Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chăm sóc và phát huy thế mạnh của người cao tuổi

GiadinhNet - Dân số Việt Nam đang già hóa với tỷ lệ người cao tuổi (NCT) chiếm 11%, TP Hà Nội có tỷ lệ NCT cũng chung với cả nước, với nhiều người di cư về sinh sống cùng con cháu trên địa bàn thành phố. Mặt khác hiện nay, do phần lớn số NCT còn đang có sức khỏe, phải lo kinh tế nên sự phân bố NCT là không đồng đều giữa nông thôn và thành thị, giữa đồng bằng và miền núi. Sự phân bố này ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề hoạch định, đầu tư, trong đó có Hà Nội.


NCT ở Hà Nội đang có chiều hướng tăng cao do điều kiện kinh tế - xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân được cải thiện rõ rệt. Ảnh: TL

NCT ở Hà Nội đang có chiều hướng tăng cao do điều kiện kinh tế - xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân được cải thiện rõ rệt. Ảnh: TL

Tỷ lệ NCT tăng, tỷ lệ trẻ em giảm

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Hà Nội có diện tích 3.345,24 km², gồm 30 quận, huyện, thị xã với 584 xã, phường, thị trấn.

Về quy mô dân số, Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai cả nước (sau TPHCM) với dân số trung bình năm 2017 là: 7.657.374 người, chiếm khoảng 8% dân số cả nước, toàn thành phố đã đạt mức sinh thay thế. Về cơ cấu dân số: Thành phố đã bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, tạo diều kiện cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho các hoạt động kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, cơ cấu dân số hiện nay thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ NCT, giảm dần tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, NCT ở Hà Nội đang có chiều hướng tăng cao do điều kiện kinh tế - xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân được cải thiện rõ rệt, mạng lưới y tế công và tư nhân phát triển mạnh mẽ, người dân ý thức đến việc đi khám định kỳ phát hiện bệnh sớm, tự chi trả kinh phí chăm sóc sức khỏe cho mình chứ không phụ thuộc vào các tổ chức. Đặc biệt, NCT ở Hà Nội có điều kiện tham gia vào các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước và thành phố nhiều hơn ở các tỉnh. Ngay cả số lượng người về hưu, tiếp tục tham gia hoạt động xã hội cũng khá cao và có những đóng góp nhất định. Theo thống kê của 29 quận, huyện năm 2012, trong tổng số 630.316 NCT, có 500.597 người là hội viên Hội NCT, chiếm 79,42%. Có 9.831 người đang tham gia quản lý, sản xuất kinh doanh, dịch vụ (chiếm 1,56%), 24.035 NCT tham gia các công tác xã hội, đoàn thể (chiếm 3,81%).

Năm 2016, Hà Nội có khoảng trên 1 triệu NCT, chiếm tỷ lệ hơn 13% dân số. Hàng năm, có gần 70.000 NCT từ 60 tuổi trở lên và trên 82.000 NCT từ 80 tuổi trở lên được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/lần.

Người cao tuổi có vai trò quan trọng đối với tình hình an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe cho NCT trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện nhiều hình thức chăm sóc sức khỏe cho NCT, một trong những hình thức triển khai hiệu quả trong thời gian qua đó là khám sức khỏe định kỳ cho NCT tại cơ sở (Trạm Y tế); nuôi dưỡng và chăm sóc NCT tại các trung tâm của thành phố; mô hình chăm sóc NCT tại cộng đồng với nhiều hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông, tư vấn nhóm, khám sức khỏe định kỳ...

Những đóng góp to lớn của NCT

NCT trên địa bàn Thủ đô cũng được quan tâm chăm sóc về tinh thần thông qua nhiều hoạt động. Số câu lạc bộ của NCT (được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập) hiện nay là 2.909 câu lạc bộ, trong đó có 207.169 NCT tham gia, có 134 xã/phường/thị trấn có câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ tương tự. Năm 2016, Thành phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định cho 91.987 NCT, 124.160 lượt NCT được thăm hỏi, tặng quà (dịp lễ, Tết hoặc khi ốm, đau...)

Thành phố cũng thực hiện các hoạt động nhằm phát huy vai trò của NCT. Trên địa bàn Thành phố năm 2016 hiện có 89.463 NCT tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập, trong đó có 48.986 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ hộ kinh đoanh cá thể tại địa phương. Số NCT được hỗ trợ trong hoạt động kinh tế là 19.701 người, trong đó số NCT được hỗ trợ vay vốn sản xuất là 7.112 người, số NCT được hỗ trợ hướng dẫn cách làm ăn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... là 13.757 người. Ngoài ra, số NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể... khá cao (48.986 người).

Mặc dù tuổi thọ ngày càng tăng nhưng gánh nặng bệnh tật vẫn đè nặng lên sức khỏe NCT. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, số NCT có bệnh mạn tính, không lây nhiễm (ít nhất 1 bệnh) là 222.938 người. Số NCT đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là 446.007 người (đạt tỷ lệ 46,5%). Trong đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của NCT còn thấp, có khoảng 64,5% NCT có bảo hiểm y tế, thấp hơn so với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (81%)2. Như vậy, có khoảng 35,5% NCT không có bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh, trong khi chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết: Ngay từ năm 2005 chúng tôi đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng. Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, từ năm 2005 đến năm 2017 đã thực hiện thí điểm tại 163/584 xã, phường, thị trấn của 30/30 quận, huyện, thị xã. Sau thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã đem lại những giá trị tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT nói riêng và công tác Dân số-KHHGĐ nói chung đáp ứng những mục đích mô hình đặt ra.

Ông Tạ Quang Huy nói: “Chúng tôi đề nghị Tổng cục DS - KHHGĐ hỗ trợ và triển khai rộng hơn nữa Dự án Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe NCT ứng phó với già hóa dân số, đồng thời hỗ trợ triển khai thí điểm mô hình chăm sóc NCT tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NCT tại cộng đồng”.

Những mong muốn cho NCT Hà Nội trong thời gian tới

- Xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội cho NCT nói chung và những nhóm NCT khó khăn. Xây dựng thêm các chính sách nhằm nâng cao vị thế NCT, các văn bản hướng dẫn dành cho NCT.

- Hỗ trợ, mở rộng các chính sách phù hợp khuyến khích các cơ sở dạy nghề do NCT tổ chức, để NCT có cơ hội truyền đạt các kinh nghiệm sống của mình tới thế hệ trẻ.

- Thành phố cần tiếp tục quy hoạch xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho NCT một cách toàn diện phù hợp với đặc thù của NCT tại thành thị và nông thôn.

(Nguồn: Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội)

Hà Anh - Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top