Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác tuyển sinh

Trường đại học lùi thời gian và thêm phương thức tuyển sinh năm 2020

Trường đại học lùi thời gian và thêm phương thức tuyển sinh năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của đợt nghỉ kéo dài, nhiều trường đại học đã điều chỉnh lại lịch tuyển sinh và bổ sung thêm phương thức tuyển sinh, giảm sự phụ thuộc vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Ôn chặng “nước rút”  sao cho hiệu quả?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Ôn chặng “nước rút” sao cho hiệu quả?

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 chính thức bắt đầu. Thời gian này, nhiều thí sinh đang bước vào giai đoạn cao điểm của ôn tập. Các chuyên gia, giáo viên đưa ra lời khuyên dưới đây để thí sinh có thể đạt kết quả tốt cho kỳ thi này.

Hà Nội: Các trường dân lập được “cởi trói” trong tuyển sinh

Hà Nội: Các trường dân lập được “cởi trói” trong tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi một số Hiệu trưởng trường dân lập đồng loạt phản ánh những bất cập trong công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT đảm bảo tính tự chủ trong tuyển sinh đầu cấp. Qua đó, trong năm học 2018 - 2019, các trường tư ở Hà Nội được chủ động hơn trong lựa chọn phương thức, thời gian tuyển sinh.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Trường tư tuyển sớm, chấp nhận có thể bị... phạt

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Trường tư tuyển sớm, chấp nhận có thể bị... phạt

Xã hội

GiadinhNet - Dù còn khoảng 2 tháng nữa, kỳ tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội mới chính thức diễn ra, song tại một số trường tư thục đã sớm công bố tuyển sinh, thậm chí đã cơ bản tuyển sinh xong và không ngại chia sẻ sẵn sàng chịu phạt để đảm bảo chỗ học cho học sinh đã tuyển.

Thi vào 10 như thi... đại học, thầy trò cùng “vắt chân lên cổ”

Thi vào 10 như thi... đại học, thầy trò cùng “vắt chân lên cổ”

Xã hội

GiadinhNet - Không ít giáo viên, học sinh đều cảm thấy “sốc” trước dự kiến sang năm 2019, Hà Nội sẽ áp dụng tổ hợp môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT. Việc phải thi quá nhiều môn (trong khi hiện nay chỉ thi 2 môn Toán, Ngữ văn) khiến nhiều giáo viên, phụ huynh lo lắng cho học sinh học ôn tập căng thẳng, vất vả.

Năm học 2018-2019: Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội bắt đầu “nóng”

Năm học 2018-2019: Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội bắt đầu “nóng”

Xã hội

GiadinhNet - Trong nhiều năm trở lại đây, dù đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo chỗ học cho học sinh trong tuyển sinh đầu cấp. Nhưng do hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được số lượng học sinh tăng mạnh hàng năm khiến xảy ra tình trạng căng thẳng, quá tải tại các trường công lập. Kỳ tuyển sinh năm học 2018 -2019 tại Hà Nội bắt đầu “nóng” khi được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm ngay từ bây giờ.

Xét tuyển đại học 2017: Những cách tránh sai sót khi đăng ký nguyện vọng

Xét tuyển đại học 2017: Những cách tránh sai sót khi đăng ký nguyện vọng

Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ thêm về mối lo trong công tác tuyển sinh, đại diện một số trường đại học cho biết, dự kiến càng vào các ngày cuối, lượng thí sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng sẽ tăng lên, nguy cơ xảy ra tình trạng nghẽn mạng đăng ký xét tuyển. Bên cạnh đó, tình trạng đăng ký “ảo” khiến khó có thể tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1.

