Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng Hành động Quốc gia về Dân số: CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Giành lợi thế từ dân số "vàng"

Giành lợi thế từ dân số "vàng"

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Cần đánh giá lại một cách toàn diện về vị trí của khoa học, công nghệ trong tiến trình phát triển KT-XH của đất nước; cần có thể chế, môi trường để khoa học công nghệ có điều kiện phát triển, đi vào cuộc sống, giúp Việt Nam tận dụng, biến “vàng” lượng thành “vàng” chất để đất nước cất cánh bay lên.

Chính sách quốc gia chăm sóc người cao tuổi: Cả xã hội cùng vào cuộc

Chính sách quốc gia chăm sóc người cao tuổi: Cả xã hội cùng vào cuộc

Đường lối - Chính sách

GiadinhNnet - Năm 2004, Ủy ban quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam được thành lập. Năm 2006, Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam (thuộc TƯ Hội NCT Việt Nam) được thành lập. Cũng từ năm 2006, ngày 6/6 hàng năm được lấy làm ngày Truyền thống NCT Việt Nam. Trên thế giới, Ngày NCT quốc tế được chọn là ngày 1/10.

Già hóa đang “đe dọa” quỹ hưu trí

Già hóa đang “đe dọa” quỹ hưu trí

Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - Việt Nam có tới 70% người cao tuổi chủ yếu sống ở nông thôn không có tích lũy, không có lương và trợ cấp.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử - Giảng viên cao cấp Viện Dân số và Các vấn đề xã hội: Rất cần duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số

Giáo sư Nguyễn Đình Cử - Giảng viên cao cấp Viện Dân số và Các vấn đề xã hội: Rất cần duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - “Theo tôi, rất cần duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số nhằm tập trung góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam”.

Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người: Thành công nhờ những nỗ lực vượt bậc

Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người: Thành công nhờ những nỗ lực vượt bậc

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Đến nay hơn 50 năm, chúng ta đã coi dân số là vấn đề của quốc gia. Đây là công việc mà 30 năm nữa, 50 năm nữa con cháu sẽ được hưởng lợi từ việc làm hôm nay.

Nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng: “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”

Nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng: “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Đó luôn là mong muốn không chỉ hơn 9 triệu người cao tuổi ở nước ta, mà còn là ước nguyện của các thế hệ con cháu và toàn xã hội. Từ nhiều năm nay, nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng đã được triển khai và đem lại những hiệu quả thiết thực.

Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi: Tiến tới già hoá chủ động

Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi: Tiến tới già hoá chủ động

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Người Việt Nam có truyền thống, đạo lý "kính lão, trọng thọ". Đó là nét đẹp của người Việt ta tự ngàn xưa.

Chăm sóc, phát huy thế mạnh của người cao tuổi: 90 triệu và 9 triệu

Chăm sóc, phát huy thế mạnh của người cao tuổi: 90 triệu và 9 triệu

Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - Theo số liệu thống kê, vào lúc 2h45 phút ngày 1/11/2013, trong khi cả nước hân hoan đón mừng công dân thứ 90 triệu chào đời, cũng là thời điểm Câu lạc bộ người cao tuổi (NCT) “kết nạp” thành viên thứ 9 triệu, để Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai sau Thái Lan có tốc độ già hoá cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam: Hãy nắm bắt “cơ hội dân số già”

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam: Hãy nắm bắt “cơ hội dân số già”

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - “Già hóa dân số mang lại cho xã hội nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới về chăm sóc sức khỏe, tuổi nghỉ hưu và lương hưu, sắp xếp cuộc sống và các mối quan hệ giữa các thế hệ. Việt Nam rất cần có các chính sách, chiến lược thực tế và phù hợp để có thể đáp ứng được vấn đề này và chuẩn bị cho dân số già trong tương lai” – ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh.

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chúc mừng cháu bé Nguyễn Thị Thùy Dung và tất cả các cháu bé cùng sinh ra trong thời điểm ngày 1/11/2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn Bệnh viện Phụ sản TƯ, cảm ơn bác sĩ của ekip trực đã đón cháu bé ra đời khỏe mạnh.

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Vào lúc 02h45 ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?

50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Theo “Toàn cảnh Dân số thế giới 2008” của Liên Hợp Quốc thì trong 50 năm nữa, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam sẽ là 80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi rất vui mừng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Tôi luôn ý thức rằng, vấn đề dân số là vô cùng quan trọng. Chúng ta đang làm một việc mà 30 năm nữa, 50 năm nữa con cháu sẽ biết ơn chúng ta đã làm những việc hôm nay như thế nào…”.

Ý nghĩa nhân văn của Ngày Dân số VN và Tháng hành động quốc gia về DS 2013: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Ý nghĩa nhân văn của Ngày Dân số VN và Tháng hành động quốc gia về DS 2013: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Quyết định số 326, ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 26/12 hằng năm làm Ngày Dân số Việt Nam.

Tháng Hành động Quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Ứng phó với một xã hội già hóa

Tháng Hành động Quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Ứng phó với một xã hội già hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để ứng phó với một xã hội già hóa, theo các chuyên gia, hiệu quả nhất chính là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (NCT) và phát huy vai trò của họ trong cộng đồng, nhằm biến những thách thức thành cơ hội và động lực của sự phát triển.

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Sẵn sàng thích ứng với một xã hội già hóa

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Sẵn sàng thích ứng với một xã hội già hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 4/12/2013, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số tại Hà Nội.

Các địa phương phát động Tháng hành động quốc gia về dân số 2013: Chăm sóc phải đi cùng phát huy vai trò người cao tuổi

Các địa phương phát động Tháng hành động quốc gia về dân số 2013: Chăm sóc phải đi cùng phát huy vai trò người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2013, Tháng hành động quốc gia về dân số sẽ được triển khai với chủ đề “Già hóa dân số – Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi”. Đến nay, rất nhiều địa phương trong cả nước đã lên kế hoạch sẵn sàng triển khai các hoạt động kỷ niệm sự kiện lớn này.

Top