Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm nghèo nhờ ổn định quy mô dân số

Thứ năm, 15:22 01/11/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Xã Ea KMút có 3.040 hộ với 13.200 nhân khẩu. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên, đất đai canh tác xấu, thiếu vốn đầu tư nên năng suất cây trồng, vật nuôi còn thấp.


Cộng tác viên dân số xã Ea Kmút tích cực tuyên truyền người dân
 thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Từ năm 2005 trở về trước, một số hộ gia đình chưa ý thức được lợi ích của chính sách dân số, vẫn thích sinh đông con cho vui cửa, vui nhà, đã làm cho cuộc sống ngày càng khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều trên 20%.
 
Trước những khó khăn về đời sống của người dân, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho ban xóa đói giảm nghèo xã, rà soát đối tượng, tổng hợp hộ nghèo, có các chính sách quan tâm đến hộ nghèo như: Xây nhà, hỗ trợ vốn, cây con…để phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Các ban ngành, đoàn thể đứng ra tín chấp với ngân hàng để hộ nghèo được vay vốn chính sách xã hội, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Ông Bùi Văn Thành – Cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Ea Kmút - cho biết: Các đoàn thể như Hội Nông dân, phụ nữ, thanh niên trong xã đều có các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo.
 
Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương còn quan tâm đến việc ổn định quy mô dân số. Hàng năm, đều có các văn bản, nghị quyết chuyên đề về công tác Dân số-KHHGĐ. Ban dân số xã, đặc biệt là cộng tác viên dân số luôn tích cực bám sát địa bàn, phân nhóm đối tượng để tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai cho người dân. 

Trong các cuộc họp thôn, buôn, sinh hoạt đoàn thể, công tác dân số cũng được lồng ghép tuyên truyền. Những gia đình sinh ít con, kinh tế khá giả được đưa ra làm gương, còn những gia đình nghèo đói lại sinh đông con thì bị khiển trách…Từ đó, những cặp vợ chồng mới cưới đã hiểu được lợi ích của kế hoạch hóa gia đình.
 
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Ea Kar, trong năm 2011 và 9 tháng đầu năm 2012, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ ba trở lên ở xã Ea Kmút chỉ còn 9,5%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh Đắk Lắk 2,7%; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại hơn 75%. Quy mô dân số ổn định, điều đáng mừng hơn cả là người dân đã có ý thức trong việc xây dựng quy mô gia đình ít con, chú trọng phát triển kinh tế.
 
Ổn định quy mô dân số đã tác động tích cực đến phong trào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân ở địa phương. Nếu như từ năm 2005 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo của xã Ea Kmút luôn ở mức trên 20%, hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 9,05%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 80%; trẻ em được đến trường đúng độ tuổi quy định...
 
Tuy vậy, công tác Dân số-KHHGĐ ở xã Ea Kmút vẫn còn không ít khó khăn như: là xã đông dân cư từ nhiều địa phương khác nhau di cư vào, trình độ nhận thức không đồng đều. Điều đáng ngại hơn cả là một số hộ gia đình vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, rất khó vận động, tuyên truyền họ thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 
Ông Bùi Duy Hải – Phó chủ tịch UBND xã Ea KMút - cho biết: Thời gian tới sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời những thôn, buôn thực hiện tốt công tác dân số. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ dân số được tham gia tập huấn chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản ở địa phương giai đoạn 2011-2020.

Chú trọng đầu tư vốn, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết hợp song song với đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình là cách làm hay, giúp xã Ea Kmút ổn định quy mô dân số, thực hiện thắng lợi phong trào xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Võ Thảo
Chi cục Dân số-KHHGĐ Đắk Lắk
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top