xã.

 

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị ngày 10/9/2015, ông Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự quan tâm chỉ đạo rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2011 - 2015 toàn thành phố đều đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương giao, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao về giảm sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chỉ tiêu các biện pháp tránh thai.

 

Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội phát biểu chỉ đạo ngành Dân số Hà Nội.

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 117 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm dần qua các năm và đang duy trì ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái, dự kiến cuối năm 2015 ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2011-2015 và chỉ tiêu năm 2015. Theo ông Tạ Quang Huy, đây là một chỉ tiêu khó vì dù công tác tuyên truyền đã đẩy mạnh nhưng nhận thức của người dân về vấn đề này chưa cao. Do đó, chỉ tiêu cho giai đoạn 2016 - 2020, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cố gắng duy trì không để tỉ số giới tính khi sinh vượt 115 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ngày càng tăng qua các năm. Tính đến tháng 6/2015, đã thực hiện sàng lọc trước sinh cho 282.444 trường hợp và sàng lọc sơ sinh cho 177.493 trẻ, thực hiện sàng lọc sơ sinh cho 61,89% số trẻ sinh ra, phát hiện 646 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD, 20 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh. Dự kiến cuối năm đạt tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 85% hoàn thành kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 74,5% (2011) lên 76,0% (2014) và dự kiến đến hết năm 2015 đạt 76%.

Ông Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ của Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Một trong những thuận lợi lớn của công tác DS-KHHGĐ của Hà Nội là ngân sách dành cho công tác DS-KHHGĐ được quan tâm lớn. Tổng kinh phí Ngân sách Thành phố cấp thực hiện chương trình mục tiêu DS KHHGĐ giai đoạn 2011-2015: 70,702 tỷ đồng  (ngân sách Trung ương đầu tư cho công tác Dân số KHHGĐ Hà Nội trong giai đoạn 2011-2015 là: 120,365 tỷ đồng). 100% quận, huyện, thị xã đảm bảo chi trả đầy đủ thù lao cho CTV theo Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND Thành phố và Đề án 98/ĐA-UBND, cụ thể: 0.35 lương tối thiểu đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…; 0.25 lương tối thiểu đối với các vùng còn lại của Thành phố. Ngoài ra, CTV còn được hưởng thù lao nguồn TW 100.000đ/người/tháng.

 

Các đại biểu tại Hội nghị

Dù đạt được những thành tích quan trọng trong 5 năm qua, tuy nhiên Hà Nội cũng đứng trước những khó khăn, thách thức cần được quan tâm trong thời gian tới. Quy mô dân số đông, địa bàn rộng trong đó địa bàn 18 huyện, thị xã có mức sinh cao tác động tới các chỉ số về dân số của Hà Nội hiện ở mức cao so với toàn quốc và các thành phố trực thuộc Trung ương. Mức sinh giảm nhưng chưa bền vững. Tỷ lệ sinh con thứ 3 có giảm nhưng chưa ổn định, ở một số huyện tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao. Tại một số đơn vị công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên, nhiều đơn vị chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm.

Do tình hình khó khăn chung trong giai đoạn 2013-2015, Trung tâm Dân số một số quận, huyện chưa được nâng cấp, cải tạo trụ sở và đầu tư trang thiết bị làm việc theo quy định của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh chưa được phê duyệt dẫn tới hoàn thành các mục tiêu của Thành phố còn khó khăn...

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo ổn định quy mô, cơ cấu dân số, kiểm soát tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh; đáp ứng đầy đủ nhu cầu tránh thai, duy trì mức sinh thấp hợp lý.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người làm công tác dân số Hà ở Nội; đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Hà Nội cần tập trung mở rộng nâng cao các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; phân biệt các mục tiêu hoạt động, các địa bàn, để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý; Cần mở rộng các nhóm đối tượng như vị thành niên, thanh niên, nhóm dân di cư, công nhân khu công nghiệp …; Đẩy mạnh xã hội hóa các phương tiện tránh thai, ngoài ra truyền thông cần tính đến sự phát triển của truyền thông để có cách sử dụng kinh phí truyền thông một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Hà Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 20 giờ trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top