Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đi mua bao cao su là hư hỏng”?!

Thứ hai, 10:20 21/09/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hành vi đi mua bao cao su của giới trẻ trong mắt nhiều người lớn vẫn là biểu trưng cho “sự hư hỏng”. Cha mẹ hầu hết đều thấy rất khó khăn khi nói chuyện với con về vấn đề liên quan đến tình dục. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn có quan niệm: “Biết sớm, hư sớm”…

Đó là những chia sẻ thẳng thắn của em Nguyễn Thu Trang (sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Y tế công cộng) khi đề cập về chuyện giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên (VTN, TN) tại “Hội thảo tọa đàm với thanh niên về Dự thảo Luật Dân số” do Tổng cục DS-KHHGĐ vừa phối hợp tổ chức với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số.

 

Những buổi sinh hoạt, trao đổi kiến thức sức khỏe sinh sản trong nhà trường sẽ giúp học sinh hiểu biết về lĩnh vực này.
Ảnh: T.L
Những buổi sinh hoạt, trao đổi kiến thức sức khỏe sinh sản trong nhà trường sẽ giúp học sinh hiểu biết về lĩnh vực này. Ảnh: T.L

 

Cha mẹ lo “vẽ đường cho hươu chạy”

Đại diện cho VTN, TN trong buổi tọa đàm, Thu Trang đặt ra câu hỏi: Vì sao VTN, TN lại phải đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng về mặt kiến thức và kỹ năng liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục? Là do các bạn không quan tâm hay là do các bạn không muốn tiếp cận với thông tin, dịch vụ về vấn đề này?

Nhấn mạnh thêm, Thu Trang cho rằng nguyên nhân chính là từ phía gia đình. Cha mẹ hầu hết đều thấy khó khăn khi cần nói chuyện với con mình về vấn đề liên quan đến tình dục và họ dường như phó mặc trách nhiệm này cho nhà trường hay những người khác. Nhiều cha mẹ mong đợi rằng “lớn rồi con sẽ tự hiểu”, “mình không nói rồi sẽ có người khác nói”. Nhiều người còn quan niệm: “Biết sớm, hư sớm”. Nói với trẻ về sức khỏe tình dục là kích thích sự tò mò, “vẽ đường cho hươu chạy”…

Tuy nhiên, dù cha mẹ muốn hay không thì việc VTN, TN nếm “trái cấm” sớm vẫn diễn ra ngoài mong đợi. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 70.000 ca phá thai ở lứa tuổi VTN, TN chưa có gia đình. Chỉ riêng Bệnh viện Phụ sản Trung ương hàng năm có khoảng 5.000 ca phá thai, trong đó có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi, thậm chí có em 15 tuổi đã có 2 lần phá thai. Còn tại Bệnh viện  Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ này khoảng 18% nhưng tuổi đời của thai phụ trẻ hơn, trung bình 20 tuổi.

Kết quả một cuộc điều tra về VTN, TN Việt Nam cho thấy: Thanh niên có quan niệm cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có tới 44% thanh, thiếu niên được hỏi chấp nhận “làm chuyện ấy” trước hôn nhân, trong đó nhóm tuổi 14 – 17 là 36%, nhóm tuổi 18 – 21 là 51% và nhóm 22 – 25 là 54%.

Và hậu quả là nhiều bạn trẻ do thiếu sự hiểu biết về giới tính, sức khỏe sinh sản đã mang thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khi có thai, các em thường không biết cách xử lý phù hợp, thường đến cơ sở y tế khi tuổi thai đã quá lớn. Nếu tiến hành nạo phá thai có thể gây biến chứng nguy hiểm. Do lo sợ sự kỳ thị của gia đình và xã hội, nhiều em đã tìm đến một số dịch vụ phá thai tư nhân không an toàn, dẫn đến nhiều hệ lụy, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bản thân.

Nhà trường hời hợt

Trong khi nhiều cha mẹ trông chờ việc giáo dục sức khỏe sinh sản cho con mình sẽ do thầy cô, nhà trường, đoàn thể thực hiện thì việc giáo dục về vấn đề này tại nhà trường theo ý kiến của đa số bạn trẻ  là “còn quá hời hợt”.

Theo Thu Trang và gần 20 VTN, TN có mặt tại buổi tọa đàm thì Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản  trong nhà trường mới chỉ dừng ở mức lồng ghép chút ít kiến thức về sinh học, xã hội. Việc trang bị thông tin, kiến thức, kỹ năng phát hiện nguy cơ, khả năng ra quyết định có liên quan đến sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn, tránh thai ngoài ý muốn vẫn chưa được chú trọng.

