Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương Mỹ - Hà Nội: Chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt kết quả tốt

Thứ ba, 17:31 04/08/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – 42,8% thai phụ tại Chương Mỹ, Hà Nội được sàng lọc trước sinh. Tại huyện này, có tới 3 cơ sở thực hiện kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Đó là thông tin được Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Chương Mỹ báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ sáng 4/8.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục làm Trưởng đoàn.

sàng-loc-trước-sinh-HaNoi-2

Ông Nguyễn Văn Tân đánh giá cao các kết quả hoạt động của ngành Dân số huyện Chương Mỹ thời gian qua.

Báo cáo tại đây, ông Dương Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Chương Mỹ cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, các chỉ tiêu chuyên môn của huyện đạt kết quả tốt. Tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ tiêu về dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, gồm cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức cao. Nhiều chỉ tiêu đạt trên 100% như thuốc uống tránh thai, cấy tránh thai hay bao cao su.

Đặc biệt, bằng sự chủ động của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, đã cung ứng nguồn thuốc cấy tránh thai tốt nên chỉ tiêu này đạt tới 160% kế hoạch năm.

Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số tại huyện có hơn 313.000 dân, 32 xã, thị trấn này được chú trọng. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh tăng mạnh, lần lượt đạt 30,2% (tăng 12,7%) và 42,8% (tăng 17,7%). Hiện nay tại Chương Mỹ, có 3 cơ sở thực hiện kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh là Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế và Trung tâm DS-KHHGĐ huyện. Các cơ sở này đều được trang bị cơ sở vật chất, nhân lực đủ khả năng thực hiện kỹ thuật.

Ngoài ra, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cũng phối hợp thực hiện chương trình khám, sàng lọc khiếm thính cho trẻ trong các trường mẫu giáo, mầm non, nhằm phát hiện sớm trường hợp bị dị tật thai, nghe kém gửi đi điều trị kịp thời.

Tại Chương Mỹ cũng như 29 quận, huyện khác của Hà Nội, các cán bộ dân số từ huyện đến xã, cộng tác viên dân số các thôn, xóm đều được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề (25-30%).

Mỗi năm, huyện Chương Mỹ chi định mức đầu tư ngân sách cho công tác Dân số huyện là 3.000 đồng/người dân. Theo báo cáo, ngân sách huyện dành cho công tác dân số khoảng 3,8 tỷ đồng, bao gồm kinh phí chi thường xuyên.

Ngoài ra, các xã, thị trấn hỗ trợ cho các sự kiện, chương trình của ngành Dân số tại cơ sở. Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác với Ban Dân số xã Đại Yên – một xã nghèo của huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Đại Yên, cho biết, trung bình mỗi năm UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng cho công tác DS-KHHGĐ.

Ngoài ra, theo cán bộ chuyên trách Dân số của xã Đại Yên, nhờ được tuyên truyền tốt, tại đây nhiều thai phụ đã chủ động với chương trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh. 6 tháng đầu năm, toàn xã có 50 phụ nữ mang thai, có 86 lượt khám, chẩn đoán, sàng lọc trước sinh.

Đánh giá cao các kết quả mà ngành Dân số huyện Chương Mỹ đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ lưu ý, 5 tháng còn lại của năm 2015, bên cạnh mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Chương Mỹ cần nghiên cứu, định hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, trước mắt là kế hoạch năm 2016.

Chương Mỹ nói riêng và Hà Nội nói chung vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh chương trình KHHGĐ, duy trì mức sinh xung quanh 2,1 con như hiện nay. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, chú trọng truyền thông cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn…

“Với những “diễn biến” trong lối sống, nhận thức, quan niệm mới mẻ của vị thành niên, thanh niên hiện nay, buộc chúng ta không thể “bỏ trống” đối tượng này. Số liệu các cuộc điều tra cho thấy, thanh niên Việt Nam hiện nay lập gia đình muộn hơn trước, nhưng tuổi quan hệ tình dục lần đầu lại giảm, điều này tạo ra “quãng chờ” dài và chứng tỏ nhu cầu được đáp ứng thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ của đối tượng này là rất lớn” – ông Nguyễn Văn Tân lưu ý.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác của Chương Mỹ và Hà Nội là tình trạng gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Theo báo cáo, tỷ số này của Chương Mỹ hiện ở mức 115 bé trai/100 bé gái, cao hơn năm 2014 và cao hơn mức chung của toàn quốc. Chương Mỹ cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong truyền thông, giáo dục để người dân hiểu về những hệ lụy của tình trạng này trong tương lai.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 45 phút trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top