Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đến giáo viên cũng từng chui túi nilon để vượt lũ”!

Thứ năm, 16:49 06/09/2018 | Xã hội

Trên đây là chia sẻ của thầy Nguyễn Minh Quý- giáo viên cắm bản tại Huổi Hạ, xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên, về việc học sinh chui vào túi nilon để vượt lũ.

“Tôi sợ con mình sau này cũng phải chui túi”

Thầy Quý vốn sinh ra tại Ba Vì, Hà Nội. Tính đến nay, thầy có khoảng 30 năm giảng dạy tại Điện Biên và giờ là giáo viên Trường tiểu học số 1 Na Sang.

Tháng 3/2017, thầy được luân chuyển lên làm giáo viên cắm bản tại Huổi Hạ. “Chui túi vượt lũ ư? Đó là chuyện xảy ra ở đây hàng năm. Tôi chưa chui vào túi vì cơ thể tôi có ngồi cũng không vừa. Vả lại, tôi mới lên nhận công tác hơn 1 năm nay.

Nhưng thực tế, có giáo viên nếu muốn vượt lũ, nhiều khi bất đắc dĩ cũng phải chui vào túi để mấy dân bản giỏi bơi đưa qua suối. Chẳng ai tự dựng lên chuyện này cô ạ”, thầy Quý cho biết.

Cũng theo thầy Quý, hôm 31/8 vừa qua, một số giáo viên sau khi chuẩn bị cho năm học mới xong, mấy cô khóc vì nhớ nhà và đòi về. Trưởng bản bảo với chúng tôi: “Nếu không thể chịu nổi nữa thì phải chui túi. Có điều các cô sợ nên thôi không đòi vượt suối nữa”.

Trưởng bản Vừ A Giống đang đưa một học sinh vượt lũ bằng túi (Ảnh: Đ. Tuấn).
Trưởng bản Vừ A Giống đang đưa một học sinh vượt lũ bằng túi (Ảnh: Đ. Tuấn).

Được biết, hiện ở bản Huổi Hạ hiện có 6 giáo viên cắm bản. Trong đó, 3 giáo viên phụ trách 3 lớp mầm non và nhà trẻ. Còn 3 giáo viên dạy lớp 1,2,3. Bản thân thầy Quý là giáo viên lớp 3.

“Người dân bản ở đây khi đi nương, nhiều khi không về kịp, lũ quét xuống thì phải gọi nhờ người đưa túi ra trợ giúp. Hoặc cũng có khi đó là những chiếc túi mà họ bọc đồ gùi hàng từ trung tâm vào vì sợ đi đường gặp mưa, nên họ dùng để qua suối luôn. Nhà trưởng bản ở ngay bờ suối này. Anh ấy bơi giỏi lắm, chỉ cần gọi, nếu có nhà, anh ấy sẵn sàng ra giúp đỡ”, thầy Quý nói thêm.

Chia sẻ với PV Dân trí, Trưởng bản Vừ A Giống cho biết, mình ở trên này khổ lắm. Việc chui túi nilon để vượt lũ có gì lạ đâu, bởi năm nào cũng gặp. Bản thân Giống cũng sợ con mình sau này phải chui túi nilon đến trường vì hiện tại vẫn chưa có cầu.

Vừ A Giống bảo, mỗi trẻ phải ngồi tầm 4- 5 phút trong túi. Các cháu khá sợ và khó thở nhưng không còn cách nào khác. (Ảnh: Đ. Tuấn).
Vừ A Giống bảo, mỗi trẻ phải ngồi tầm 4- 5 phút trong túi. Các cháu khá sợ và khó thở nhưng không còn cách nào khác. (Ảnh: Đ. Tuấn).

Theo A Giống, việc cho trẻ con chui vào túi bóng vào mùa lũ là bất đắc dĩ. Mỗi trẻ phải ngồi trong túi tầm 4-5 phút vì phải đi vòng vòng. Các cháu cũng sợ lắm vì khó thở nhưng phương pháp này còn an toàn hơn khi sử dụng bè bởi có thể kéo xuôi theo dòng nước và lựa lựa để đi vòng, tránh các đoạn chảy xiết.

Giống cho biết, người dân cũng có làm bè, khi đi, phải có người kéo dây để bè sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi dùng bè rất mất an toàn bởi dễ bị lật ở những đoạn chảy xiết hoặc dây dễ bị đứt.

