Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các em nhỏ thích thú với chương trình khám sàng lọc dậy thì sớm, bất thường bộ phận sinh dục ở nam giới

Thứ năm, 22:00 11/04/2019 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong khuôn khổ chương trình, hàng chục nghìn trẻ mẫu giáo và tiểu học đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh; khám dậy thì sớm và phát hiện bất thường bộ phận sinh dục nam. Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú với hoạt động này.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ số trẻ được phát hiện dậy thì sớm cũng như mắc các dị tật bất thường trên cơ thể đang gia tăng đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh, điều kiện cũng như nhiều nguyên nhân khách quan, số trẻ được bố mẹ chủ động đưa đi sàng lọc để kịp thời phát hiện bất thường chưa cao, dẫn đến việc trẻ bị dị tật nhưng phát hiện muộn, ảnh hưởng đến việc điều trị và khả năng phục hồi về sau.

Do đó, nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông, nhân rộng những mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến các nhóm dân cư, hiện nay, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình khám sàng lọc phát hiện tim bẩm sinh; bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh); khiếm thính; tầm soát dậy thì sớm và phát hiện dị tật bất thường ở bộ phận sinh dục cho hơn 30.000 trẻ tại 42 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục và học sinh tại 14 trường tiểu học trên địa bàn quận.

Dưới đây là ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội về một buổi khám sàng lọc trong chương trình:

Hôm nay (11/4) Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Hoàn Kiếm). Hơn 400 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của trường đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh; dậy thì sớm và phát hiện bất thường bộ phận sinh dục nam

Hôm nay (11/4) Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Hoàn Kiếm). Hơn 400 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của trường đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh; dậy thì sớm và phát hiện bất thường bộ phận sinh dục nam

Các bé nam được bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn khám sàng lọc dậy thì sớm và bất thường bộ phận sinh dục

Các bé nam được bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn khám sàng lọc dậy thì sớm và bất thường bộ phận sinh dục

Theo các bác sĩ, bất thường hay gặp ở trẻ em nam lứa tuổi tiểu học thường là dính, hẹp bao quy đầu; lún dương vật; thoát vị bẹn và bất thường tinh hoàn

Theo các bác sĩ, bất thường hay gặp ở trẻ em nam lứa tuổi tiểu học thường là dính, hẹp bao quy đầu; lún dương vật; thoát vị bẹn và bất thường tinh hoàn

Ở buồng bên cạnh, các bạn nữ được khám sàng lọc để phát hiện dậy thì sớm. Dấu hiệu thường thấy khi dậy thì sớm ở nữ là ngực phát triển sớm hơn bình thường, xuất hiện trứng cá, lông mu, kinh nguyệt

Ở buồng bên cạnh, các bạn nữ được khám sàng lọc để phát hiện dậy thì sớm. Dấu hiệu thường thấy khi dậy thì sớm ở nữ là ngực phát triển sớm hơn bình thường, xuất hiện trứng cá, lông mu, kinh nguyệt

Bên cạnh khám dậy thì sớm, bất thường bộ phận sinh dục nam, các em học sinh còn được khám tim bẩm sinh do các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp thực hiện

Bên cạnh khám dậy thì sớm, bất thường bộ phận sinh dục nam, các em học sinh còn được khám tim bẩm sinh do các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp thực hiện

Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được các bác sĩ khám

Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được các bác sĩ khám

Không những thế, còn rất chăm chú nghiên cứu về các nội dung khám sàng lọc trong chương trình

Không những thế, còn rất chăm chú "nghiên cứu" về các nội dung khám sàng lọc trong chương trình

Ở bên ngoài hành lang, những gương mặt ngây thơ cũng không giấu nổi sự tò mò, háo hức về hoạt động ý nghĩa đang tham gia

Ở bên ngoài hành lang, những gương mặt ngây thơ cũng không giấu nổi sự tò mò, háo hức về hoạt động ý nghĩa đang tham gia

Bài, ảnh: Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top