Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục An

Top thực phẩm khiếp hãi nhất Việt Nam

Top thực phẩm khiếp hãi nhất Việt Nam

Sống khỏe

Khoảng 3 năm trở lại đây, trà chanh trở thành xu hướng hot trong giới trẻ, hiện món đồ uống này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi đã thâm nhập khắp nẻo to hẻm nhỏ, nhất là các tỉnh phía Bắc.

Xương khỏe giữ vẻ trẻ trung

Xương khỏe giữ vẻ trẻ trung

Sống khỏe

GiadinhNet - Hiện Việt Nam có hơn 2,8 triệu phụ nữ bị loãng xương. Sau 30 tuổi, mỗi năm phụ nữ sẽ mất 1-3% lượng xương, bởi quá trình tái tạo xương không còn theo kịp tốc độ phân huỷ. Vì vậy, chăm sóc xương từ tuổi 30, là điều nên làm cho mục tiêu “xương khoẻ giữ vẻ trẻ trung”.

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Chưa phát hiện rượu độc tại Hà Nội

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Chưa phát hiện rượu độc tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả kiểm nghiệm ban đầu cho thấy sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” của Công ty CP XNK 29 Hà Nội có chỉ số Methanol (cồn công nghiệp) vượt mức cho phép tới 2.950 lần.

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”

Xã hội

GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tính đến ngày 8/12 tại Quảng Ninh đã có 6 người tử vong do ngộ độc “Rượu nếp 29 Hà Nội” (sản phẩm của Công ty CP Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội).

Thu hồi khẩn cấp rượu tử thần "Rượu nếp 29 Hà Nội"

Thu hồi khẩn cấp rượu tử thần "Rượu nếp 29 Hà Nội"

Xã hội

GiadinhNet- Ngày 8/12, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra thông báo cấp tên các sản phẩm rượu của Công ty CP XNK 29 Hà Nội có hàm lượng Methanol cao có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Nghỉ Tết Nguyên đán thực tế vẫn chỉ có 5 ngày

Nghỉ Tết Nguyên đán thực tế vẫn chỉ có 5 ngày

Xã hội

Quyết định cho nghỉ tết 9 ngày thực chất vẫn chỉ là nghỉ tết 5 ngày còn 4 ngày kia thì có tới 2 ngày rơi vào thứ 7, chủ nhật và 2 ngày lao động được nghỉ nhưng phải làm bù.

Đưa thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng

Đưa thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng

Xã hội

GiadinhNet - Tại TPHCM, ngày 30/11đã diễn ra hội thảo “Thực phẩm chức năng - Vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng trong thời gian tới” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Khi chuột cống đã thành “đặc sản”

Khi chuột cống đã thành “đặc sản”

Xã hội

Gần đây mạng xã hội và báo chí viết nhiều về câu chuyện nấu nước lèo cho nồi hủ tiếu bằng chuột cống ở TPHCM. Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết trên mạng của một người, hoặc là thích đùa cợt, hoặc là rất tử tế, anh (chị) ta muốn cứu bà con mình khỏi thảm họa lây bệnh tật từ việc bị người ta lừa đảo dùng chuột cống chế biến thành món ăn khoái khẩu.

Viên uống Đào Hồng Đơn: Vàng không sợ lửa!

Viên uống Đào Hồng Đơn: Vàng không sợ lửa!

Sống khỏe

GiadinhNet - Chiều 23/10 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hà Nội cho biết vừa khám phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, trong đó có thực phẩm chức năng Đào Hồng Đơn.

Sữa cho trẻ dưới 06 tuổi sẽ được bình ổn giá

Sữa cho trẻ dưới 06 tuổi sẽ được bình ổn giá

Xã hội

GiadinhNet - Các bà mẹ có con nhỏ sẽ rất vui, bởi Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 11

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 11

Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 16/10, Bộ Y tế có Công điện 6574/CĐ-BYT về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Hà Nội: Cốc, đĩa giấy đảm bảo an toàn

Hà Nội: Cốc, đĩa giấy đảm bảo an toàn

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 3/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có văn bản báo cáo kết quả giám sát một số sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy trên địa bàn TP Hà Nội.

Dân Hà Nội ăn thịt heo bẩn, người Sài Gòn xài mắm cá hóa chất

Dân Hà Nội ăn thịt heo bẩn, người Sài Gòn xài mắm cá hóa chất

Sống khỏe

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa cho biết, thành phố hiện có 6 cơ sở giết mổ công nghiệp với tổng công suất thiết kế 1.200 con lợn, tương ứng với 60 tấn/ngày và 65.400 con gia cầm, tương ứng với 117 tấn/ngày.

Không dễ để chai nhựa nhiễm dioxin

Không dễ để chai nhựa nhiễm dioxin

Y tế

GiadinhNet - Trước thông tin từ một nghiên cứu tại Mỹ cho rằng chai nhựa đựng nước để trong ô tô lâu ngày sẽ sinh ra chất dioxin, TS Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) khẳng định: Chai nhựa nhiễm dioxin không phải là chuyện dễ dàng.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm

Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Điện Biên điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé làm 10 học sinh mắc, nhập viện vào ngày 16/9 vừa qua.

Ruốc thịt làm từ sắn dây tại Hà Nội

Ruốc thịt làm từ sắn dây tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ

Một lượng lớn ruốc bán trên thị trường hiện nay được làm từ bã sắn dây sấy khô, xé tơi thành sợi như ruốc, và tẩm ướp thêm gia vị, bột hương thịt heo, phẩm màu….

Sữa tăng giá không phải do đổi tên

Sữa tăng giá không phải do đổi tên

Y tế

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi tên sản phẩm sữa thành “sản phẩm dinh dưỡng” của Bộ Y tế đã làm cho các doanh nghiệp tránh được danh sách sản phẩm bình ổn giá. Nhưng theo Bộ Y tế, việc định danh thay đổi tên gọi không phải là nguyên nhân gây tăng giá sữa trong thời gian vừa qua.

Top