Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chậm kinh phí ở các trung tâm DS-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh: Đã có hướng giải quyết

Thứ hai, 09:10 01/06/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Suốt 5 tháng qua, lãnh đạo các trung tâm DS-KHHGĐ của Tây Ninh phải chạy đôn, chạy đáo vì chưa có kinh phí hoạt động...

5 tháng không có kinh phí

Theo lãnh đạo các trung tâm DS- KHHGĐ 9 huyện, thị, từ đầu năm 2009 đến nay nguồn kinh phí hoạt động hành chính, chi trả lương cho cán bộ thuộc các trung tâm không có. Để có kinh phí trang trải cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm, tạm ứng lương cho các cán bộ dân số, lãnh đạo các đơn vị đã phải xoay xở đủ kiểu. “5 tháng không lương, không kinh phí, chúng tôi phải lấy bên này đắp bên nọ để trang trải, duy trì hoạt động” - một lãnh đạo trung tâm DS- KHHGĐ cho hay. Theo vị lãnh đạo này, chuyện “lấy bên này đắp bên nọ” là mượn tạm kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia để ứng lương cho anh em cán bộ, khi nào được cấp kinh phí thì trả lại. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng xoay xở theo kiểu này được, vì kho bạc không “linh động”. “Về nguyên tắc không thể ứng tiền theo kiểu này được, nhưng có huyện thì linh động giải quyết gỡ rối cho trung tâm, nhưng cũng có huyện không linh động thì đành bó tay” - một cán bộ thuộc trung tâm DS- KHHGĐ khác cho biết.
 

Trụ sở Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Dương Minh Châu đang do Thanh tra và Thống kê huyện quản lý.

Mặc dù có thể linh động xoay xở để có thể giữ vững hoạt động, nhưng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia không thể ứng mãi và đủ để có thể “chịu đựng” hơn nữa tình trạng không lương, không kinh phí. Nhiều cán bộ dân số huyện đã phản ánh tình trạng trên từ tháng 3- 4/2009 nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù vẫn cố gắng duy trì hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài thì đội ngũ làm công tác dân số ở đây khó mà trụ được.

Quyết liệt giải quyết

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 27/5, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi Cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ Tây Ninh - bà Phan Thị Ngọc Liên thừa nhận, suốt 5 tháng qua, các trung tâm DS- KHHGĐ không có kinh phí hoạt động. Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên, bà Liên cho biết chuyện không có kinh phí xuất phát từ nguyên nhân khách quan. Theo đó, dự toán ngân sách hoạt động của tỉnh được thông qua từ tháng 12/2008. Trong khi biên chế của các trung tâm DS-KHHGĐ 9 huyện, thị xã mới được xác nhận từ tháng 3/2009. Vì lẽ đó, ngân sách hoạt động của các sở, ban ngành tỉnh Tây Ninh trong năm 2009 chưa tính đến ngân sách hoạt động của các trung tâm DS- KHHGĐ. Bà Liên cũng cho biết, suốt thời gian qua lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế đã “đau đầu” trước tình hình trên.

Chiều cùng ngày, bà Liên thông báo tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Y tế nhanh chóng giải quyết vướng mắc trên, sớm cấp ngân sách cho các trung tâm DS- KHHGĐ. Phương án là tỉnh sẽ “mượn” tạm kinh phí hoạt động của Sở Y tế để thanh toán kinh phí cho các trung tâm, khi nào tỉnh cân đối được ngân sách sẽ “trả” lại. Bà Liên khẳng định trong ngày 28/5, Sở Y tế sẽ hoàn tất thủ tục; Chậm nhất là sáng 29/5, các trung tâm sẽ nhận được kinh phí.

Đến chiều 31/5, theo thông tin chúng tôi nhận được, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế giải quyết vấn đề kinh phí cho các trung tâm DS-KHHGĐ huyện. Theo đó, chậm nhất là trong tuần tới, các trung tâm sẽ có kinh phí hoạt động.

Đây quả thật là “hỷ sự” đối với cán bộ dân số 9 huyện, thị của tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, giá như giải pháp này đến sớm hơn, các trung tâm dân số huyện đã không phải lâm cảnh “bất ổn” trong một thời gian dài.
 

Huyện Gò Dầu và Dương Minh Châu:

Vẫn chưa bàn giao trụ sở cho trung tâm DS-KHHGĐ

Mặc dù UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các địa phương bàn giao nguyên trạng trụ sở cho các trung tâm DS - KHHGĐ, nhưng đến nay vẫn còn huyện Gò Dầu và Dương Minh Châu chưa thực hiện.

Trụ sở Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Dương Minh Châu hiện do hai cơ quan Thanh tra và Chi cục Thống kê huyện sử dụng. Từ khi có quyết định thành lập đến nay, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Dương Minh Châu vẫn “tạm trú” tại hai căn phòng nhỏ thuộc tòa nhà UBND huyện. Tình trạng tại Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Gò Dầu cũng tương tự, vẫn phải trú tạm trong Phòng Y tế huyện. Trong khi đó, trụ sở chính thức của trung tâm vẫn đang “thuộc” quyền sử dụng của huyện đoàn.

Hiện công tác bảo quản các trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác DS-KHHGĐ đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng “tạm” không đủ và không đảm bảo. Đề nghị UBND huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu sớm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đỗ Bá
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top