Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tiêu chảy cấp: Triệu chứng và phòng chống

Đã hoàn toàn khống chế dịch tiêu chảy cấp!

Đã hoàn toàn khống chế dịch tiêu chảy cấp!

Xã hội

"Đến thời điểm này, có thể khẳng định dịch tiêu chảy đã được kiểm soát. Số ca tiêu chảy nhập viện giảm mạnh. Sau hơn 1 tháng ’’hoành hành’’, dịch tiêu chảy đã chấm dứt’.

Chỉ uống vaccine tả khi có chỉ định

Chỉ uống vaccine tả khi có chỉ định

Xã hội

Giadinh.net - Những ngày gần đây, nhiều người dân bắt đầu rủ nhau đi uống vaccine phòng tả. Nhưng theo các chuyên gia y tế, vaccine chỉ là biện pháp hỗ trợ, trong khi "ăn chín, uống sôi và sử dụng nước sạch" mới thực sự cần thiết

Dịch tiêu chảy cấp đã giảm

Dịch tiêu chảy cấp đã giảm

Xã hội

Số bệnh nhân tiêu chảy cấp và đặc biệt là tả ở miền Bắc đã giảm mạnh trong tuần qua. Tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, nguy cơ dịch lan rộng ra miền Trung, miền Nam vẫn rất lớn.

"Thuộc lòng" quy định vệ sinh nhưng vẫn... mất vệ sinh!

"Thuộc lòng" quy định vệ sinh nhưng vẫn... mất vệ sinh!

Xã hội

Giadinh.net - Dù đã được tuyên truyền quyết liệt về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, nhiều chủ hàng quán vẫn "hồn nhiên" bán thực phẩm tuy chín nhưng... ruồi bâu xung quanh!

Số ca mắc bệnh tả đã là 201 người

Số ca mắc bệnh tả đã là 201 người

Xã hội

Hôm qua 10/11, theo kết quả xét nghiệm mới nhất do Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư tiến hành, đã có thêm 40 trường hợp mắc tả, nâng tổng số ca mắc tả cả nước lên 201 ca.

Dịch tiêu chảy cấp: Tung lực lượng y tế ra bến xe để ngăn chặn

Dịch tiêu chảy cấp: Tung lực lượng y tế ra bến xe để ngăn chặn

Xã hội

Bộ Y tế chủ trương bố trí lực lượng để quan sát phát hiện người tiêu chảy cấp tại bến xe, bến tàu... Hiện cả nước đã xác định 159 trường hợp mắc bệnh tả.

Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp

Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp

Xã hội

Giadinh.net - Theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ Y tế, tính đến 7 h sáng ngày 8/11 đã có thêm 165 ca mắc mới. Và thêm 2 tỉnh có bệnh nhân tiêu chảy cấp là Hà Nam và Nam Định.

Dịch tiêu chảy nguy hiểm có thể lây lan từ bệnh viện

Dịch tiêu chảy nguy hiểm có thể lây lan từ bệnh viện

Xã hội

Nhiều người bệnh thuyên giảm đã đi lại, ăn uống ở căng tin bệnh viện, cộng thêm 2-3 người chăm sóc họ tự do dùng thức ăn đường phố rất có thể là nguồn lây nhiễm rộng.

Không để người dân chủ quan

Không để người dân chủ quan

Xã hội

Giadinh.net - “Trong công tác tuyên truyền cần phải nói rõ cho người dân nhận thức thấy tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng cũng phải nói rõ cho người dân hiểu rằng bệnh này có thuốc chữa đặc trị và sẽ khỏi bệnh khi được điều trị sớm. Cũng cần tránh gây hoang mang cho người dân nhưng cũng tránh thái độ chủ quan trong phòng chống dịch bệnh này”.

Thêm hai bệnh nhân tiêu chảy cấp tử vong

Thêm hai bệnh nhân tiêu chảy cấp tử vong

Xã hội

Đó là hai bệnh nhân nghi tiêu chảy cấp ở Nghệ An. Như vậy, tính đến ngày 6/11, đã có 4 bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh tiêu chảy cấp.

Đã có 2 bệnh nhân tử vong do tiêu chảy cấp ở Hà Tây

Đã có 2 bệnh nhân tử vong do tiêu chảy cấp ở Hà Tây

Xã hội

Theo ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, đến sáng nay ở Hà Tây đã có 185 người mắc tiêu chảy cấp. Trong số 28 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn phẩy tả đã có 2 bệnh nhân tử vong.

Trên 1.000 người mắc tiêu chảy cấp

Trên 1.000 người mắc tiêu chảy cấp

Xã hội

Đó là con số người mắc bệnh tiêu chảy cấp nhập các bệnh viện tại 11 tỉnh, thành có dịch từ ngày 23-10 đến nay được Vụ Điều trị (Bộ Y tế) thống kê.

Dịch tiêu chảy cấp: Dùng chung đồ cũng lây bệnh

Dịch tiêu chảy cấp: Dùng chung đồ cũng lây bệnh

Xã hội

Giadinh.net - GS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, đã xuất hiện những trường hợp bệnh thứ phát, lây qua người nhà, người hàng xóm, do dùng chung nguồn nước, thực phẩm, đồ dùng.

Dịch tiêu chảy cấp: Phát hiện nhiều thực phẩm khác gây bệnh

Dịch tiêu chảy cấp: Phát hiện nhiều thực phẩm khác gây bệnh

Xã hội

Giadinh.net - Số địa phương có dịch liên quan đến thực phẩm ngày càng tăng, xuất hiện những ổ dịch mới không liên quan đến những thực phẩm đã được khuyến cáo như mắm tôm, thức ăn sống, thủy hải sản, mà lan sang các loại thực phẩm khác như bò, lợn, gà...

Số người nhập viện vì tiêu chảy cấp tiếp tục tăng

Số người nhập viện vì tiêu chảy cấp tiếp tục tăng

Xã hội

Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan ra 10 tỉnh (2 tỉnh mới nhất có dịch là Hải Dương và Thanh Hóa). Tính đến 18h ngày 3/11, đã có gần 400 người nhập viện vì tiêu chảy cấp. "Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40-50%", Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khuyến cáo.

Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống dịch tiêu chảy cấp

Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống dịch tiêu chảy cấp

Xã hội

Ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1638/CĐ-TTg về an toàn thực phẩm gửi Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Dịch tiêu chảy cấp: Thông tin nhanh về cách phòng, chống, cấp cứu

Dịch tiêu chảy cấp: Thông tin nhanh về cách phòng, chống, cấp cứu

Xã hội

Giadinh.net - Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm được phát hiện từ 23/10, và chính thức được công bố thành dịch từ 31/10. Trước tình hình này, người dân cần nắm rõ những thông tin hết sức thiết thực như sau:

Top