-
Thuốc kháng sinh có tác dụng diệt trực tiếp vi khuẩn hoặc làm chậm lại sự phát triển của vi khuẩn để tạo điều kiện cho hệ miễn dịch của cơ thể người giải quyết tình trạng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh đang đẩy nhiều bệnh nhân nhiễm khuẩn đến tình trạng vô phương cứu chữa.
-
Bệnh sốt xuất huyết hay còn gọi là sốt dengue hoặc sốt xuất huyết dengue là bệnh nhiễm virut cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy mức độ ở nhiễm bệnh của từng người.
-
Giadinh.net - Răng chảy máu, miệng hôi là nguyên nhân của nhiều bệnh về răng như sâu răng, viêm nha chu, viêm quanh răng... Trong đó, phổ biến nhất là bênh viêm quanh răng.
-
Bạn sẽ bôi kem đánh răng hay dội nước mắm vào vết thương khi bị bỏng?... Các kinh nghiệm dân gian này chỉ tổ làm vết bỏng nặng thêm.
-
Những tai biến do dùng sai thuốc vì nhẫm lẫn tên rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Có 2 nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn tên thuốc là do bác sỹ điều trị ghi đơn thuốc không rõ tên và do bệnh nhân không hiểu rõ về loại thuốc chống chỉ định với bệnh của mình.
-
Bạn dùng thuốc tẩy trắng răng vì mơ ước có một nụ cười "chói lòa" nhưng đằng sau hàm răng trắng đẹp đó là biết bao ẩn họa khôn lường cho sức khỏe.
-
Mẩn ngứa mặt mỗi khi thời tiết thay đổi hay dễ hắt hơi, sổ mũi khi ôm chó mèo… là những biểu hiện thường gặp nhất của bệnh dị ứng.
-
Không chỉ ở các nước đang phát triển như nước ta, mà ngay ở các nước có nền công nghiệp dược phát triển như nước Pháp, các sai lầm trong việc dùng thuốc chữa bệnh vẫn thường xảy ra với tần suất không nhỏ.
-
Loãng xương là một bệnh đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Nhưng hiện nay, nhiều bệnh nhân loãng xương đang băn khoăn việc thay thế uống thuốc bằng uống sữa bổ sung canxi và ăn các thực phẩm giàu canxi vì lo ngại những tác dụng phụ của thuốc.
-
Trong khi chưa thể thay thế ngay vaccine phòng dại từ mô não chuột thì biện pháp tối ưu là phải phòng chống bệnh dại. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của PGS.TS Đinh Kim Xuyến, PCN dự án Phòng chống bệnh dại (PCBD), Bộ Y tế về biện pháp phòng ngừa bệnh dại.