Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùa tam chúc

Khai hội chùa Tam Chúc lần 5: Nhiều chương trình đặc sắc hút ngàn khách dịp sau Tết

Khai hội chùa Tam Chúc lần 5: Nhiều chương trình đặc sắc hút ngàn khách dịp sau Tết

Đời sống

GĐXH - Lễ khai hội Tam Chúc lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào ngày mai 02/02 với nhiều chương trình đặc sắc. Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút nhiều du khách đến tham dự.

Lễ hội Yoga trị liệu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Lễ hội Yoga trị liệu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet – Tiếp nối 5 mùa thành công tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng yoga thế giới, Lễ hội Yoga trị liệu châu Á Thái Bình Dương lần thứ 6 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với thông điệp "Kết nối thể trí - Chữa lành thân tâm".

Toàn bộ F1 liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Toàn bộ F1 liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Y tế

GiadinhNet - Trong thời gian 24 giờ qua, CDC tỉnh Hà Nam đã thực hiện xét nghiệm hàng nghìn mẫu liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc COVID-19.

Xác định hàng nghìn F1,F2 liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Xác định hàng nghìn F1,F2 liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Ngay sau khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chùa Tam Chúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Lịch trình di chuyển của nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Lịch trình di chuyển của nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đang điều tra dịch tễ, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2.

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc

Y tế

GiadinhNet - Trong lịch trình di chuyển của mình, anh T. có đi chùa Tam Chúc, đến siêu thị BigC Hải Dương. Khi thấy có biểu hiện ho, mệt mỏi, anh T. mua thuốc uống nhưng không khỏi và thuê phòng tại khách sạn tự cách ly...

Bộ VHTT&DL ra công văn chỉ đạo sau vụ "vỡ trận" chùa Tam Chúc

Bộ VHTT&DL ra công văn chỉ đạo sau vụ "vỡ trận" chùa Tam Chúc

Xã hội

GiadinhNet - Tại công văn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến các tỉnh, thành phố nêu rõ: "Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế".

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẩn cấp yêu cầu thực hiện phòng dịch COVID-19 sau việc hàng vạn người đến chùa Tam Chúc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẩn cấp yêu cầu thực hiện phòng dịch COVID-19 sau việc hàng vạn người đến chùa Tam Chúc

Xã hội

GiadinhNet - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở VH-TT&DL Hà Nam nói gì về cảnh "vỡ trận" ở chùa Tam Chúc?

Sở VH-TT&DL Hà Nam nói gì về cảnh "vỡ trận" ở chùa Tam Chúc?

Xã hội

GiadinhNet – Sở VH-TT&DL Hà Nam yêu cầu chùa Tam Chúc đảm bảo cho du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và có phương án, kế hoạch đảm bảo trong trường hợp du khách quá đông vào những ngày cuối tuần.

Thưởng thức màn biểu diễn bơi thuyền múa lân sư rồng trên hồ Tam Chúc

Thưởng thức màn biểu diễn bơi thuyền múa lân sư rồng trên hồ Tam Chúc

Xã hội

GiadinhNet - Bơi thuyền múa lân sư rồng là một tiết mục đặc sắc được biểu diễn trên hồ Tam Chúc (Hà Nam) khi có những sự kiện lớn được tổ chức tại ngôi chùa lờn nhất Việt Nam này.

Dừng tất cả các lễ hội ở địa phương có dịch

Dừng tất cả các lễ hội ở địa phương có dịch

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) vừa có Công điện đề nghị dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch.

Xe Lexus đầu biển xanh, đuôi biển trắng ở chùa Tam Chúc gây xôn xao dư luận

Xe Lexus đầu biển xanh, đuôi biển trắng ở chùa Tam Chúc gây xôn xao dư luận

Xã hội

GiadinhNet – Đầu của chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Lexus gắn biển 80A nhưng đuôi xe lại gắn biển trắng, đỗ ở sân chùa Tam Chúc (Hà Nam), đã gây xôn xao dư luận trong những ngày đầu năm mới.

Mãn nhãn với các màn trình diễn nghệ thuật trong “Đại lộ di sản” của Đại lễ Vesak 2019

Mãn nhãn với các màn trình diễn nghệ thuật trong “Đại lộ di sản” của Đại lễ Vesak 2019

Giải trí

GiadinhNet-Tối 12/5, trong chương trình “Đại lộ di sản” chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc - Hà Nam, 8 quốc gia đã mang tới 8 tiết mục đặc trưng bản sắc văn hoá của mình khiến người xem mãn nhãn.

Món ngon khó cưỡng và những món quà độc đáo chỉ có ở Hà Nam

Món ngon khó cưỡng và những món quà độc đáo chỉ có ở Hà Nam

Ăn

GiadinhNet – Tại đại lễ Vesak 2019, người dân được đãi cơm chay nhưng nhiều người vẫn tranh thủ thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng của Hà Nam và chọn những món quà vừa túi tiền mang về biếu tặng.

Đại tiệc Buffet chay khổng lồ với gần 500 món ăn chay miễn phí tại Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc 2019

Đại tiệc Buffet chay khổng lồ với gần 500 món ăn chay miễn phí tại Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc 2019

Xã hội

GiadinhNet – Với số lượng lớn hàng ngàn đại biểu tham dự, Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2019 đã chuẩn bị hàng vạn suất ăn cho các đại biểu và tiệc buffe chay khổng lồ với gần 500 món mang đậm ẩm thực Việt như cơm sen, phở cuốn,...

Cảnh đẹp hút hồn ở chùa Tam Chúc - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019

Cảnh đẹp hút hồn ở chùa Tam Chúc - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019

Xã hội

GiadinhNet – ​Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) trước ngày Đại lễ Vesak 2019 đã kịp khoác lên chiếc áo rực rỡ sắc màu ngay từ cổng Tam Quan.

Top