Chia sẻ ý kiến về những vấn đề nóng của công tác DS-KHHGĐ
GiadinhNet - Ba hội thảo chuyên đề diễn ra chiều 25/7 tại Rạch Giá (Kiên Giang) đã chia sẻ nhiều vấn đề giữa Tổng cục DS-KHHGĐ và các đại biểu tham dự.
|
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng chủ trì hội thảo chuyên đề về cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe SS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số. |
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng chủ trì hội thảo chuyên đề về cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe SS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số. Đại biểu tham dự hội thảo ngoài lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các Chi cục DS-KHHGĐ không có đề án biển-đảo, còn có các đại diện trung tâm chăm sóc SKSS, trung tâm Sàng lọc SS-TS các tỉnh, thành.
Tại hội thảo này, Vụ Cơ cấu & Chất lượng Dân số cùng các đại biểu đã chia sẻ các kết quả thực hiện tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong 6 tháng đầu năm, cũng như định hướng triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Những ý kiến đóng góp của đại biểu thông qua chương trình thảo luận liên quan đến chuyên đề này được các vụ chức năng thuộc Tổng cục ghi nhận chi tiết, cụ thể nhằm giúp công tác xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới thuận lợi hơn.
Trong cùng thời gian, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc chủ trì hội thảo chuyên đề về công tác tư vấn, tiếp thị xã hội và cung ứng dịch vụ. Đại biểu tham dự hội thảo ngoài lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ thuộc các tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Khánh Hòa, còn có các cán bộ thuộc Phòng TT-GD và những cán bộ trực tiếp thực hiện TTXH. Cùng tham dự hội thảo chuyên đề này còn có chuyên viên tài chính-tiền tệ thuộc Bộ KH-ĐT và tổ chức Marie Stopes Int.
Các kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác tư vấn, tiếp thị xã hội và cung ứng dịch vụ PTTT tại một số địa phương được trình bày tại hội thảo. Đây là những thực tế đáng quý giúp ngành DS-KHHGĐ xây dựng kế hoạch thực hiện tốt hơn nhằm đạt mục tiêu giúp người dân sớm làm quen với mô hình tự chi trả một phần nhu cầu sử dụng PTTT, hướng đến mô hình người dân tự chi trả hoàn toàn trong những năm tới.
Tại hội thảo chuyên đề về kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển do Vụ trưởng KH-TC Đặng Văn Nghị chủ trì, những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm được chia sẻ cùng các đại biểu là lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các tỉnh, thành ven biển. Đại biểu tham dự hổi thảo chuyên đề này cũng đóng góp kinh nghiệm thông qua những tham luận đúc kết từ thực tế. Những trao đổi, thảo luận cũng làm rõ thêm phương hướng thực hiện hữu hiệu đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển trong 6 tháng cuối năm.
Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc chủ trì hội thảo về tư vấn, tiếp thị xã hội và cung ứng dịch vụ |
BS. Phạm Hồng Quân -Phó Giám đốc BQL các dự án CTMT đang chia sẻ cùng đại biểu tham dự hội thảo chuyên đề kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển những kết quả, vướng mắc trong công tác thực hiện đề án này 6 tháng đầu năm. |
Tổng cục trưởng chia sẻ những vấn đề DS-KHHGĐ cùng đại biểu TPHCM bên lề hội thảo. |
Phó Tổng cục trưởng gặp gỡ những khách mời đặc biệt Hội thảo các chuyên đề DS-KHHGĐ năm 2013 tại phía Nam. |
Đại biểu rất quan tâm đến các chuyên đề được Tổng cục tổ chức thành hội thảo riêng biệt nhằm dễ dàng chia sẻ tường tận những kinh nghiệm thực tế hay vướng mắc trong quá trình thực hiện. |
Thanh Giang
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén
Dân số và phát triển - 13 giờ trướcNhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.
Thuốc điều trị bệnh lậu
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcBệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcThời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.
8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcDuy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.
Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcNếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.
Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...
Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcViệc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcNhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.
Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCác bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCác bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.
5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ
Dân số và phát triểnSuy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.