“Lúc dây đứt mà trôi bè đi thì không biết làm sao. Cho nên người lớn mới dám đi hoặc trẻ nào gan dạ lắm mới dám. Bản thân nhiều bố mẹ cũng không muốn cho các cháu vượt suối bằng cách đó vì nguy hiểm lắm”, A Giống nói.

Chia sẻ thêm với PV Dân trí, Giống cho biết, hiện tại nước lũ đã rút, bà con đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng không ai chưa biết lúc nào lũ sẽ đổ về bởi chỉ cần trận mưa lớn là con suối nhỏ đã có thể dâng lũ.

Thầy Nguyễn Minh Quý- giáo viên cắm bản tại Huổi Hạ, xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên xác nhận, việc học sinh chui qua túi là có thật.
Thầy Nguyễn Minh Quý- giáo viên cắm bản tại Huổi Hạ, xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên xác nhận, việc học sinh chui qua túi là có thật.

Lãnh đạo Tỉnh Điện Biên: Học sinh chui túi nilon là chính xác

Trao đổi với PV sáng 6/9 về thông tin một số người cho rằng hình ảnh học sinh chui vào túi nilon để vượt lũ là sắp đặt để gây hoang mang dư luận, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, ông đã khẳng định về vấn đề này trên một số báo chí.

“Các bạn đã trực tiếp đến đấy chưa? Nếu ai trực tiếp đến hoặc có phỏng vấn chủ tịch xã, chủ tịch huyện của chúng tôi, họ đã khẳng định hoàn toàn có thật thì không cần phải hỏi thêm tôi nữa”, ông Quý cho hay.

“Tuy nhiên, một cán bộ ngành giáo dục Điện Biên có phát ngôn trên facebook cá nhân khi cho rằng, đó là thông tin sắp đặt, ông nghĩ sao về điều này”- PV hỏi. Ông Quý cho PV Dân trí biết: "Ai nói là sai thì đã phải đính chính trên báo chí".

Việc kéo bè, theo trưởng bản Vừ A Giống, nước chảy xiết nên rất dễ lật, đồng thời dây có thể đứt càng nguy hiểm hơn nên nhiều bố mẹ không muốn cho con qua suối bằng cách này (Ảnh: Đ. Tuấn).
Việc kéo bè, theo trưởng bản Vừ A Giống, nước chảy xiết nên rất dễ lật, đồng thời dây có thể đứt càng nguy hiểm hơn nên nhiều bố mẹ không muốn cho con qua suối bằng cách này (Ảnh: Đ. Tuấn).

Trước đó, trả lời phóng viên một cơ quan thông tấn, ông Quý chia sẻ, ngay sau khi có thông tin phản ánh về sự việc, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các ngành liên quan và huyện Mường Chà kiểm tra và báo cáo thực trạng này.

Kết quả khẳng định: Những thông tin báo chí phản ánh về học sinh bản Huổi Hạ phải chui túi nilon vượt suối lũ đến trường là hoàn toàn chính xác. UBND tỉnh Điện Biên sẽ sớm tìm phương án khắc phục thực trạng báo chí đã phản ánh.

Riêng đối với cán bộ của tỉnh Điện Biên có những lời lẽ không đúng trên mạng xã hội, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo kiểm điểm và yêu cầu gỡ bỏ các bài viết trên mạng xã hội, cũng như chính thức xin lỗi đến cơ quan báo chí.

Như đưa tin trước đó, ngày 5/9, một clip ghi lại cảnh nhiều học sinh ở bản Huổi Hạ phải chui vào túi nilon nhờ người lớn đưa qua suối lũ, rồi băng rừng hơn 5 tiếng đồng hồ tới trường vào ngày 4/9 để kịp khai giảng.

Trả lời PV, chủ tịch xã Na Sang và Chủ tịch huyện Mường Chà đều xác nhận đây là sự thật. Tuy nhiên, các em không phải chui qua túi nilon này để đến trường hàng ngày mà chỉ dịp cuối tuần về nhà hoặc từ nhà xuống trường, nếu gặp lũ thì phải chui túi nilon vượt suối bởi các em được học bán trú ở trung tâm xã.

Theo Mỹ Hà/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 9 phút trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 3 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Top