Hà Nội: Thời hạn “chót” tuyển sinh bổ sung vào lớp 10

Hà Nội: Thời hạn “chót” tuyển sinh bổ sung vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Tính đến chiều ngày 30/6, công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội tiếp tục “nóng” bởi một số trường chuyên đã hạ điểm chuẩn. Tuy nhiên, trong hai ngày 1, 2/7 được dự báo là cao điểm trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 khi đây là các ngày cuối để các trường công lập tuyển bổ sung, các trường dân lập cũng cạnh tranh gắt gao để lấp đầy chỉ tiêu.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Phụ huynh lo mạng trục trặc, trường lớp quá tải

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Phụ huynh lo mạng trục trặc, trường lớp quá tải

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/6, Hà Nội sẽ chính thức mở cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở cấp học mầm non (5 tuổi), lớp 1 và lớp 6. Sát ngày tuyển sinh, phụ huynh hồi hộp, lo lắng về suất học trường công của con em mình trước một loạt “nguy cơ” như mạng trục trặc, thiếu sót giấy tờ, trường lớp quá tải...

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến được thực hiện thế nào?

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến được thực hiện thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, Hà Nội tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến năm học 2017 - 2018. Trong thời gian quy định, phụ huynh chỉ cần mất chút thời gian điền các thông tin cần thiết để đăng ký trên cổng thông tin điện tử tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ đến trường để nộp hồ sơ nhập học.

Tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 tại Hà Nội năm nay có gì đặc biệt?

Tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 tại Hà Nội năm nay có gì đặc biệt?

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 tại Hà Nội mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, thời điểm này chuyện con vào học đầu cấp tại trường nào cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất trường công lập năm nay tiếp tục tuyển sinh trực tuyến nên chuyện con không có mã số, điền thông tin xét tuyển sai… luôn thường trực với các bậc phụ huynh.

Hà Nội: Trường chuyên sớm phát hành hồ sơ tuyển sinh

Hà Nội: Trường chuyên sớm phát hành hồ sơ tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm thu hút thí sinh, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội đã sớm thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018. Ngoài thông báo về điều kiện tuyển sinh, một số trường còn công khai mức học phí, thậm chí tổ chức các lớp ôn tập, thi thử nhằm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã đạt được yêu cầu của kỳ thi, không đánh đố và có tính phân loại cao. Đề thi cũng được các chuyên gia, dư luận đánh giá là tạo sự hứng thú, sáng tạo cho các thí sinh. Đề ra theo hướng “mở” nhưng sẽ không có barem điểm thưởng cho thí sinh.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Nhiều biện pháp hạn chế tiêu cực, sai phạm

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Nhiều biện pháp hạn chế tiêu cực, sai phạm

Xã hội

GiadinhNet - “Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 - 2017 của Hà Nội sẽ đảm bảo công khai, công bằng và đảm bảo chỗ học cho học sinh. Sở sẽ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, các trường hợp vi phạm quy định về tuyển sinh sẽ bị xử lý nghiêm”, TS Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Hà Nội sẽ “giảm nhiệt” trong tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội sẽ “giảm nhiệt” trong tuyển sinh đầu cấp

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội được đánh giá khá căng thẳng, bởi lượng học sinh đông, hệ thống trường lớp chưa đáp ứng kịp dẫn đến quá tải trong những năm gần đây. Năm học 2016-2017, Hà Nội ban hành chủ trương đảm bảo đủ chỗ học để tuyển sinh đầu cấp, tránh tình trạng học sinh không được đến trường vì lý do thiếu chỗ.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh phải viết đơn nếu con không dự thi

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh phải viết đơn nếu con không dự thi

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm tránh tình trạng vì sợ ảnh hưởng tới thành tích nên một số trường “vận động”, ép buộc học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10, thay vào đó là đăng ký vào hệ Giáo dục thường xuyên, học nghề, Sở đã chỉ đạo nghiêm cấm tình trạng này, đồng thời quy định học sinh không dự thi vào 10 phải làm đơn để phân loại, tránh khiếu nại.

Chi tiết cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Chi tiết cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2016 - 2017, Hà Nội tiếp tục phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Điểm trúng tuyển sẽ bao gồm tổng điểm điểm của các năm học THCS, điểm thi và cả điểm cộng.

Top