Kiến thức không được cung cấp đầy đủ khiến cho nhiều VTN, TN có quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Các bạn thanh niên cũng cho rằng, với tình trạng thiếu kiến thức và kỹ năng thì nhiều bạn gái chưa chắc đã phát hiện ra mình có thai sớm để có thể tìm đến dịch vụ phá thai an toàn sớm. Do đó, theo các em, nếu thai từ 12 tuần trở lên sẽ bị cấm phá thai trừ một số trường hợp nhất định (theo phương án 1 trong quy định điều kiện quyền và nghĩa vụ về phá thai an toàn của Dự thảo Luật Dân số) “chắc chắn sẽ đẩy các bạn trẻ đến các dịch vụ phá thai không an toàn hoặc tự phá thai”. Các em cũng cho rằng VTN, TN không đáng phải chịu hậu quả nặng nề như vậy khi trách nhiệm đó không phải chỉ từ một phía, trong khi tuổi dậy thì sớm, tuổi kết hôn muộn dần và xã hội đang có những cái nhìn về quan hệ tình dục trước hôn nhân cởi mở hơn… Do đó, trước phương án 2 về vấn đề này của Dự thảo Luật thì đại diện cho các bạn trẻ tại tọa đàm đã cảm ơn Ban Dự thảo Luật vì đưa ra những chỉnh sửa hết sức hợp lý. Cụ thể là không cấm VTN,TN tiếp cận dịch vụ phá thai dù tuổi thai lớn hơn 12 tuần.

Lắng nghe các ý kiến của VTN, TN tại tọa đàm bàn luận về các nội dung Dự thảo Luật Dân số liên quan trực tiếp đến đối tượng này, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao sự quan tâm và những ý kiến thiết thực đóng góp cho công tác dân số nói chung và Dự thảo Luật Dân số nói riêng.

Để giảm thiểu tỷ lệ nạo phá thai, ThS Hoàng Thị Bằng, Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho rằng, cần tăng cường cung cấp các biện pháp dự phòng liên quan đến thông tin, giáo dục về  sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và tiếp cận các biện pháp tránh thai; Khuyến khích sự trao đổi thông tin về sức khỏe sinh sản giữa VTN,TN với gia đình cũng như với nhà trường. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện hướng dẫn về phá thai an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

 

Hoàn thiện Dự thảo Luật Dân số

Trong Dự thảo Luật Dân số (gồm 9 chương, 66 điều), bên cạnh những quy định chung về quy mô dân số; Cơ cấu dân số; Chất lượng dân số; Phân bố dân số; Lồng ghép dân số trong phát triển; Biện pháp thực hiện công tác dân số; Quản lý nhà nước về dân số… cũng đưa ra một mục về phá thai an toàn. Theo đó, VTN, TN được ưu tiên trong Chương trình sức khỏe sinh sản, có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, phá thai an toàn; Bảo đảm sự phát triển của bản thân và quyền, lợi ích của thành viên khác trong gia đình.

Ông Nguyễn Đình Bách – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho hay, theo số liệu của ngành Y tế, nếu giai đoạn 1993-1997 có 1,2 - 1,3 triệu ca nạo phá thai/năm thì hiện nay, chỉ có khoảng 400.000 ca/năm. Tuy nhiên, số liệu này mới chỉ thống kê ở những người đã lập gia đình. Còn thực trạng phá thai ở VTN, TN chưa có thống kê chính thức, toàn diện.

Hà Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Chế độ ăn phòng ngừa nhiễm độc thai nghén

Chế độ ăn phòng ngừa nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén hay còn gọi là tiền sản giật thường gây ra vấn đề cho hệ tuần hoàn của mẹ bầu, làm giảm lượng chất dinh dưỡng mà em bé nhận được. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần có một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng và lành mạnh.

7 sai lầm khi điều trị mụn trứng cá ở tuổi teen

7 sai lầm khi điều trị mụn trứng cá ở tuổi teen

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Mụn trứng cá thường thấy ở thanh thiếu niên khi trải qua tuổi dậy thì. Nhiều bạn cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp khi bị mụn trứng cá nghiêm trọng. Một số sai lầm dưới đây là nguyên nhân gây ra tình trạng mụn kéo dài…

10 câu hỏi thường gặp nhất về rối loạn cương dương

10 câu hỏi thường gặp nhất về rối loạn cương dương

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Rối loạn cương dương gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và đời sống tình dục ở nam giới. Rối loạn cương dương có thể do nhiều nguyên nhân, để điều trị hiệu quả cần được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác và có chỉ định điều trị phù hợp.

Top