Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố các kết quả suy rộng mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009: Cơ hội "vàng" và thách thức

Thứ hai, 08:17 04/01/2010 | Xã hội

Giadinh.net - Tỉ lệ sinh của Việt Nam vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay thế, đất nước đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, tuổi thọ bình quân và nhóm dân số già đang tiếp tục tăng, tổng số người di cư nội địa tăng...

Đó là những thông tin từ Các kết quả suy rộng mẫu của cuộc Điều tra mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) năm 2009 vừa được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố.

Quan ngại về tỉ số giới tính khi sinh

Đời sống người dân
Việt Nam được cải thiện
 
Kết quả suy rộng mẫu cũng cho thấy, đời sống của người dân Việt Nam đã có sự cải thiện. Cứ 10.000 hộ thì mới có khoảng 5 hộ không có nhà (hoặc có nhà nhưng không đủ điều kiện tối thiểu). Trong số những hộ có nhà ở, tỉ trọng nhà kiên cố chiếm 47%, nhà bán kiên cố chiếm 37,8%. Về hình thức sở hữu nhà ở, tỉ trọng nhà riêng của hộ chiếm 93%. Diện tích ở bình quân đầu người là 18,6m2...
Báo cáo kết quả suy rộng mẫu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở cho thấy, mức sinh của Việt Nam tiếp tục giảm trong 10 năm qua. Tổng tỉ suất sinh duy trì dưới mức sinh thay thế, đạt 2,03 con sinh ra sống trên một phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng, miền. Khu vực thành thị là 1,80 con trên một phụ nữ, khu vực nông thôn là 2,15 (thấp nhất là khu vực Đông Nam Bộ: 1,69; cao nhất là khu vực Tây Nguyên: 2,65).

Theo kết quả suy rộng mẫu, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam là 26,2 và của nữ là 22,8. So với kết quả điều tra năm 1999 thì tuổi kết hôn trung bình của nam tăng 1 tuổi trong khi tuổi này ở nữ không thay đổi. Theo Tổng cục Thống kê, cần có những phân tích sâu hơn để xác định những nhân tố góp phần tác động đến tuổi kết hôn của nam thanh niên.

Báo cáo chỉ rõ, tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam ở mức tương đối cao, đạt 111 bé trai/100 bé gái. Mặc dù con số này không có sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn nhưng số liệu cũng cho thấy, tỉ số này đặc biệt cao ở vùng Đồng bằng sông Hồng (115/100). Tỉ số giới tính khi sinh cao nhất là ở Hưng Yên với 131/100. Số liệu này cho thấy những quan ngại về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam là có cơ sở.

So với cuộc TĐT 1999, tổng số người di cư trong nội tỉnh và giữa các tỉnh trong 5 năm trước thời điểm TĐT 2009 tăng lên đến 6,6 triệu người so với 4,5 triệu người năm 1999, chủ yếu là di cư giữa các tỉnh. Sự phát triển kinh tế của các đô thị, các khu công nghiệp và khu chế xuất góp phần làm tăng mức nhập cư.

Cần giải pháp đồng bộ cho “cơ cấu dân số vàng”

Kết quả từ số liệu điều tra mẫu cũng cho thấy, Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, thời kỳ mà nhóm dân số trong độ tuổi lao động cao gần gấp đôi nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc. Thời kỳ này chỉ diễn ra một lần trong 1 thế hệ và thường chỉ kéo dài 15 – 30 năm hoặc 40 năm (tuỳ thuộc vào việc kiềm chế mức sinh). Vì vậy, trong thời kỳ này, cần có chính sách tạo nên một lực lượng lao động vàng, có chất lượng đưa đất nước phát triển.
 

Việt Nam cần tận dụng cơ hội vàng để "cất cánh" (Ảnh: HT).

Tuy nhiên, nước ta cũng bắt đầu bước vào thời kỳ già hóa dân số. Chỉ số già hóa đã tăng từ 24,5% năm 1999 lên 35,9% năm 2009. Chỉ số này hiện nay cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (30%), tương đương với mức già hóa của Indonesia và Phillippines nhưng thấp hơn Singapore (85%) và Thái Lan (52%).

Bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho rằng, “cơ cấu dân số vàng” là một thời kỳ, cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Chính phủ Việt Nam cần có các giải pháp phát triển đúng đắn và sử dụng nguồn lực hiệu quả để tận dụng cơ hội thuận lợi này. Bên cạnh đó, với cơ cấu dân số đang già đi, Việt Nam cần tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.UNFPA cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án nhằm nâng cao chất lượng dân số đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hòa cũng khẳng định, để tận dụng cơ hội “vàng” cho phát triển đất nước, cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp đồng bộ chương trình đào tạo nhân lực; trong đó tập trung vào đào tạo nâng cao tay nghề cũng như các giải pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Kết quả suy rộng mẫu cho thấy tỉ suất chết thô là 6,7%o và tỉ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi, tính cho 12 tháng trước thời điểm TĐT là 16%o. Cùng với mức sinh và chết giảm, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam cũng tăng lên. Sau 10 năm (kể từ TĐT 1999) tuổi thọ đã đạt 72,8 tuổi đối với nam (tăng 3,7 tuổi) và 75,6 tuổi với nữ (tăng 5,5 tuổi). Điều này khẳng định thành công của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội của Việt Nam trong vòng 10 năm qua.

Năm 2009, lần đầu tiên TĐT thu thập thông tin về khuyết tật. Nếu tính tổng số lượt người của cả 4 loại khuyết tật (nhìn, nghe, vận động, ghi nhớ), cả nước có 12,1 triệu lượt người khuyết tật, chiếm 15,5% dân số từ 5 tuổi trở lên. Con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì cơ chế hỗ trợ cho người khuyết tật ở Việt Nam.
 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 1 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 3 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Top