Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảm bảo sức khỏe

Vu lan hiếu hạnh – Cha mẹ khỏe vui

Vu lan hiếu hạnh – Cha mẹ khỏe vui

Gia đình

Mỗi một người con hiếu nghĩa, chắc hẳn đều mong muốn đấng sinh thành khỏe mạnh, an lạc, để được gắn bó, tỏ đạo hiếu kính với cha mẹ thật lâu dài. Vậy chúng ta thử điểm qua những món quà cả về sức khỏe và tinh thần dành cho cha mẹ trong mùa báo hiếu nhé.

Cùng Duy Tân chuẩn bị tốt nhất cho trẻ ngày trở lại trường

Cùng Duy Tân chuẩn bị tốt nhất cho trẻ ngày trở lại trường

Sản phẩm - Dịch vụ

Sau khoảng thời gian dài xa trường vì phòng dịch COVID-19, những ngày trở lại trường học của các bạn học sinh đã đến, các bậc phụ huynh cũng cần trang bị kỹ để con có thể đến trường trong tâm thế sẵn sàng, tràn đầy năng lượng và luôn an toàn trong mọi hoạt động.

Dù ngon đến mấy nhưng tuyệt đối không ăn cua, ghẹ cùng thứ rau hay ăn và thứ nước ngày nào cũng uống này

Dù ngon đến mấy nhưng tuyệt đối không ăn cua, ghẹ cùng thứ rau hay ăn và thứ nước ngày nào cũng uống này

Ăn

GiadinhNet - Cua ghẹ bổ dưỡng, cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin các nhóm rất tốt cho cơ thể, nhưng có một số thực phẩm hàng ngày dưới đây tuyệt đối không nên ăn cùng.

Dinh dưỡng hợp lí cho mẹ bầu mùa dịch

Dinh dưỡng hợp lí cho mẹ bầu mùa dịch

Sống khỏe

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” giúp mẹ cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày, tăng sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

9 thứ không nên tiết kiệm, người Việt thường mắc sai lầm từ cái đầu tiên

9 thứ không nên tiết kiệm, người Việt thường mắc sai lầm từ cái đầu tiên

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chi tiêu hợp lý là khi bạn cắt giảm những khoản chi không xứng đáng hay không cần thiết, không phải cắt giảm tất cả một cách cứng nhắc.

Hải Phòng xây dựng nhiều kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Hải Phòng xây dựng nhiều kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội

GiadinhNet - Nếu hết ngày 2/7/2021, huyện Vĩnh Bảo được xóa bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mọi thí sinh trên địa bàn huyện (trừ các trường hợp F0, F1, F2) vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7 thứ trong nhà tắm nhất định phải thay định kỳ nếu không muốn rước bệnh vào người

7 thứ trong nhà tắm nhất định phải thay định kỳ nếu không muốn rước bệnh vào người

Sống khỏe

GiadinhNet - Việc nắm rõ hạn sử dụng của các vật dụng quen thuộc trong nhà tắm sẽ là mẹo giúp bạn bảo vệ sức khoẻ của mình và các thành viên trong gia đình.

Hương sạch, hương thảo mộc "cháy hàng" dịp Tết Nguyên đán 2021

Hương sạch, hương thảo mộc "cháy hàng" dịp Tết Nguyên đán 2021

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Các loại hương thảo mộc, hương sạch đang trở thành mặt hàng được "săn đón" trên thị trường vì vừa lưu giữ được các giá trị truyền thống lại vừa đảm bảo sức khỏe người sử dụng.

ẢNH: Tuyết phủ trắng, Lào Cai đẹp như trời Âu, người nông dân lại khóc ròng chịu cảnh rau màu bị thiệt hại nặng

ẢNH: Tuyết phủ trắng, Lào Cai đẹp như trời Âu, người nông dân lại khóc ròng chịu cảnh rau màu bị thiệt hại nặng

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù thời tiết cực đoan gây băng, tuyết tạo nên khung cảnh nên thơ như ở trời Âu nhưng đây là điều mà người nông dân ở Lào Cai không hề mong muốn bởi toàn bộ rau màu đều bị thiệt hại nặng nề.

Nghệ An: Rét buốt, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Nghệ An: Rét buốt, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/1, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, thời tiết rét buốt nhiều ngày nay nên một số trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho các em.

Hà Nội: Trời rét, học sinh có thể đến trường muộn

Hà Nội: Trời rét, học sinh có thể đến trường muộn

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Hà Nội: Học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà

Hà Nội: Học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh trên địa bàn sẽ thực hiện đeo khẩu trang trên đường đi học và từ trường về nhà.

Từ 01/01/2021, Hà Nội không còn hoạt động đốt rơm rạ

Từ 01/01/2021, Hà Nội không còn hoạt động đốt rơm rạ

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định, gây giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Phụ nữ muốn giữ làn da luôn hồng hào thì nhất định phải đưa loại quả tuyệt vời này vào thực đơn

Phụ nữ muốn giữ làn da luôn hồng hào thì nhất định phải đưa loại quả tuyệt vời này vào thực đơn

Sống khỏe

GiadinhNet - Càng có tuổi, phụ nữ càng khó giữ được làn da căng mọng, hồng hào như thời trẻ. Vì vậy, để giữ cho da luôn rạng rỡ, ngăn lão hóa bạn nhất định phải bổ sung loại quả này vào thực đơn hằng ngày.

Dịch chồng dịch, người dân cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn thời gian này?

Dịch chồng dịch, người dân cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn thời gian này?

Y tế

GiadinhNet - Ngoài dịch COVID-19 đang diễn ra tại 15 tỉnh thành thì dịch bạch hầu cũng có nhiều diễn biến mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đưa ra khuyến cáo để người dân đảm bảo sức khỏe, giữ an toàn trong thời điểm này.

Học sinh một số trường được nghỉ học buổi chiều vì nắng nóng gay gắt

Học sinh một số trường được nghỉ học buổi chiều vì nắng nóng gay gắt

Xã hội

GiadinhNet - Do tình trạng nắng nóng kéo dài, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đã có địa phương cho phép học sinh được nghỉ học buổi chiều vì nắng nóng.

Bữa ăn nào cũng ăn những món này nghĩa là bạn đang trực tiếp "nuôi" tế bào ung thư phát triển: Để đảm bảo sức khỏe hãy hạn chế hết mức

Bữa ăn nào cũng ăn những món này nghĩa là bạn đang trực tiếp "nuôi" tế bào ung thư phát triển: Để đảm bảo sức khỏe hãy hạn chế hết mức

Sống khỏe

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đường, đồ nướng... tuy đều là các loại thực phẩm thơm ngon nhưng nếu ăn quá nhiều có thể khiến tế bào ung thư hình thành và phát triển nhanh.

Top