Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cà Mau: Vận động kế hoạch hóa miền sông nước

GiadinhNet - Sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của các cán bộ dân số ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau góp phần giúp nhận thức của bà con dân tộc Khmer chuyển biến.

"Sinh đông con cho vui cửa, vui nhà" quan niệm một thời đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng Khmer. Cái đói nghèo cứ đeo bám họ, trẻ em không được học hành chu đáo... Bây giờ thì mọi việc đã khác. Bà con đã hiểu về lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, sinh ít con để xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của các cán bộ dân số ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã góp phần giúp nhận thức của bà con dân tộc Khmer chuyển biến.

Truyền thông dân số bằng tiếng Khmer

Những ngày mùa vụ, người dân đều ra đồng sạ lúa nên nhà cửa vắng tanh. Cộng tác viên dân số đi vận động KHHGĐ phải vất vả lội ra tận đồng ruộng, có khi trượt chân té ướt mèm từ đầu đến chân.
 

Cộng tác viên dân số ấp Kinh Hãng đang truyền thông KHHGĐ cho đồng bào Khmer. Ảnh: Kim Há

Chị Kim Hồng Chi, cộng tác viên dân số ấp Kinh Hãng, xã Khánh Hưng tâm sự: "Nhiều hộ dân tộc Khmer còn nghèo, nhưng lại có ý định sinh nhiều con nên mình phải kiên trì tuyên truyền, vận động. Lần này thuyết phục chị em không nghe thì lần khác mình đến, vận động bằng tiếng dân tộc sẽ gần gũi với bà con Khmer... "Mưa lâu rồi cũng thấm đất". Vận động được trường hợp nào đi kế hoạch là mình vui lắm...".

Phụ nữ Khmer ngại ra trạm y tế thực hiện các biện pháp tránh thai, vì sợ đặt vòng bị bệnh, uống thuốc thì bị nóng, còn đình sản thì bị khùng(?!). Suy nghĩ như vậy khiến không ít cặp vợ chồng trẻ bị vỡ kế hoạch do áp dụng biện pháp tránh thai truyền thống hiệu quả không cao. Quan niệm "sinh đông con cho vui cửa, vui nhà" hoặc quan niệm sinh phải có trai, có gái vẫn còn tồn tại trong ý nghĩ của khá nhiều người.

“Những năm gần đây nhờ các cán bộ, CTV DS cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều cặp vợ chồng dân tộc Khmer đã hiểu ra lợi ích của việc sinh đẻ ít, chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại” - bác sĩ Đỗ Kim Chi, Trưởng trạm y tế xã phấn khởi cho biết.

Vợ chồng chị Thạch Phượng 31 tuổi, dân tộc Khmer ở ấp Kinh Hãng, sinh con một bề hai cháu gái (cháu lớn 10 tuồi, cháu nhỏ 5 tuổi), vì chồng "thèm thằng cu" nên có lúc chị Phượng có ý định tháo vòng để đẻ con thứ 3. Các chị cộng tác viên dân số đã thường xuyên đến động viên, phân tích rõ tác hại của việc sinh nhiều con; Cuộc sống gia đình còn chật vật, hàng ngày vợ chồng chị còn lam lũ làm thuê kiếm sống vừa trang trải cái ăn, chăm lo nuôi cho con ăn học. Giờ mà cố sinh thêm sẽ càng vất vả! Hiểu ra, chị Phượng bộc bạch: "Nghe mấy chị cộng tác viên dân số khuyên nhủ "lọt tai'' nên vợ chồng em hứa không sinh con thứ 3. Bây giờ em đặt vòng tránh thai rồi. Sinh ít con, để có thời gian làm kinh tế, nuôi hai đứa nhỏ ăn học".

Theo chân các cộng tác viên, chúng tôi đến thăm các hộ gia đình thực hiện tốt KHHGĐ tại ấp Kinh Hãng, xã Khánh Hưng. Các cặp vợ chồng sau nhiều năm áp dụng các biện pháp tránh thai, sức khoẻ vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến chuyện "chăn gối" nên càng tin tưởng, không còn e ngại đến trạm y tế nữa.

Đến nay tỉ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trong toàn xã Khánh Hưng đạt gần 80%. Riêng trong đợt chiến dịch trong năm 2010 xã có thêm 697 người sử dụng biện pháp tránh thai, trong đó 93 người đặt vòng, 370 người uống thuốc và 180 người sử dụng bao cao su tránh thai. Qua mỗi đợt chiến dịch, đã có hơn 300 phụ nữ dân tộc Khmer ở xã vùng khó khăn này được khám bệnh và điều trị bệnh phụ khoa miễn phí, có hàng trăm cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Cải thiện chất lượng cuộc sống
 
Xã Khánh Hưng có 17.373 khẩu, 4.069 hộ. Đây là xã có hộ Khmer đông thứ hai của huyện Trần Văn Thời. Hiện tại xã có 314 hộ, 1.576 khẩu Khmer cư ngụ đan xen với dân tộc Kinh ở 15 ấp. Đời sống người Khmer chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Ngoài làm hai vụ lúa trong năm bà con còn kết hợp mô hình chăn nuôi heo, gà vịt... và cải tạo vườn tạp trồng hoa màu, cây ăn trái để cải thiện chất lượng cuộc sống.
 

Do địa hình có đặc trưng riêng nên việc truyền thông dân số tại các địa phương vùng sông nước cần có những hình thức phù hợp. Ảnh: PV

 

167 hộ dân tộc Khmer nghèo tại Khánh Hưng đã được Nhà nước hỗ trợ xây cất nhà ở theo Chương 134 của Chính phủ. Công tác dân số được lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hoá, có 922 hộ được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hoá, 1.371 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

Hằng năm, xã Khánh Hưng bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động dân số gần 10 triệu đồng; trang bị thêm cho 15/15 ấp các phương tiện thuyền máy để truyền thông KHHGĐ.
Đảng uỷ, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ hỗ trợ bà con bằng các nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, kinh phí lên đến vài trăm triệu đồng, giúp người dân cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống từ mô hình chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, mua bán nhỏ. 167 hộ dân tộc Khmer nghèo được Nhà nước hỗ trợ xây cất nhà ở theo Chương 134 của Chính phủ. Công tác dân số còn được lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hoá, có 922 hộ được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hoá, 1.371 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

Hằng năm, xã Khánh Hưng bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động dân số gần 10 triệu đồng; trang bị thêm cho 15/15 ấp phương tiện xuồng máy để phục vụ công tác truyền thông dân số.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban DS-KHHGĐ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời chia sẻ: Xã có địa bàn rất rộng, điều kiện giao thông đi lại còn phụ thuộc nhiều vào đường thuỷ, đây là một khó khăn lớn. Vì vậy UNND xã tăng cường chỉ đạo sâu sát, thường xuyên  tuyên truyền giáo dục người dân thay đổi nhận thức, cách nghĩ xưa cũ "Trời sinh voi, sinh cỏ''. Công tác truyền thông dân số hướng vào các đối tượng là những cặp vợ chồng sinh con một bề, cặp vợ chồng đã có 2 con. Bên cạnh việc phát động mô hình Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên, địa phương còn triển khai tốt Chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

“Để hoạt động công tác dân số nâng cao về hiệu quả trong thời gian tới, Cà Mau cần nâng cao hơn nữa việc đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số cơ sở. Đồng thời bổ sung thêm kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao hiệu quả công tác truyền thông” - Ông Huỳnh Thanh Giảng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Trần Văn Thời kiến nghị. 

Kim Há
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top