Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác DS-KHHGĐ năm 2009: Những sự kiện đáng nhớ

Giadinh.net - Năm 2009 đối với ngành Dân số đầy ắp những sự kiện đáng nhớ. Bộ Chính trị ra kết luận 44 về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS – KHHGĐ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 52, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ dân số cơ sở...GĐ & XH xin điểm lại một số sự kiện sau một năm đầy những nỗ lực, cố gắng của ngành Dân số.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận 44

Ngày 1/4/2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 44-KL/TW về kết quả thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”.

Kết luận 44 nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 47, công tác DS – KHHGĐ đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Công tác DS – KHHGĐ đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể và tổ chức xã hội; từng bước tạo được sự cam kết của các cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ rộng rãi của xã hội trong việc thực hiện chính sách DS – KHHGĐ. Đã có sự chuyển biến về hôn nhân và sinh đẻ của người dân, ngày càng có nhiều người kết hôn, sinh con phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế và số lần sinh ít hơn (tổng tỷ suất sinh đã giảm từ 2,11 năm 2005 xuống còn 2,07 năm 2007); chất lượng dân số từng bước được nâng lên. Những thành tựu của công tác DS – KHHGĐ đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo của nhân dân.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho các cán bộ dân số cơ sở chiều ngày 9/7 (Ảnh: Chí Cường).

Tuy nhiên, công tác DS – KHHGĐ vẫn còn những khuyết điểm, bất cập. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 47 đã đề ra. Những trọng tâm cần tập trung chú ý là: Kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế; Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo sớm xây dựng và ban hành Luật Dân số; Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chiến lược dân số, Chiến lược sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001- 2010, xây dựng Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011- 2020 vv...

Hội nghị trực tuyến về DS-KHHGĐ

Ngày 11/5, Hội nghị trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì đã được tổ chức. Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan đã tham gia Hội nghị này. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá công tác DS – KHHGĐ đã có những chuyển biến cơ bản về củng cố tổ chức bộ máy và triển khai công tác, nhưng việc triển khai của các tỉnh, thành phố chưa đều và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Y tế phối hợp triển khai và thống nhất với Bộ Tài chính để thống nhất về các mức phụ cấp; rà soát lại định mức chi theo chương trình mục tiêu, đối với miền núi và thành phố lớn cho phù hợp; Đối với 28 tỉnh ven biển, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020”, Bộ Y tế cần tổ chức hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch, hoàn thành trong tháng 9 để triển khai đồng bộ... Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau Hội nghị các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành cần quyết liệt, tập trung hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ DS – KHHGĐ.

Biểu dương các cán bộ dân số cơ sở

Ngày 09/7, Bộ Y tế, Tổng cục DS – KHHGĐ đã tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu toàn quốc 2009. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, chương trình DS- KHHGĐ đã đạt được những kết quả khả quan là do luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự hưởng ứng của toàn dân, sự tham gia tích cực của các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và đặc biệt quan trọng là những nỗ lực của đội ngũ cán bộ và cộng tác viên DS- KHHGĐ cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Bí Thư Trung ương Đảng Tòng Thị Phóng cũng có bài phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích và nỗ lực của những người làm công tác dân số. Theo Phó chủ tịch, với trên 160.000 cán bộ cơ sở và cộng tác viên dân số ở các xã, phường, thôn xóm, bản làng, đây là một trong những lực lượng tiên phong trong việc đạt được mục tiêu giảm sinh trong giai đoạn vừa qua.

Tại Hội nghị này, nhiều đại biểu đã nêu lên tâm tư, nguyện vọng và sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của công tác DS – KHHGĐ trong thời gian tới.

Tiếp đó, sáng 10/7, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô đã diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều quan khách, các vị đại biểu đã tham dự và có những bài phát biểu quan trọng.

Đạt chỉ tiêu giảm sinh

Ngày 27-29/11, tại Quảng Ninh, Tổng cục DS -KHHGĐ đã tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn về Công tác DS – KHHGĐ năm 2009, Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (gọi tắt là Đề án 52) , góp ý Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhận định, hơn 2 năm ngành dân số được chuyển giao về ngành y tế, bộ máy chuyên trách làm công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương tới địa phương từng bước được kiện toàn, ổn định. Việc triển khai công tác dần lấy lại nền nếp, khí thế, tổ chức thực hiện tốt. Đặc biệt năm 2009, ngành dân số đã triển khai được nhiều hoạt động như Đề án 52, Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số, Đề án ngăn ngừa và giảm thiểu tỉ số giới tính khi sinh, xây dựng Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020... Nhờ những chỉ đạo quyết liệt, năm nay ngành dân số đã đạt được chỉ tiêu giảm sinh 0,2%o Quốc hội giao.

Sau Hội nghị ở Quảng Ninh, trong các ngày 11-12/12 tại TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục DS-KHHGĐ cũng tổ chức Hội nghị giao ban công tác DS-KHHGĐ 2009, phương hướng nhiệm vụ 2010 và Hội thảo Chiến lược DS - SKSS giai đoạn 2011-2020.
 

Trong các ngày 16 - 17/6 tại Nghệ An, Tổng cục DS – KHHGĐ đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020 (Đề án 52).

Sau 2 ngày thảo luận và trao đổi nhóm cùng 13 ý kiến trao đổi của các địa phương, các thắc mắc xung quanh đề án 52 đã được những chuyên gia Tổng cục DS - KHHGĐ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp khá đầy đủ. Theo đó, để Đề án 52 sớm đi vào cuộc sống, năm 2009, các địa phương tập trung triển khai các hoạt động và xây dựng kế hoạch năm 2010 không chồng chéo với các chương trình dân số. Địa phương phải xác định Đề án 52 là một hoạt động hết sức quan trọng, ý nghĩa, không chỉ là một đề án thuần túy chuyên môn về SKSS/KHHGĐ mà là một nội dung của Đảng, Nhà nước kích cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ vùng biển, hải đảo của Việt Nam.

 
PV (Tổng hợp)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top